Khi chính khách trở thành nạn nhân của... giày

Thế giớiChủ Nhật, 22/01/2012 06:26:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều chính trị gia hàng đầu như cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush, cựu Thủ tướng Australia John Howard đều từng là nạn nhân của trò ném giày.

(VTC News) - Ở một số nơi như Ấn Độ, Trung Đông... ném giày là hình thức thể hiện sự công kích hay lăng mạ thậm tệ nhất với ai đó. Thế nhưng, nhiều chính trị gia hàng đầu như cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush, cựu Thủ tướng Australia John Howard đều đã từng là một trong số những nạn nhân.

1. Cựu Thủ tướng Australia John Howard (4/11/2009)

Trong một buổi thảo luận tại Đại học Cambridge ngày 4/11, khi ông Howard lên phát biểu về chủ đề “Lãnh đạo trong thế kỷ mới” thì bị ngắt lời một cách thô bạo bởi một người Australia. Người này gào to: “Ông làm tôi xấu hổ vì là người Australia, về nhà đi, kẻ phân biệt chủng tộc!” rồi giận dữ cúi xuống tháo giày ném thẳng về phía ông Howard, rất may chiếc giày không trúng mục tiêu.

 

Các nhân viên an ninh của trường đã áp giải người đàn ông này ra khỏi phòng hội thảo.

Được biết, sự việc đã diễn ra trước sự chứng kiến của khoảng 300 đến 400 khách mời, trong đó có nhiều nhân vật nổi tiếng.

Ông Howard đã giữ chức Thủ tướng Australia từ năm 1996 đến năm 2007.

2. Tổng thống Mỹ G.W.Bush (13/12/2008)

 

Trong cuộc họp báo nhân chuyến thăm Iraq ngày 14/12 với Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki, Tổng thống Mỹ G.W.Bush đã bị phóng viên Iraq Muntadar al-Zaidi đứng phắt dậy, hét lớn: “Đây là nụ hôn vĩnh biệt của dân Iraq tới ông” và ném giày về phía ông. Rất may, ông Bush tránh được chiếc giày này. 

Sau đó, Zaidi ném tiếp chiếc thứ hai: “Còn chiếc này dành cho các bà góa, trẻ mồ côi và những người đã chết ở Iraq”. Chiếc giày này cũng không trúng  mục tiêu. 

Muntadar al-Zaidi đã bị bắt và bị kết án 3 năm tù giam.

3. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo (2/2/2009)

 

Trong chuyến thăm Anh ngày 2/2, khi Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo phát biểu tại Đại học Cambridge,  một thanh niên khoảng 27 tuổi, đã bất ngờ đứng dậy, nói Thủ tướng Ôn Gia Bảo là kẻ độc tài và ném một chiếc giày thể thao về phía ông, rất may chiếc giày còn cách Thủ tướng Trung Quốc 1m. Cảnh sát đã lôi sinh viên quá khích này ra khỏi trường sau đó.

4. Tổng thống Iran Ahmadinejad (13/12/2011)

 

Ngày 13/12, một người đàn ông thất nghiệp do quá bất mãn với nạn thất nghiệp trong nước đã tháo giày ném thẳng về phía Tổng thống Iran Ahmadinejad khi ông đang phát biểu với dân chúng, rất may, chiếc giày không trúng ông Ahmadinejad.

Được biết, người đàn ông thất nghiệp này 45 tuổi, ban đầu làm việc cho một xưởng dệt, nhưng sau đó đã bị sa thải.

5. Thủ tướng Thái Lan Somchai Wongsawat (22/10/2008)

 

Ngày 22/10, những người biểu tình đầy giận dữ ở Thái Lan đã ném giày và chai lọ vào Thủ tướng Somchai Wongsawat nhằm đòi ông phải từ chức do những cuộc đụng độ giữa người biểu tình với lực lượng cảnh sát.

Khoảng 200 người biểu tình đã bao vây chiếc xe chở Thủ tướng bên ngoài Bộ Thông tin và gọi ông là “kẻ giết người”. Sau đó, họ ném một loạt giày dép và chai lọ vào ông.
 
6. Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ P. Chidambaram(7/4/2009)

Ngày 7/4, trong cuộc họp báo tại trụ sở Đảng Quốc đại cầm quyền ở thủ đô New Delhi, một phóng viên Ấn Độ tên Jamail Singh đã ném giày về phía Bộ trưởng Nội vụ P.Chidambaram trong khi ông này đang phát biểu.

 

Vụ việc xảy ra khi Bộ trưởng Nội vụ Palaniappan Chidambaram đang nói về các cuộc nổi loạn vào năm 1984 khiến hàng trăm người theo đạo Sikh thiệt mạng. Vì không đồng tình với câu trả lời của ông Chidambaram, phóng viên đã tháo giày và ném về phía Bộ trưởng. Tuy nhiên, chiếc giày chỉ sượt qua người ông Chidambaram. 

Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ phóng viên Jamail

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Bộ trưởng Nội vụ Chidambaram nói: "Tôi tha thứ cho anh ta. Không nên để cho hành động bột phát của một người làm hỏng cuộc họp báo ngày hôm nay. Tôi đã cố gắng hết sức mình để trả lời các câu hỏi của các phóng viên."

Đỗ Hường



Bình luận
vtcnews.vn