Khen thưởng nhóm ngư dân cứu sống phi công Su-30 MK2

Thời sựThứ Ba, 12/07/2016 07:22:00 +07:00

Ngày 11/7, Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã tổ chức khen thưởng cho nhóm ngư dân cứu sống phi công Nguyễn Hữu Cường lái máy bay Su-30MK2 gặp nạn trong lúc bay huấn luyện trên vùng biển Nghệ An.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) Việt Nam, Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã trao Bằng khen cho ông Phạm Văn Lệ, chủ tàu cá HT-20219 TS (trú tại thôn 4, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).

958644bd-1692-4bab-8bd8-701c4fbac9b0

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh trao bằng khen cho ngư dân Phạm Văn Lệ 

Ngoài ông Lệ, Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh cũng đã trao tặng giấy khen cho 3 ngư dân đi cùng trên tàu của ông Lệ là ông Trần Văn Tâm, ông Nguyễn Văn Kính và ông Nguyễn Xuân Hoàn (cùng trú xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà).

Thay mặt Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam, Đại tá Trần Ngọc Thanh - Chính ủy Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã ghi nhận, đánh giá cao tinh thần và trách nhiệm của các ngư dân trong phối hợp tham gia cùng các lực lượng và BĐBP Hà Tĩnh tìm kiếm, cứu nạn, đưa phi công Nguyễn Hữu Cường về đất liền an toàn.

486022c6-dc64-4484-9851-74037c323ee5

 Trao giấy khen cho các ngư dân trên tàu cá HT-20219 TS

Như VTC News đưa tin, trước đó, vào khoảng 7h30 sáng 14/6, máy bay Su30-MK2 khi đang bay huấn luyện trên vùng biển đảo Mắt (Nghệ An) thì xảy ra sự cố và bị mất liên lạc. Trên chiếc máy bay gặp nạn ngoài thiếu tá Nguyễn Hữu Cường còn có thượng tá Trần Quang Khải.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, đến 4h sáng ngày 17/6, tàu cá của ngư dân Phạm Văn Lệ đã phát hiện và cứu sống thành công thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, phi công cấp 3, phó phi đội trưởng phi đội 1, trung đoàn 923, sư đoàn 371 quân chủng phòng không không quân và đưa về cảng Hải đội 2, Cửa Hội, Nghệ An an toàn.

Video: Các thuyền viên bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc cứu sống phi công Nguyễn Hữu Cường

Phan Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn