Kho vũ khí ‘khủng’ trong nhà tên giang hồ khét tiếng tại Hà Nội

Pháp luậtThứ Ba, 16/08/2016 11:34:00 +07:00

Khám xét nơi tạm trú của gã giang hồ Vũ Quang Hùng, đối tượng cầm đầu một vụ án giết người, cơ quan điều tra công an Hà Nội phát hiện, thu giữ 11 khẩu súng và hàng chục vũ khí nóng khác.

Sáng 16/8, Công an thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin kết quả triệt phá ổ nhóm tội phạm có tổ chức gây ra vụ giết người hôm 29/7/2016 tại nhà số 866, ngõ 850 đường Láng (phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội).

Vào khoảng thời gian trên, công an quận Đống Đa nhận được tin báo về việc 1 nam thanh niên rơi từ tầng 3 số nhà 866 đường Láng được người dân đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, nạn nhân được chẩn đoán bị gãy xương đùi trái và dập não vùng trán, danh tính nạn nhân được xác định là Phạm Văn Tuyên (26 tuổi, trú tại Đống Đa, Hà Nội).

14012311_1803086519922499_1943584393_n

Kho vũ khí nóng tại nơi cư trú của đối tượng Vũ Quang Hùng - Ảnh: Ngọc Thắng 

Qua xác minh, xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Ban giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành các hoạt động điều tra, thu thập chứng cứ, lực lượng công an đã làm rõ, bắt giữ 4 đối tượng gồm: Vũ Quang Hùng (35 tuổi, Hà Nội), Bùi Văn Chủ (23 tuổi), Vũ Văn Thùy (25 tuổi), Hoàng Ngọc Hiếu (25 tuổi, cùng trú tại Thái Bình).

Đồng thời cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở của Hùng, phát hiện và thu giữ kho vũ khí nóng gồm 11 khẩu súng, 3 súng dài có ống ngắm và 8 súng ngắn cùng hàng trăm viên đạn, 26 binh khí còn nguyên vẹn (dao, kiếm, nỏ, rìu...). Ngoài ra, thu giữ 483 giấy tờ liên quan đến việc vay nợ với tổng số tiền khoảng 4,8 tỷ đồng.

Video: Cận cảnh kho vũ khí nóng của trùm giang hồ giết người ở Hà Nội

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, nguyên nhân vụ việc là do anh Tuyên có mâu thuẫn trong làm ăn với Hùng nên ngày 12/6, Hùng và một số đồng bọn đến gặp anh Tuyên tại 886 đường Láng để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, Hùng đã dùng súng ngắn (dạng côn quay màu trắng) bắn vào đùi anh Tuyên rồi bỏ về, sau đó nạn nhân được đưa đi bệnh viện và không trình báo công an.

Chưa dừng lại, ngày 25/7, Hùng ra lệnh cho 3 đối tượng còn lại tiếp tục đến gặp và yêu cầu Tuyên lên cửa hàng để đối chiếu công nợ (Tuyên là người giúp Hùng đi thu hồi nợ). Hùng tuyên bố nếu 3 ngày Tuyên không đến thì gặp đâu đánh đó.

Ngày 28/7, khi biết Tuyên không đến làm việc, Hùng yêu cầu đàn em tìm gặp và đánh Tuyên. Khoảng 23h tối 29/7, Hiếu chở theo Thùy đến nhà Tuyên tại số 866 đường Láng để đánh và đòi nợ.

Khi đến nơi, Hiếu nhặt một cục bê tông lên nhà anh Tuyên. Khi anh Tuyên mở cửa, Hiếu cầm cục bê tông đánh đối phương, Thùy phụ giúp cũng dồn sát Tuyên vào tường.

14009881_881041112000522_1798004348_n

Ngoài số vũ khí, cơ quan chức năng còn thu được 483 giấy tờ liên quan đến việc vay nợ với tổng số tiền khoảng 4,8 tỉ đồng.

Hai đối tượng liên tục dồn đánh, buộc nạn nhân chạy ra ngoài ban công. Tại đây, Hiếu nhặt một con dao gọt hoa quả trong nhà, đâm nhiều lần vào người Tuyên nhưng nạn nhân tránh được.

Quá hoảng sợ, Tuyên trèo ra phía ngoài lan can tìm cách bỏ trốn. Ngay lập tức, Hiếu lao ra, dùng tay đẩy vào ngực làm Tuyên ngã từ tầng 3 xuống dưới đường. Sau đó Hiếu và Thùy bỏ trốn.

Hiện tại, cơ quan công an đã khởi tố vụ án hình sự giết người, tàng trữ rái phép chất ma túy; khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hùng, Hiếu và Thùy về tội giết người.

Ngoài ra, công an cũng đang tập trung điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng về các hành vi khác như cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Video: Bên trong kho vũ khí ở sân bay bị cơ quan công an phát hiện

Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn