Khiển trách nữ hiệu phó bắt học sinh tự tát vào mặt khi mắc lỗi

Tin tức - Sự kiệnThứ Bảy, 07/03/2020 20:14:19 +07:00
(VTC News) -

Hội đồng kỷ luật Phòng GD&ĐT huyện An Dương, TP Hải Phòng đề xuất hình thức kỷ luật khiển trách đối với nữ hiệu phó bị "tố" bắt học sinh tự tát vào mặt khi mắc lỗi.

Liên quan sự việc bà Đỗ Thị Hường - Phó hiệu trưởng trường THCS Đồng Thái (huyện An Dương, TP Hải Phòng) bị "tố" bắt học sinh tự tát vào mặt khi mắc lỗi, chiều 7/3, UBND TP Hải Phòng cho biết, Hội đồng kỷ luật Phòng GD&ĐT huyện An Dương đề xuất kỷ luật bằng hình thức khiển trách với bà Hường.

Ngày 28/2, Hội đồng kỷ luật tổ chức họp kỷ luật đối với công chức về vi phạm tại trường THCS Đồng Thái và đề xuất các hình thức kỷ luật với tập thể, cá nhân vi phạm.

Khiển trách nữ hiệu phó bắt học sinh tự tát vào mặt khi mắc lỗi - 1

Trường THCS Đồng Thái.

Ban Giám hiệu trường THCS Đồng Thái kiểm điểm rút kinh nghiệm; bà Nguyễn Thị Anh Vân, Hiệu trưởng trường THCS Đồng Thái kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Với trường hợp bà Đỗ Thị Hường, Phó hiệu trưởng trường THCS Đồng Thái, Hội đồng kỷ luật đề nghị UBND huyện An Dương xem xét xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách.

Từ kết quả trên, UBND huyện An Dương báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy An Dương thực hiện việc điều động, luân chuyển và xử lý cán bộ đối với Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường THCS Đồng Thái.

Như VTC News đưa tin, Phó hiệu trưởng trường THCS Đồng Thái liên tục bắt nhiều em học sinh tự tát vào mặt nhiều lần khi mắc lỗi. Sự việc đã gây bất bình trong dư luận.

Video: Cô giáo Nguyễn Thị T., trường Tiểu học Trung Thành (Thái Nguyên) phủ nhận sự việc phạt tát học sinh 50 cái

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn