Khi 'hot girl' đua nhau kinh doanh bằng 'vốn tự có'

Pháp luậtThứ Năm, 26/01/2017 19:32:00 +07:00

Lười lao động, nhiều cô gái xinh đẹp đã chọn cách kinh doanh bằng 'vốn tự có' để nhanh chóng 'đổi đời'.

Ca sĩ bolero 'cầm đầu' đường dây bán dâm toàn chân dài, hot girl

Tối 13/10/2016, các trinh sát Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP.HCM), đã triệt phá 2 đường dây môi giới mại dâm do Nguyễn Thị Cẩm Giang (25 tuổi, trú tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) và Mai Thiên Trang (25 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh, TP.HCM) cầm đầu.

Các cô gái bán dâm tham gia đường dây do Giang điều hành hầu hết là ca sĩ phòng trà, nữ sinh trẻ đẹp.

Nguyễn Thị Cẩm Giang quê Bạc Liêu, từng là thí sinh của cuộc thi tiếng hát truyền hình “Solo cùng Bolero” năm 2016 tổ chức tại Vĩnh Long. Có chút nhan sắc, kinh nghiệm biểu diễn do đi hát tại các phòng trà, nhưng tại cuộc thi này Giang không tạo được ấn tượng.

1

Hình ảnh trên Facebook của Cẩm Giang.

Tuy vậy, nhờ tham gia thi hát mà cô cũng đánh bóng được tên tuổi. Qua việc tham gia thi, Giang tạo lập được mối quan hệ với những người trong giới showbiz.

Sau cuộc thi, cô chuyển sang hát cho vài nhà hàng, karaoke ở quận 1. Ở môi trường này, Giang quen nhiều nữ tiếp viên xinh đẹp và các ca sĩ phòng trà.

Giữa năm 2015, Giang bắt đầu bước vào con đường bán dâm, mỗi chuyến “tàu nhanh” từ 3-5 triệu đồng. Chỉ hoạt động đơn lẻ một mình thì hiệu quả không cao, nhất là khi nhu cầu của khách luôn muốn “hàng mới về”, nắm được thị hiếu “thượng đế”, Giang rủ vài bạn tiếp viên, ca sĩ có nhan sắc làm trong nhà hàng tham gia đường dây.

Thấy nghề môi giới bán dâm dễ kiếm tiền, Giang tuyển thêm các cô gái trẻ đẹp ở các quán karaoke trên địa bàn quận 1 vào danh sách gái bán dâm. Khi khách có nhu cầu, Giang điều tiếp viên đi "mây mưa" với giá từ 200-500 USD/lần và hưởng lợi từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng mỗi lần môi giới thành công.

Ngoài các cô gái không tên tuổi, Giang còn môi giới bán dâm cho một số diễn viên điện ảnh, người mẫu với giá từ 300-500 USD để hưởng công từ 2-5 triệu đồng.

Á khôi bán dâm nghìn đô trong khách sạn

Chiều 7/12/2016, lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an bắt quả tang 3 hot girl bán dâm cho khách tại một khách sạn ở Đồng Mô (thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Trong số đó có cô gái tên P.Đ.T, từng đoạt giải á khôi một cuộc thi sắc đẹp.

Trước đây, T. cũng đã từng bị các trinh sát hình sự bắt giữ trong một đường dây gái gọi hạng sang.

Nhưng lần này, T. lại tiếp tục tham gia vào đường dây gái gọi nghìn đô do đối tượng Phạm Thị Thanh Huyền (tức Giang, 29 tuổi), quê ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ cầm đầu.

1

 Phạm Thị Thanh Huyền. Ảnh: CTV.

Đường dây bán dâm của Huyền được giới ăn chơi đánh giá là khá “sang chảnh”, vì gái gọi trong đường dây này chỉ đồng ý tiếp khách tại các khu nghỉ mát, resort. Giá mua dâm một lần là 1.000USD, qua đêm lên đến 3.000USD.

Cắt tiền công môi giới mại dâm là 20% nên Huyền càng cố gắng thu nạp vào đường dây của mình nhiều nữ sinh thuộc diện hotgirl, các người đẹp, càng có danh hiệu thì giá bán dâm càng cao, lợi nhuận Huyền hưởng càng nhiều. Huyền chỉ giao dịch với khách quen và hầu như không xuất hiện để giao dịch với khách.

Các hoạt động giới thiệu “hàng” (đăng ảnh, chuyển ảnh cho khách chọn…) đều được Huyền thực hiện qua facebook. Sau khi khách chọn được “hàng”, hai bên thỏa thuận giá cả cũng qua facebook hoặc điện thoại di động.

'Hot girl' 9x tổ chức bán dâm giá 4 triệu đồng/lượt

Ngày 14/12, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra một khách sạn tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) phát hiện 4 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Công an xác định Nguyễn Thị Mai vừa là gái bán dâm, vừa là người cầm đầu đường dây gái gọi này.

Theo lời khai của Mai, sau khi tốt nghiệp cao đẳng, Mai hùn vốn mở shop quần áo thời trang đồng thời lập đường dây mại dâm quy tụ nhiều cô gái, sinh viên có nhan sắc nhưng ham chơi tại thành phố Vinh (Nghệ An).

Qua Facebook, núp bóng việc quảng cáo các mẫu quần áo, Mai đăng nhiều bức ảnh khoe da thịt ngầm tiếp thị mại dâm, công khai số điện thoại liên hệ. Mai ra giá bán dâm "tàu nhanh" 4 triệu đồng một lượt. Địa điểm hành lạc là các khách sạn hạng sang ở Vinh.

Để tránh lực lượng chức năng phát hiện, Mai chỉ điều đào cho người quen và số ít dân chơi giàu có được giới thiệu, bảo lãnh. Sau mỗi lần "giao dịch", gái bán dâm chia cho Mai 1 triệu công dẫn mối.

Vào khoảng 20h, ngày 14/12, Mai và 3 cô gái (trong đó có 2 người đang là sinh viên trên địa bàn thành phố Vinh) đến bán dâm cho khách ở khu vực thị xã Cửa Lò (Nghệ An) thì bị công an bắt quả tang.

Video: Triệt phá đường dây bán dâm qua mạng xã hội ở Sài Gòn

Phi Phi (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn