Bill Gates tặng 42 triệu USD cho phát minh nhà vệ sinh

Khoa học - Công nghệThứ Năm, 21/07/2011 09:00:00 +07:00

(VTC News) - Mới đây, Bill Gates đã tạo được bất ngờ lớn khi ông đưa ra sáng kiến ​​nhằm cải thiện sức khỏe của hàng tỷ người thông qua cải tạo nhà vệ sinh.

(VTC News) - Mới đây, Bill Gates đã tạo được bất ngờ lớn khi ông đưa ra sáng kiến ​​nhằm cải thiện sức khỏe của hàng tỷ người trên thế giới thông qua cải tạo nhà vệ sinh.

Đây là chương trình do quỹ từ thiện của nhà tỷ phú phát động để tìm kiếm những một sáng kiến ​​mới giúp người dân các nước nghèo được sử dụng nhà vệ an toàn.

Ước tính của UNICEF đã cho thấy 40% dân số thế giới không có nhà vệ sinh tự hoại, và hơn 1 tỷ người phóng uế ngoài trời tại những vùng hoang sơ. Điều đó không chỉ đáng quan ngại, mà còn trở thành hiểm hoạ, ít nhất 1,2 triệu trẻ em dưới 5 tuổi chết vì tiêu chảy mỗi năm, do tiếp xúc với mầm bệnh môi trường bên ngoài là nguyên nhân cơ bản.

Bill Gates tại văn phòng của ông 

Nguồn nước và khả năng xử lý chất thải là hai nguyên nhân chính gây nên tỷ lệ tử vong trẻ em cao ở nhiều nước chậm phát triển. Cựu chủ tịch tập đoàn Microsoft muốn cùng quỹ từ thiện của ông tạo ra những hệ thống nhà vệ sinh không đắt nhưng an toàn nhằm cải thiện điều kiện sống cho hàng tỷ người.

 Kiểu nhà vệ sinh kèm theo một hệ thống nước thải tinh vi đã xuất hiện tại những thành phố cổ xưa của Ấn Độ và Pakistan ngày nay, và các hình thức nhà vệ sinh khác đã được sử dụng cùng lúc trong thời gian của người La Mã và Ai Cập. Mặc dù tiền thân của hệ thống nhà vệ sinh có nước xả tự hoại được thiết kế hiện đại trong năm 1596 của John Harington, nhưng nhà vệ sinh không được đưa vào sử dụng rộng rãi. Cho đến cuối thế kỷ 19, nó đã được sản xuất đại trà và sử dụng rộng rãi trong các căn hộ cao cấp ở Anh.
Chiếc bồn cầu nghe có vẻ là một đề tài hài hước nhưng nó đóng vai trò rất quan trọng đối với con người. "Không một cải tiến nào trong suốt 200 năm qua mang lại hiệu quả trong việc cứu sống và cải thiện sức khỏe hơn cuộc cách mạng về vệ sinh với sự ra đời của bồn cầu. Nhưng số lượng nhà vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn an toàn hiện nay mới chỉ đủ phục vụ cho 1/3 dân số của thế giới. Chúng ta cần những ý tưởng mới", Sylvia Mathews Burwell, giám đốc chương trình phát triển toàn cầu của Bill & Melinda Gates Foundation cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản.

Với sứ mệnh là người tiên phong trong phát minh phần mềm máy vi tính, Bill Gates sử dụng một ngân khoản trị giá 42 triệu USD trong quỹ của ông để hỗ trợ cho các sáng kiến giải pháp về nhà vệ sinh tại những nơi thiếu nước sạch sinh hoạt để khắc phục và tiến tới xoá bỏ các bệnh dịch do mất vệ sinh môi trường.

Nền tảng của những giải pháp này để phát triển các nhà vệ sinh có sử dụng nước nhưng không liên kết với hệ thống thoát nước và có thể biến chất thải thành phân bón, nhiên liệu, hoặc thậm chí là nước uống an toàn.

Một dự án của nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Stanford đã nhận được tài trợ để xây dựng một hệ thống ở Nairobi, Kenya, mà có thể biến chất thải của con người thành than củi. Và một nhó nhà nghiên cứu Thụy Sĩ đang phát triển một nhà vệ sinh có khả năng lọc nước tiểu để làm nước sạch dùng cho việc lau rửa.

Tỷ phú Bill Gates sở hữu cổ phần lớn nhất của tập đoàn Microsoft với khoảng 9% tài sản chứng khoán. Mặc dù được nhiều người khâm phục, song các chiến lược kinh doanh của ông đã gặp phải rất nhiều chỉ trích, đôi khi còn bị tố cáo ra tòa án. Không chỉ gặt hái nhiều thành công trong kinh doanh, ông còn tích cực trong các hoạt động nhân đạo, ủng hộ những khoản tiền lớn cho nhiều tổ chức từ thiện và nghiên cứu khoa học thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates, hoạt động từ năm 2000.

 Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2011 nhanh nhất tại: http://diemthi.vtc.vn  

Vũ Anh Tú (theo CNet/Wikipedia)

Bình luận
vtcnews.vn