Khiêm tốn không đúng cách, đối thủ của HLV Park Hang Seo bị 'ném đá' tơi bời

Thể thaoThứ Bảy, 29/12/2018 12:00:00 +07:00

Nội tình đội bóng Iran tiếp tục nóng khi HLV Carlos Queiroz bị dư luận chỉ trích dữ dội vì không dám nhận đội bóng của mình đủ khả năng vào top 4 Asian Cup 2019.

Iran đang là đội có thứ hạng cao nhất châu Á trên bảng xếp hạng FIFA tháng 12 (29 thế giới). Nói cách khác, họ đang là đội bóng số 1 châu lục và là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch Asian Cup 2019.

Tuy nhiên, không biết vì xã giao hay thuật khích tướng mà HLV Carlos Queiroz lại đưa ra nhận định 3 đội bóng chắc suất vào bán kết Asian Cup 2019 là Australia, Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong khi những đội Iran, Ả Rập Xê Út, UAE, Qatar, Uzbekistan và Trung Quốc phải nỗ lực rất nhiều mới mong góp mặt ở vòng đấu này.

HLV Iran

 HLV Carlos Queiroz của Iran.

Nhận định của chiến lược gia người Bồ Đào Nha được đăng tải trên trang cá nhân của ông. Nó nhận được 39.552 lượt thích và hơn 3000 lượt bình luận. Đa phần trong số các bình luận cho rằng HLV Carlos Queiroz thiếu tự tin và tự hạ thấp đội bóng của mình. Đây là điều không tốt cho tinh thần thi đấu của các cầu thủ, bởi hơn bao giờ hết, các cầu thủ phải ý thức được việc họ phải vô địch giải đấu này để chấm dứt cơn khát danh hiệu đã kéo dài 43 năm của Iran.

Khác với người thầy của mình, thủ thành Alireza Beiranvand, người đã tỏa sáng tại World Cup 2018 với những pha cứu thua xuất sắc và giúp Iran suýt vượt qua vòng bảng dù phải đối đầu với những đối thủ rất mạnh như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ma Rốc lại có sự tự tin và lạc quan lớn.

Chia sẻ trên Thời báo Tehran trước vòng chung kết Asian Cup 2019, người gác đền của đội tuyển Iran cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi tại Asian Cup 2019 là giành chức vô địch. Đã đến lúc Cup vô địch phải trở về Iran sau 43 năm chờ đợi. Chúng tôi có động lực và quyết tâm cao vì chúng tôi biết chúng tôi có thể giành chiến thắng và không có cách nào khác ngoài việc giành lấy danh hiệu này.

Chúng tôi đã thể hiện rất tốt ở World Cup 2018 và tất cả các chuyên gia, người hâm mộ bóng đá mong đợi chúng tôi cũng chơi tốt ở UAE. Tất nhiên, Iran sẽ gặp khó khăn khi phải đối đầu với nhiều đối thủ mạnh khách nhau ở châu lục như Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út hay những đối thủ đáng gờm khác là UAE và Qatar".

Tại Asian Cup 2019, Iran nằm ở bảng D cùng Iraq, Việt Nam và Yemen. Đội bóng của HLV Carlos Queiroz sẽ có trận ra quân gặp Yemen vào ngày 7/1 và 5 ngày sau gặp Việt Nam. Trận đấu cuối cùng tại vòng bảng của Iran diễn ra ngày 16/1 và đó là trận đấu với Iraq.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn