Khi đội bóng của Mourinho chỉ là...số 2

Thể thaoThứ Sáu, 23/11/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News)-Trong hai lần vô địch Champions League, đội bóng do Jose Mourinho dẫn dắt đều không đứng ở vị trí nhất bảng sau khi vòng loại kết thúc.

(VTC News)-Trong hai lần vô địch Champions League, đội bóng do Jose Mourinho dẫn dắt đều không đứng ở vị trí nhất bảng sau khi vòng loại kết thúc.

Vị trí thứ hai ở bảng đấu đồng nghĩa với việc một đội bóng sẽ phải rơi vào nhóm hạt giống số 2, có nguy cơ phải đối mặt với các đội bóng mạnh thuộc nhóm hạt giống số 1 ở vòng đấu knoc-out. Thế nên, ở vòng đấu bảng, các đội bóng luôn cố gắng thi đấu để giành vị trí nhất bảng.

 Mourinho lần đầu tiên vô địch Champions League với Porto.

Nhưng với Jose Mourinho, điều đó không quan trọng lắm. Thậm chí, “Người đặc biệt” còn khẳng định, vị trí thứ hai ở bảng đấu của Real sẽ là mối đe dọa lớn đối với đội bóng xếp ở ngôi đầu của các bảng đấu khác.

Thực tế lịch sử cầm quân của chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã minh chứng cho lời nhận định đó. Điển hình như mùa giải 2003/04, khi còn làm việc ở Bồ Đào Nha, FC Porto của Mourinho chỉ xếp thứ hai, sau Real trước khi vòng đấu knock-out diễn ra.

Đụng phải một bóng rất mạnh là MU, nhưng Porto đã loại đội bóng của ngài Alex Ferguson ngay tại “thánh địa” Old Trafford. Tên tuổi của Jose Mourinho bắt đầu nổi lên từ đó. Thế nên, chẳng nhiều ngạc nhiên khi Porto lên ngôi vô địch Champions League ở mùa giải đó sau khi hạ Monaco với tỷ số 3-0 trong trận chung kết.

Chức vô địch Champions League lần thứ hai của Mourinho cũng mang một kịch bản tương tự như thế. Đó là mùa giải 2009/10, thời điểm “Người đặc biệt” dẫn dắt Inter Milan.

Ở vòng đấu bảng, Inter thi đấu không thành công mà điển hình là trận thua trước Barcelona. Sau đó, để lọt vào vòng đấu knoc-out, Inter có ‘trận chung kết’ với Rubin Kazan. Vượt qua khó khăn, Inter đã hạ đối thủ với tỷ số 2-0, giành vé đi tiếp với tư cách là đội xếp thứ hai bảng đấu.

 Mùa giải 1999/00, Real đã biến MU thành cựu vô địch.

Tuy nhiên, bước vào vòng đấu knock-out, Nerazzurri đã thi đấu rất thành công. Họ lần lượt hạ Chelsea, CSKA Moscow trước khi phục hận Barcelona ở vòng bán kết. Trong trận chung kết, Inter hạ nốt Bayern Munich để lên ngôi vô địch.

Trong khi Real cũng có một điểm nhấn lịch sử giống Jose Mourinho. Ở mùa giải 1999/2000, “Kền kền trắng” đã phải trải qua một vòng đấu bảng khó khăn. Họ thua Bayern, để Dinamo cầm hòa trên sân Bernabeu với tỷ số 1-1. Nhưng ở trận đấu quyết định với Rosenborg, “Kền kền trắng” đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Lọt vào vòng đấu knock-out với tư cách là đội nhì bảng, nhưng Real đã chứng tỏ đẳng cấp bằng việc loại ĐKVĐ khi đó là Manchester United với tỷ số 3-2 ngay trên sân Old Trafford. Tới trận chung kết, với một phong độ tuyệt vời và chiến thuật hợp lý, Real đã hạ Valenica với tỷ số 3-1 để lần thứ 8 đăng quang ở đấu trường Champions League.

Liệu lịch sử sẽ lặp lại ở mùa giải này khi mà Real chỉ xếp thứ hai ở bảng D sau khi không thể ‘phế ngôi’ của Dortmund ở loạt trận thứ 4? Chờ xem!

T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn