Khi Đàm Vĩnh Hưng ra tay làm mới nhạc đỏ

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 30/11/2013 12:08:00 +07:00

(VTC News) - Bằng sức ảnh hưởng của mình, Đàm Vĩnh Hưng đã góp phần phổ biến ca khúc Chiếc vòng cầu hôn đến với nhiều tầng lớp khán giả hơn.

(VTC News) - Bằng sức ảnh hưởng của mình, Đàm Vĩnh Hưng đã góp phần phổ biến ca khúc Chiếc vòng cầu hôn đến với nhiều tầng lớp khán giả hơn.

Nhạc đỏđang trở lại

Vài năm trở lại đây, các ca khúc nhạc truyền thống cách mạng hay còn gọi là nhạc đỏ đang trở lại với phong cách hiện đại hơn để phù hợp với khán giả trẻ.

Một trong những ca sỹ đi tiên phong trong việc đưa nhạc đỏ tới khán giả trẻ với diện mạo mới mẻ hơn là Thái Thùy Linh. Năm 2010, cô đã ra mắt album Bộ đội gồm có 9 bài hát đi cùng năm tháng như Hò kéo pháo, Dậy mà đi, Lỳ và Sáo… Các bài hát trong album này mang lại nét độc đáo khi được phối lại theo phong cách pop – rock hoàn toàn mới lạ.

Đặc biệt, trước đây, nếu khán giả quen thuộc với ca khúc Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam bằng một giọng ca nam cùng với dàn hợp xướng thì Thái Thuỳ Linh lại là ca sỹ nữ đầu đem lại sự mới lạ cho ca khúc này.

Cũng chính với album này mà Thái Thùy Linh đã được đề cử giải Cống hiến. Tuy Bộ đội không được giải, nhưng có lẽ sáng tạo của Thái Thùy Linh trong album này là một 'dấu son khá đậm nét' trong con đường ca hát của cô.

Thái Thuỳ Linh
Thái Thuỳ Linh với album Bộ đội được đề cử giải Cống hiến 
Hay mới đây, Nguyên Thảo đã làm mới ca khúc Mùa xuân đầu tiên với bản phối của nhạc sỹ Nguyễn Thiện Thanh, Dương Hoàng Yến với Mẹ yêu con, Âu Bảo Ngân với Cô gái vót chông… tất cả những thử nghiệm đó đem một luồng gió mới đến cho khán giả và cho chính những ca khúc cách mạng.

Việc các ca sỹ trẻ hát những ca khúc nhạc đỏ, trước hết phải hoan nghênh. Bởi họ dám thử sức mình với thể loại âm nhạc từng là dòng chủ lưu của âm nhạc Việt Nam trong những thập niên trước đây, thời kỳ mà hầu hết những giọng ca trẻ này chưa ra đời.

Nên có thể gọi nhạc đỏ là dòng 'nhạc xưa' với những ngôi sao trẻ ở lứa tuổi 7X, 8X này. Do đó, với họ việc làm mới nhạc đỏ cũng là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Thật khó để làm mới các ca khúc đã có đời sống riêng và tuổi thọ gần nửa thế kỷ.

Dù không phải sự thể nghiệm và cách tân nhạc đỏ nào cũng gây được ấn tượng với công chúng yêu nhạc. Nhưng không thể phủ nhận, qua những giọng ca trẻ, rất nhiều ca khúc nhạc đỏ được sống lại.


Nhạc đỏ trong thời đại hôm nay hầu hết được khoác lên mình một bản phối mới, phù hợp với xu hướng âm nhạc hiện đại. Qua sự thể hiện của những giọng ca đang là ngôi sao của thị trường âm nhạc, sức nóng của các ca khúc này cũng được tăng tính hiệu quả phổ biến tới khán giả trẻ khá nhiều.
Đàm Vĩnh Hưng
Kỳ tích của nhạc đỏ sẽ  lặp lại

Hiện tượng đáng kể nhất của trào lưu làm mới nhạc đỏ trong thời gian qua là chiến thắng vang dội của ca khúc Chiếc khăn Piêu, sáng tác Doãn Nho, thể hiện ca sỹ Tùng Dương, phối khí Nguyên Lê, tại chương trình Bài hát yêu thích 2012.

Một bài hát có tuổi đời 50 năm, đã biết bao nhiêu thế hệ thuộc nằm lòng ca khúc này, giờ đây lại được hồi sinh, trên sân chơi có hàng trăm ca khúc nhạc trẻ đang là hit đương thời đình đám như Người hát tình ca (sáng tác Lưu Thiên Hương, thể hiện Uyên Linh). Vậy không xem là hiện tượng không được!

Chính từ chiến thắng của Chiếc khăn Piêu, người ta lại có thêm niềm tin rằng nhạc đỏ không chỉ dành cho tầng lớp khán giả trung niên mà rất nhiều người trẻ khác vẫn đang đón nhận dòng nhạc này.
Đàm Vĩnh Hưng
Và cũng chính chiến thắng của Chiếc khăn Piêu đã thúc đẩy các ca sỹ khác đến với mảnh đất nhạc đỏ để tìm tòi, khai phá một trong những giá trị đồ sộ nhất của nhạc Việt.

Đàm Vĩnh Hưng, sau khi cho ra mắt hai album nhạc xưa, anh lập tức trình làng album Vòng tay cầu hôn, tập hợp 12 ca khúc thuộc dòng âm nhạc cách mạng.

Hiện đang là ca sỹ có lượng fan hùng hậu nhất làng nhạc Việt, nên không khó để đoán được, bất cứ bài hát nào được Đàm Vĩnh Hưng hát, cũng sẽ trở nên phổ biến.

Không nằm ngoài dự đoán, bài hát chủ đề Chiếc vòng cầu hôn trong album nhạc đỏ anh phát hành đã tạo được hiệu ứng khá tốt và được đề cử lọt vào chương trình Bài hát yêu thích 2013.

Ca khúc này được xướng tên Bài hát được yêu thíchtháng 10 và hiện đang trên đà tiến tới ngôi vị Bài hát của năm khi băng băng vượt qua những ứng cử viên nặng ký khác là Yêu mình anh (Thu Minh), Nơi tình yêu bắt đầu (Bùi Anh Tuấn),...
Đàm Vĩnh Hưng
Chiếc vòng cầu hôn đoạt giải Bài hát yêu thích tháng 10 và đang tiến tới mục tiêu Bài hát của năm
Cho đến thời điểm hiện tại, trước liveshow Bài hát yêu thích tháng 12, Chiếc vòng cầu hôn đã lần thứ tư đứng đầu bảng xếp hạng tuần của chương trình này.

Nếu giữ được phong độ  như hiện nay, không khó để Chiếc vòng cầu hôn giành được ưu thế trong cuộc đua tới ngôi vị Bài hát của năm.

Sẽ không có gì bất ngờ nếu hai năm liên tiếp, hai ca khúc cách mạng có lên ngôi tại Bài hát yêu thích. Bởi điều này rất có nhiều khả năng xảy ra khi Chiếc vòng cầu hôn luôn nằm trong top những ca khúc được nghe và bình chọn nhiều nhất trong bản xếp hạng của Bài hát yêu thích.

Và nên nhớ, trong bất cứ giải thưởng nào được tổ chức theo thể lệ bình chọn khán giả, chưa bao giờ Đàm Vĩnh Hưng là 'kẻ chiến bại'. Bởi fan của Mr Đàm không những đông, nhiệt tình ủng hộ nhắn tin mà không ít người trong số họ là những lớp khán giả 'khá nặng hầu bao'.

Họ sẽ không tiếc thời gian và công sức để bình chọn cho thần tượng của mình cũng như cho bài hát Chiếc vòng cầu hôn. Vậy nên, cuộc đua đến ngôi Bài hát của nămBài hát yêu thích 2013 sẽ là cuộc đua khá chênh lệch cho những đối thủ còn lại như Thu Minh hay Bùi Anh Tuấn.

Chắc chắn, nếu Chiếc vòng cầu hôn chiến thắng tại Bài hát yêu thích 2013, sẽ có rất nhiều người ủng hộ. Bởi thêm một lần nữa, Đàm Vĩnh Hưng giúp công chúng thấy nhạc đỏ ngày hôm nay vẫn có chỗ đứng riêng của nó.

Hiếu Cao

Bình luận
vtcnews.vn