Khó như Hoa hậu Triệu Thị Hà trả vương miện

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 24/05/2014 01:12:00 +07:00

(VTC News) – Quyết định xin trả danh hiệu hoa hậu của Triệu Thị Hà đã đưa chính bản thân cô và các đơn vị liên quan vào thế bế tắc.

(VTC News) – Quyết định xin trả danh hiệu hoa hậu của Triệu Thị Hà đã đưa chính bản thân cô và các đơn vị liên quan vào thế bế tắc.

Hoa hậu lại muốn giữ vương miện


Ngày 26/4/2013, Triệu Thị Hà đã có đơn xin trả lại danh hiệu Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần 2 năm 2011 gửi đến Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo và Công ty CIAT.

Do trùng thời điểm với cuộc thi Hoa hậu các dân tộc VN 2013 đang diễn ra, nên công ty CIAT, Ban tổ chức, ban chỉ đạo cuộc thi đã quyết định sẽ lùi thời hạn xử lý vụ việc đến khi cuộc thi Hoa hậu các dân tộc VN 2013 kết thúc.

Sự việc tưởng chừng đã đi vào quên lãng thì đầu tháng 5 vừa qua, đơn xin trả danh hiệu của cô bị báo chí phanh phui. Sự việc đã đi theo một hướng mà những người trong cuộc đều khá bất ngờ.

Ngay sau khi bị lộ chuyện trả vương miện, Triệu Thị Hà đã có những phát ngôn thiếu chính xác về chuyện BTC cuộc thi Hoa hậu các dân tộc VN 2013 ép cô đi tiếp khách giữa đêm hôm.

Phát ngôn nhạy cảm này đã khiến cho dư luận xôn xao bàn. Thế nhưng, Triệu Thị Hà sau đó đã lên báo đính chính cô không phát ngôn như vậy. Chuyện ép ‘tiếp khách’ là do báo chí tự viết ra.

Sự bối rối thể hiện rõ trong những phát ngôn thiếu nhất quán của Triệu Thị Hà. Cô tỏ ra khá hoang mang về việc có thể sẽ bị thu hồi lại vương miện. Dù trước đó trong một phút thiếu bình tĩnh, chính hoa hậu đã viết đơn xin trả lại danh hiệu.
Khó như hoa hậu Triệu Thị Hà trả vương miện
Triệu Thị Hà là hoa hậu đầu tiên trả lại vương miện. 
Triệu Thị Hà chia sẻ sau buổi làm việc với Cục Nghệ thuật biểu diễn vào ngày 22/5, nếu Cục hòa giải hoặc không chấp thuận lá đơn của cô, người đẹp sẽ rút đơn về. 'Dù sao tôi cũng không muốn đánh mất danh hiệu mình đã vất vả mới có được', cô nói.

Có thể thấy, việc Triệu Thị Hà xin trả lại danh hiệu đã đẩy cô vào hoàn cảnh ‘dở khóc, dở cười’. Bởi cho dù cô giờ đây đang có vẻ hối hận và muốn giữ lại danh hiệu cao quý của mình thì cũng khó.

Triệu Thị Hà trông cậy vào động thái từ Cục Nghệ thuật biểu diễn giúp cô và Công ty CIAT hòa giải để giữ được vương miện. Nhưng chuyện đó là khá phi lý. Bởi chính cô là người, theo như BTC cuộc thi Hoa hậu các dân tộc VN và phía Công ty CIAT, đã không thực hiện nghĩa vụ của một hoa hậu.

Thậm chí trên cương vị đương kim hoa hậu, tại cuộc thi năm 2013, Triệu Thị Hà đã không đồng hành hết với các thí sinh. Cô cũng là hoa hậu đầu tiên bỏ về không trao vương miện cho người kế nhiệm là Hoa hậu các dân tộc VN 2013 Nguyễn Ngọc Anh.

Những sai phạm trên của Triệu Thị Hà là khá rõ ràng. Và BTC cuộc thi Hoa hậu các dân tộc VN, Công ty CIAT sẽ rất khó để bỏ qua cho cô.

Bởi sau khi bỏ về từ cuộc thi Hoa hậu các dân tộc VN vào tháng 6/2013, đến nay Triệu Thị Hà chưa gặp gỡ lại BTC cuộc thi Hoa hậu các dân tộc VN, Công ty CIAT để làm việc và giải quyết những khúc mắc. Mọi chuyện đến nay chỉ là những phát ngôn trên báo từ cả hai phía.

BTC quyết thu hồi vương miện

Theo TS Đoàn Kim Hồng, Trưởng BTC đồng thời là người sáng lập cuộc thi Hoa hậu các dân tộc VN thì bà và các ban bệ đã cho Triệu Thị Hà nhiều cơ hội sửa sai. Gần nhất là sau ngày cô nộp đơn xin trả danh hiệu 26/4/2013.

Để tạo cơ hội cho Triệu Thị Hà nhận thức được sai sót của mình, bà Kim Hồng và Công ty CIAT, đơn vị quản lý Hoa hậu các dân tộc VN 2011, đã tạo điều kiện đưa cô đến gặp các vị lãnh đạo của Bộ VHTTDL, Ủy ban Dân tộc Chính phủ, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để xin lỗi và nhận khuyết điểm.

