Khó tin: Sinh vật có khả năng tái tạo bộ phận sinh sản

Phóng sự - Khám pháThứ Tư, 18/09/2013 01:50:00 +07:00

(VTC News) - Có một loài sinh vật kỳ lạ, có khả năng tái tạo bộ phận sinh sản trong vòng 7 giờ khi bị rụng mất. (Ánh Tuyết)

Loài sên trần có tên khoa học là Chromodoris reticulata, sinh sống nhiều tại vùng biển Thái Bình Dương.

Loài sên trần có tên khoa học là Chromodoris reticulata, sinh sống nhiều tại vùng biển Thái Bình Dương.

Giống như các loài sên trần khác, sên Chromodoris reticulata là sinh vật thân mềm, không xương sống.

Giống như các loài sên trần khác, sên Chromodoris reticulata là sinh vật thân mềm, không xương sống.

Chúng có nhiều màu sắc khác nhau, trông chẳng khác gì viên kẹo dẻo hấp dẫn.

Chúng có nhiều màu sắc khác nhau, trông chẳng khác gì viên kẹo dẻo hấp dẫn.

Chúng được mệnh danh là loài sên 'trinh nguyên' bởi mỗi lần thực hiện thiên chức sinh sản, chúng đều tặng' cho bạn tình cái 'ngàn vàng' nguyên vẹn theo đúng nghĩa đen.

Chúng được mệnh danh là loài sên 'trinh nguyên' bởi mỗi lần thực hiện thiên chức sinh sản, chúng đều tặng' cho bạn tình cái 'ngàn vàng' nguyên vẹn theo đúng nghĩa đen.

Là loài lưỡng tính, từng cá thể sên có thể đóng vai trò là đực hoặc cái trong mỗi cuộc giao phối.

Là loài lưỡng tính, từng cá thể sên có thể đóng vai trò là đực hoặc cái trong mỗi cuộc giao phối.

Có nghĩa là chúng đều có khả năng nhận và cho tinh trùng cũng như sinh con.

Có nghĩa là chúng đều có khả năng nhận và cho tinh trùng cũng như sinh con.

Loài sên này là sinh vật biển duy nhất được các nhà khoa học Nhật Bản công bố về khả năng tái bộ phận sinh sản sau mỗi lần 'yêu'.

Loài sên này là sinh vật biển duy nhất được các nhà khoa học Nhật Bản công bố về khả năng tái bộ phận sinh sản sau mỗi lần 'yêu'.

Sau khi giao phối, hai cá thể tách rời và tạm thời xa nhau.

Sau khi giao phối, hai cá thể tách rời và tạm thời xa nhau.

Sên đực từ biệt bạn tình và kéo theo 'đồ đã dùng'. Khoảng 20 phút sau thì bộ phận sinh sản rụng khỏi thân thể.

Sên đực từ biệt bạn tình và kéo theo 'đồ đã dùng'. Khoảng 20 phút sau thì bộ phận sinh sản rụng khỏi thân thể.

Nhà nghiên cứu Sekizawa cho biết: 'Bộ phận sinh sản ở sên 'trinh nguyên' rụng mất 1/3 sau mỗi lần giao phối'.

Nhà nghiên cứu Sekizawa cho biết: 'Bộ phận sinh sản ở sên 'trinh nguyên' rụng mất 1/3 sau mỗi lần giao phối'.

Ông còn cho biết thêm: 'Cơ quan này sẽ mọc lại và có kích cỡ như lần đầu'.

Ông còn cho biết thêm: 'Cơ quan này sẽ mọc lại và có kích cỡ như lần đầu'.

Việc thay mới bộ phận sinh sản không ảnh hưởng tới đời sống tình dục của loài sên này.

Việc thay mới bộ phận sinh sản không ảnh hưởng tới đời sống tình dục của loài sên này.

Để thay bộ phận mới, hoàn chỉnh, chúng chỉ mất khoảng thời gian là 7 giờ.

Để thay bộ phận mới, hoàn chỉnh, chúng chỉ mất khoảng thời gian là 7 giờ.

Chỉ trong vòng 24 giờ, các nhà khoa học đã chứng kiến một cá thể sên thể giao hoan tới 3 lần và mỗi lần là một bộ phận sinh sản khác nhau.

Chỉ trong vòng 24 giờ, các nhà khoa học đã chứng kiến một cá thể sên thể giao hoan tới 3 lần và mỗi lần là một bộ phận sinh sản khác nhau.

Các nhà nghiên cứu đã tìm cách lý giải cho hiện tượng kỳ lạ này.

Các nhà nghiên cứu đã tìm cách lý giải cho hiện tượng kỳ lạ này.

Họ cho rằng, sên 'trinh nguyên' từ bỏ 'cái ấy' sau mỗi cuộc phối ngẫu vì muốn 'làm sạch' cơ thể.

Họ cho rằng, sên 'trinh nguyên' từ bỏ 'cái ấy' sau mỗi cuộc phối ngẫu vì muốn 'làm sạch' cơ thể.

Bình luận
vtcnews.vn