Khó dẫn độ sát thủ Lào giết 5 phu trầm sang Việt Nam

Pháp luậtThứ Sáu, 05/04/2013 05:00:00 +07:00

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị, có khả năng sẽ phải tiến hành khai quật tử thi 5 phu trầm bị giết để tiến hành giám định pháp y.

Theo đại tá Trần Đức Việt, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị, có khả năng sẽ phải tiến hành khai quật tử thi 5 phu trầm bị giết để tiến hành giám định pháp y.

Đại tá Trần Đức Việt, cho biết vào ngày 27-3, cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị mới nhận được hồ sơ vụ án từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

Trước đó, sau 3 ngày bị giết, vào ngày 26 -3, thi thể của 5 phu trầm đã được gia đình khai quật và di chuyển về quê để chôn cất. Vì vậy, cơ quan công an chưa tiến hành khám nghiệm tử thi.

Nơi diễn ra việc hành quyết 5 phu trầm 

Về khả năng dẫn độ nghi phạm Hồ Văn Nguyên, ông Việt cũng cho biết đã báo cáo với Bộ Công an để xin ý kiến chỉ đạo, can thiệp.

“Việc dẫn độ bị can bên nước bạn phải căn cứ vào luật pháp của nước sở tại. Trong khi luật pháp Lào không cho phép công dân của mình khi phạm tội trên lãnh thổ nước khác bị dẫn độ ra nước ngoài để điều tra, xét xử” - đại tá Trần Đức Việt, phân tích.

Theo NLĐ
Bình luận
vtcnews.vn