Khó khăn về tài chính là lý do khiến Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc từ chức?

Thế giớiThứ Tư, 10/10/2018 12:20:00 +07:00

Cùng thời điểm bà Haley đột ngột tuyên bố từ chức Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, một số báo cáo tài chính được công khai, cho thấy nữ chính khách nổi tiếng đang có những khoản nợ tín dụng không nhỏ.

Một báo cáo liên bang mới đây cho thấy bà Haley đang gánh trên vai một khoản nợ từ 525.000 USD cho tới khoảng 1,1 triệu USD vào năm 2017. 

Văn phòng Liên Hợp Quốc trong một tuyên bố mới đây cho biết số nợ tài chính cá nhân hiện tại của bà Haley không nhiều hơn 500.000 USD, nhưng không cung cấp con số cụ thể. Văn phòng cũng khẳng định các khoản nợ này không liên quan tới quyết định từ chức của cựu đại sứ Mỹ. 

920x920

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley mới đây đột ngột tuyên bố từ chức. (Ảnh: AP) 

Trong khi đó, ở bản kê khai tài chính năm 2018, bà Haley nhận mức lương khoảng 10.000 USD/tháng cho vị trí Thống đốc bang Nam Carolina trước khi nhận mức lương 180.000 USD/năm trong vai trò Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, tính tới cuối năm ngoái, bà đang có một khoản nợ 25.000 USD - 65.000 USD trong 2 thẻ tín dụng, một khoản thế chấp và một mức tín dụng từ  250.000 - 500.000 USD.  

Trong khi đó, chồng bà Michael Haley có thu nhập từ 50.000 USD cho tới 100.000 USD vào năm 2017 từ một trung tâm mua sắm ông mua lại từ bố mẹ vợ và có khoảng 15.000 USD đến 50.000 USD trong ngân hàng. Ông hiện làm việc cho lực lượng vũ trang của bang Nam Carolina. 

Quyết định từ chức bất ngờ của bà Haley khiến nhiều người bất ngờ, kéo theo hàng loạt những suy đoán về lý do đằng sau. 

Một trong các giả thiết là bà Haley từ chức vì lương của bà trên cương vị Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc không đủ trang trải khoản nợ và bà buộc phải từ bỏ để tìm kiếm một công việc khác ở lĩnh vực tư nhân với mức lương cao hơn. 

Trên thực tế, khả năng tài chính của bà Haley từng được để mắt tới trước cả khi bà trở thành thống đốc trẻ nhất nước Mỹ vào năm 2010.

Thu nhập của 2 vợ chồng bà từ 65.000 USD năm 2004, 40.300 USD năm 2006 đã tăng lên tới 196.300 USD năm 2009 khi bà nhận được một công việc tại Trung tâm y tế Lexington. 

Tới năm 2013, tổng thu nhập của bà là 284.556 USD từ lương thống đốc bang, tiền thu được từ các khoản đầu tư bất động sản và cuốn hồi ký xuất bản năm 2012. 

Năm 2017, bà Haley đã phải bán trung tâm mua sắm từng là cửa hàng quần áo của bố mẹ để trang trải nợ nần.

Theo Post and Courier, không chỉ có bà Haley, bố mẹ của bà cũng đang gặp vấn đề về tài chính. Ngôi nhà ven hồ trị giá 1,1 triệu USD của họ mới đây đang bị xem xét tịch thu và nhiều khả năng sẽ bị sang tên đổi chủ vào ngày 30/10 tới. Bố mẹ của cựu đại sứ Mỹ đang vướng vào khoản nợ trị giá 740,708 USD.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn