Khi nào Bộ GD&ĐT công bố sách giáo khoa lớp 1 mới?

Giáo dụcThứ Hai, 18/11/2019 18:31:00 +07:00

Sách giáo khoa (SGK) được biên soạn phục vụ chương trình giáo dục phổ thông mới, bắt đầu từ năm học 2020-2021 sẽ được công bố trong tuần này.

Chiều 18/11, trả lời VTC News, lãnh đạo Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) thông tin, chiều 22/11, Bộ sẽ tổ chức họp báo công bố kết quả thẩm định SGK lớp 1 cho chương trình giáo dục phổ thông mới.

Như vậy, sau thời gian rà soát, kiểm tra và đối chiếu với các quy định tại Thông tư số 33, Bộ đã tiếp nhận các bộ sách được đề nghị thẩm định đối với 9 môn học ở lớp 1 với 49 bản thảo. 

Cụ thể, môn Tiếng Việt có 6 bản thảo; môn Toán có 6 bản thảo; môn Đạo Đức có 6 bản thảo; môn Tự nhiên-Xã hội có 5 bản thảo; môn Giáo dục Thể chất có 4 bản thảo; môn Nghệ thuật (Âm nhạc) có 5 bản thảo; môn Nghệ thuật (Mĩ thuật) có 5 bản thảo; Hoạt động trải nghiệm có 6 bản thảo; môn Tiếng Anh có 6 bản thảo.

Sau 2 vòng thẩm định của Bộ, kết quả 38/49 bản thảo sách giáo khoa được đánh giá "Đạt" và đề nghị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xem xét phê duyệt.

72175530_431702854396721_5649534607461187584_n

 Bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. (Ảnh: Anh Thư)

Sách giáo khoa là tài liệu mang tính chuẩn mực rất cao. Do vậy trước khi công bố Bộ GD&ĐT cần thời gian rà soát các điều kiện mang tính pháp lý, liên quan đến Luật Giáo dục, Luật Xuất bản, Luật Sở hữu trí tuệ... cùng các văn bản quy phạm pháp luật khác.

Bộ GD&ĐT đang trưng cầu ý kiến về dự thảo hướng dẫn chọn SGK, dự kiến ban hành vào tháng 12/2019. Từ đó, có cơ sở hướng dẫn các địa phương về quy trình chọn sách giáo khoa phù hợp. Bên cạnh đó, Bộ sẽ kết hợp với các tổ chức, tác giả soạn sách đi tập huấn cho giáo viên, nhà trường cách sử dụng sách mới.

Các bản mẫu sách giáo khoa từ 3 đơn vị đề nghị thẩm định và được Bộ tiếp nhận là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm và  Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP. HCM.

Anh Thư
Bình luận
vtcnews.vn