Triệu Thị Hà đã được các vị lãnh đạo nhắc nhở, tha thứ và hy vọng cô sẽ thay đổi và thiện chí về sai phạm của mình. Công ty CIAT và TS Đoàn Kim Hồng cũng xin phép và đề nghị với lãnh đạo các Bộ, ngành, Ban chỉ đạo cuộc thi Hoa hậu các dân tộc VN 2013 tha thứ và tạo cơ hội để Triệu Thị Hà chuộc lại lỗi lầm, tích cực tham gia các hoạt động đồng hành tuyên truyền, quảng bá cuộc thi.
Khó như hoa hậu Triệu Thị Hà trả vương miện
Công văn số 2647/SVHTTDL-VP, do ông Võ Trọng Nam- Phó Giám đốc sở ký về việc thu hồi danh hiệu Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam lần thứ 2/2011. 
Tuy nhiên theo bà Kim Hồng, Triệu Thị Hà vẫn không nghiêm túc sửa chữa sai phạm. Ngay sau khi xin lỗi, cô chỉ đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu các dân tộc VN 2013 thêm 1 ngày duy nhất rồi bỏ về.

Công ty CIAT sau đó đã cho Triệu Thị Hà thêm thời gian gần một năm để gặp gỡ trao đổi những bức xúc của mình, từ tháng 6/2013 đến tháng 4/2014. Nhưng theo TS Đoàn Kim Hồng, Triệu Thị Hà không liên lạc gì với phía CIAT.

Do đó, vào ngày 14/04/2014 Công ty CIAT đã có văn bản báo cáo đến lãnh đạo Bộ VHTTDL, Cục Nghệ thuật Biểu diễn và nguyên các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức cuộc thi về trường hợp của Triệu Thị Hà để tìm biện pháp xử lý. Trong văn bản gửi VHTTDL, Công ty CIAT đã đề nghị xin thu hồi lại vương miện của Hoa hậu các dân tộc VN 2011 Triệu Thị Hà.

Mới nhất, hôm qua 23/5, Sở VHTTDL TP.HCM đã có công văn số 2647/SVHTTDL-VP, do ông Võ Trọng Nam - Phó Giám đốc sở ký, gửi Công ty cổ phần quảng cáo và hội chợ  thương mại quốc tế CIAT đồng ý cho CIAT được thu hồi danh hiệu Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ 2 năm 2011của Triệu Thị Hà.

TP.HCM là đơn vị đăng cai tổ chức cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam lần thứ hai năm 2011, bản  thân Sở VHTTDL TP.HCM cũng là một thành viên BTC của cuộc thi, bởi vậy ý kiến của Sở sẽ có những ‘sức nặng’ quyết định nhất định trong việc thu hồi danh hiệu của Triệu Thị Hà.

Bộ VHTTDL lúng túng xử lý


Chiều 23/5, ông Vũ Xuân Thành - Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL khẳng định, thời điểm hiện tại không thể thu hồi danh hiệu của cựu Hoa hậu Triệu Thị Hà vì tính tới năm 2013, danh hiệu này đã được trao cho người khác.

Ông Vũ Xuân Thành cho biết công văn đề nghị đồng ý cho thu hồi danh hiệu Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2011 của cô Triệu Thị Hà do phía Công ty CIAT gửi không khả thi.

Bởi Triệu Thị Hà đăng quang Hoa hậu các cân tộc VN lần 2 năm 2011. Năm 2013, cuộc thi này lần thứ 3 đã diễn ra tại Quảng Nam với sự lên ngôi của hoa hậu Nguyễn Ngọc Anh. Điều đó có nghĩa, vương miện và danh hiệu hoa hậu đã được chuyển cho Nguyễn Ngọc Anh. Triệu Thị Hà đã là cựu Hoa hậu. Giờ chẳng lẽ lại rút vương miện của một cựu hoa hậu?

Đây là một chuyện hết sức phi lý và chưa từng xảy ra trong thực tế các cuộc thi nhan sắc ở Việt Nam. Do đó, có thể thấy chính Bộ VHTTDL, đơn vị cấp phép cho cuộc thi cũng lúng túng.
Khó như hoa hậu Triệu Thị Hà trả vương miện
Xin nhắc lại, trả lời trên của ông Vũ Xuân Thành - Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL, cũng mới chỉ là một ý kiến tham khảo. Bởi sự việc đang được Cục Nghệ thuật biểu diễn xem xét. Từ đó, Cục sẽ tư vấn cho Bộ VHTTDL để đưa ra phương án cuối cùng.

Trả lời VTC News, Đệ nhất Hoa hậu Quý bà Thế giới Đoàn Thị Kim Hồng - Chủ tịch HĐQT Công ty CIAT cho biết, trong đầu tuần tới, dự kiến sẽ có văn bản trả lời của Uỷ ban Dân tộc, Bộ VHTTDL và Cục Nghệ thuật biểu diễn về việc có cho thu hồi lại danh hiệu hoa hậu của Triệu Thị Hà hay không.

Video Diễm Hương thút thít tâm sự vụ suýt bị tước vương miện:


Việt Anh
Bình luận
vtcnews.vn