Khiêng người sống thực vật đến công ty đòi bồi thường

Thời sựThứ Sáu, 26/06/2015 03:54:00 +07:00

Gia đình khiêng anh Vũ Ngọc Dũng (SN 1994, người bị tai nạn lao động phải sống thực vật) đến cổng công ty, yêu cầu trả đủ tiền bồi thường theo quyết định

Gia đình khiêng anh Vũ Ngọc Dũng đến cổng công ty, yêu cầu trả đủ tiền bồi thường theo quyết định của toà án.

Hơn 7h sáng 26/6, gia đình bà Phạm Thị Thanh (SN 1966, ngụ khu phố 4, phường Tân Mai, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã khiêng con là anh Vũ Ngọc Dũng (SN 1994, người bị tai nạn lao động phải sống thực vật) tới Công ty TNHH cơ khí chính xác Đồng Hiệp Phát (ở 303A/5, tổ 6, khu phố 9, phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) để đòi bồi thường.

Theo người nhà anh Dũng: Năm 2012, anh Dũng vào làm công việc đứng máy sản xuất ốc vít tại công ty trên. Đến ngày 5/6/2012, trong lúc anh Dũng đang thao tác máy thì bị điện giật, té bật ngửa xuống đất bất tỉnh. Sau khi cứu chữa, anh Dũng phải sống đời sống thực vật trong suốt quãng đời còn lại (theo kết quả giám định, tỉ lệ thương tật của anh Dũng là 85%).

Anh Dũng được người thân khiêng đến cổng Công ty TNHH cơ khí chính xác Đồng Hiệp Phát. 

Sau khi anh Dũng bị tai nạn, Công ty Đồng Hiệp Phát đã cử người tới thăm hỏi, hỗ trợ gia đình 31 triệu đồng. Sau đó, qua can thiệp của ngành chức năng, công ty chi thêm 40 triệu đồng. Tuy nhiên, từ đó công ty không hề nhắc gì nữa, lý do công ty đưa ra là anh Dũng chưa ký hợp đồng lao động.

Thân nhân anh Dũng đã khởi kiện. Tại phiên sơ thẩm, HĐXX phán quyết buộc Công ty Đồng Hiệp Phát bồi thường cho anh Dũng 300 triệu đồng. Công ty này kháng cáo.

Tháng 3/2015, TAND tỉnh Đồng Nai xử phúc thẩm, buộc Công ty Đồng Hiệp Phát bồi thường cho anh Dũng 424 triệu đồng. Thế nhưng, từ đó đến nay công ty vẫn chưa thực hiện phán quyết của tòa.

Bức xúc, sáng 26/6, người nhà đã khiêng anh Dũng tới cổng công ty để đòi bồi thường. Hiện lực lượng chức năng Đồng Nai đang giải quyết vụ việc nhằm đảm bảo an ninh trật tự.

Nguồn: Dân Việt
Bình luận
vtcnews.vn