Khen thưởng nam phóng viên cùng 2 người dân dũng cảm bắt cướp trên phố Hà Nội

Pháp luậtThứ Sáu, 05/04/2019 21:21:00 +07:00

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có bằng khen và thưởng đột xuất cho 3 cá nhân có thành tích truy đuổi, tham gia bắt giữ kẻ cướp tên phố Hà Nội.

Liên quan đến vụ việc nam phóng viên dũng cảm lao xe máy vào 2 tên cướp trên phố Hà Nội, ngày 5/4, ông Lê Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội và thưởng đột xuất cho các cá nhân có thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng bằng khen và cho 3 cá nhân có thành tích truy đuổi, tham gia bắt giữ kẻ cướp giật tài sản của công dân trên địa bàn quận Cầu Giấy. Cùng với đó, mỗi cá nhân được thưởng 3 triệu đồng được trích từ Quỹ thi đua, khen thưởng TP Hà Nội.

Sau khi trao bằng khen cho anh Chu Văn Lương - phóng viên Báo Lao động và Xã hội và anh Đỗ Văn Trụ (ở 102 phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), ông Lê Hồng Sơn biểu dương tinh thần dũng cảm bắt cướp của 2 anh và khẳng định đây là gương người tốt việc tốt cần biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng, góp phần thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

1

 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Ngoài ra, còn anh Nguyễn Quang Thiện (ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) do điều kiện ở xa nên sẽ nhận Bằng khen và tiền thưởng sau.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 4/4, tại đường Tôn Thất Thuyết (phường Mỹ Đình, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Vào khoảng thời gian trên, anh Chu Văn Lương - phóng viên báo Lao động và Xã hội đang lái xe máy trên đường Tôn Thất Thuyết hướng về tòa soạn thì nghe thấy tiếng tri hô cướp.

Thấy vậy, anh Lương quan sát thì phát hiện một nam thanh niên đang đuổi theo 2 người lái xe máy hiệu wave từ hướng Tôn Thất Thuyết sang đường Phạm Văn Bạch nên anh Lương phóng xe đuổi theo.

Khi đuổi đến ngã tư Tôn Thất Thuyết - Dương Đình Nghệ (phường Yên Hòa) và gặp đèn đỏ nên 2 tên cướp lái xe máy rẽ phải chạy về hướng đường Dương Đình Nghệ. Lúc này, một người dân cũng đuổi theo và vượt lên trước xe của 2 tên cướp khiến chúng phải quay đầu.

Ngay lúc đó, anh Lương chớp cơ hội, dũng cảm lái xe lao vào 2 tên cướp khiến chúng ngã xuống đường. Sau khi bị ngã, chúng vùng dậy bỏ lại xe máy chạy thoát thân nhưng nhờ sự hỗ trợ của người dân nên đã bắt được 1 tên, tên còn lại đã tẩu thoát.

Phóng viên Lương cho biết, sau vụ việc anh chỉ bị xây xát nhẹ ở chân còn xe máy bị hư hỏng nặng. Tuy nhiên, anh cảm thấy vui vì giúp sức tóm được 1 tên cướp, kịp thời bàn giao cho Công an phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) xử lý và tìm người bị hại trao trả tài sản.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn