Khi bé yêu muốn giúp bạn việc nhà: Từ chối hay cổ vũ?

Giáo dụcThứ Tư, 04/01/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) - "Con rửa rau", "Con muốn gấp quần áo của mình..." Phản ứng của phụ huynh lúc đó như thế nào? Bạn có biết cách rèn luyện con từ những việc rất nhỏ?

(VTC News) - "Con rửa rau", "Con muốn gấp quần áo của mình", những lời đề nghị của bé yêu ở tuổi mẫu giáo có lẽ rất quen thuộc với bạn phải không? Phản ứng của phụ huynh lúc đó như thế nào? Bạn có biết cách rèn luyện con từ những việc nhà rất nhỏ?

Một số cha mẹ cho phép, những người khác sẽ cấm. Dù lựa chọn thái độ cha mẹ như thế nào chăng nữa, thì bạn cũng không nên phản đối trẻ làm việc nhà.

Tranh thủ dạy con cách làm việc nhà khi con muốn giúp bạn 

Theo Henny E Wirawan, Khoa Tâm lý học, Đại học Tarumanegera, Jakarta, có thể dạy cho trẻ trước khi đến tuổi đến trường làm việc nhà vì có rất nhiều lợi ích từ việc này. Trong số đó là rèn luyện kỹ năng tự chủ, tập trung, cũng như kỹ năng vận động cơ bản cũng như tăng vốn từ vựng.

Thật vậy, Henny cho biết thêm: ý định giúp đỡ người khác là một điều rất đáng quan tâm và cần được nuôi dưỡng từ khi trẻ còn nhỏ. Tuy nhiên, trong những năm mẫu giáo, việc giúp cha mẹ làm việc nhà được coi là một trong những dụng cụ hỗ trợ đào tạo khả năng nhớ và những hạn chế khác của trẻ.

Nếu bạn có ý định giúp bé chưa đi mẫu giáo rèn luyện kỹ năng này, bạn có thể tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ bằng cách chú ý những điều sau đây:

* Cho trẻ làm những việc đơn giản.
Trẻ nhỏ cần làm gì trong khi giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà? Bạn có thể cho trẻ nhặt rau hay rau củ quả khác như nhặt đỗ, rau, làm rau thơm, cho trẻ cắt bằng dao đồ chơi hoặc dao bánh mì không sắc, làm vệ sinh đồ chơi, sách vở, giày dép, gấp quần áo sạch sẽ, giúp lau hoặc rửa xe cùng bố, mẹ.

* Lưu ý thời gian
. Khi con muốn giúp đỡ mình, bạn hãy lưu ý thời gian, cho dù đó là thời gian để chơi hoặc thời gian để nghỉ ngơi, ăn, ngủ. Nếu thời gian không thích hợp, hãy dạy con nên làm gì vào giờ nào. Nếu thời gian thích hợp, cũng nên xem xét không để trẻ làm một việc quá lâu. Cha mẹ không nên "khai thác" ý định giúp đỡ thái quá ở trẻ.

* Điều chỉnh khả năng của trẻ.
Nếu phụ huynh yêu cầu một đứa trẻ nâng một thùng đồ giặt chẳng hạn là một điều hoàn toàn không thích hợp, hãy xem xét cơ thể của trẻ để bạn thấy rằng chúng không đủ mạnh để nâng các vật tương tự như thế dù chỉ mấy kg. Hãy tặng con một giỏ nhựa nhỏ chứa một ít quần áo nhẹ.

* Đừng quá hy vọng về kết quả công việc của con. Cha mẹ không nên mong đợi các con có thể hoàn thành nhiệm vụ với tiêu chuẩn của người lớn. Thay vì giúp đỡ thực sự, có những đứa trẻ thậm chí còn làm cho công việc của bạn trở thành một mớ hỗn độn. Đừng tức giận, mà hãy tôn trọng mong muốn và thiện chí giúp đỡ của trẻ. Hãy tận dụng thời điểm này là để dạy cho trẻ làm thế nào cho đúng.

* Tránh xa các đối tượng nguy hiểm. Khả năng ở trẻ cũng rất khác nhau, nhưng đối với trẻ mẫu giáo các bậc cha mẹ không nên cho trẻ sử dụng dao sắc, làm việc gần lửa hoặc dầu nóng, bàn là nóng, và các đối tượng nguy hiểm khác.

Nếu con muốn giúp đỡ việc nội trợ trong nhà bếp, hãy cho trẻ làm những công việc đơn giản như nhặt rau, bẻ đậu cô-ve bằng tay, hoặc thậm chí là cho trẻ tập đánh trứng.

* Nói lời cảm ơn.
Đừng quên cám ơn con khi con hoàn thành việc giúp đỡ bạn. Hãy cám ơn hoặc khen ngợi một cách tự nhiên khi trẻ làm những việc hữu ích. Như vậy đứa trẻ sẽ hiểu rằng đây là những việc làm tích cực và sẽ lặp lại trong lần sau.

Đặng Hòa

Bình luận
vtcnews.vn