Khen thưởng hàng trăm học sinh, giáo viên ở TP Mỹ Tho trong năm học 2017-2018

Giáo dụcChủ Nhật, 22/07/2018 07:56:00 +07:00

Phòng Giáo dục - Đào tạo TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) đã tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng cho hàng trăm giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2017 - 2018.

Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) hiện quản lý 65 trường gồm: 29 trường mầm non, 24 trường tiểu học, 12 trường trung học cơ sở, với 2.076 cán bộ, giáo viên, trong đó, cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn là 100%, trên chuẩn là 79,22%.

Với tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, ngay từ đầu năm học 2017 - 2018, Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố bám sát sự chỉ đạo của Sở Giáo dục - Đào tạo, Thành ủy Mỹ Tho, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố, qua đó đã xây dựng kế hoạch và triển khai các cuộc thi về dạy tốt - học tốt một cách nghiêm túc, đúng quy chế, khoa học.

nganhgiaoducdaotaotpmtthidu (1)

 TP. Mỹ Tho tuyên dương, khen thưởng giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2017 - 2018.

Cụ thể, đối với các cuộc thi của giáo viên gồm: Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố bậc mầm non có 70/74 giáo viên tham gia, đạt tỷ lệ 94,59%; Hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi cấp thành phố có 22/22 giáo viên tham gia, đạt tỷ lệ 100%; Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trung học cơ sở có 18/20 giáo viên tham gia, đạt tỷ lệ 90%;

Hội thi giáo viên dạy giỏi tiết đọc thư viện cấp tiểu học có 10/10 giáo viên tham gia, đạt tỷ lệ 100%. Các hội thi trên đã tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả đồ dùng dạy học; thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục.

Ngoài ra, Phòng Giáo dục - Đào tạo TP. Mỹ Tho cũng đã tổ chức nhiều cuộc thi dành cho học sinh. Đó là các Kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp thành phố có 157 giải, trong đó có 11 giải Nhất, 27 giải Nhì, 49 giải Ba, 70 Khuyến khích, qua đó, đã tuyển chọn 111 học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, kết quả, đạt 11 giải Nhất, 27 giải Nhì, 14 giải Ba, 25 giải Khuyến khích.

Trong năm học 2017 - 2018, Trường THCS Lê Ngọc Hân và Trường THCS Xuân Diệu tiếp tục đứng đầu về số lượng giải.

Về Hội thi tin học trẻ: Tiểu học đạt 4 giải Nhất, 10 giải Nhì, 22 giải Ba, 25 Khuyến khích; THCS đạt 1 giải Nhất, 5 giải Nhì, 4 giải Ba, 6 giải Khuyến khích. Thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp THCS, đạt 37 giải, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 7 giải Ba, 27 giải Khuyến khích.

Giải Nguyễn Hữu Huân lần thứ XVIII, các học sinh có được những thành tích đáng trân trọng, trong đó, cấp tiểu học có 1 Trạng nguyên, 1 Bảng nhãn, 1 Thám hoa, 3 Hoàng giáp, 1 Tiến sĩ; cấp THCS có 1 Trạng nguyên, 5 Bảng nhãn, 1 Thám hoa, 1 Hoàng giáp, 4 Tiến sĩ.

Đối với Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở cấp thành phố đạt 9 giải, gồm: 03 giải B, 01 giải C, 05 giải Khuyến khích.

Ngoài những cuộc thi trên, Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố còn tổ chức các cuộc thi như: Hội thi viết chữ đẹp cấp tiểu học, Hội thi tiếng hát tuổi thơ (cho bậc mầm non và cấp tiểu học); Hội thi học sinh hát quốc ca, tập thể dục giữa giờ và bài võ cổ truyền (cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở), thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Trong quá trình thi đua học tập, với sự quyết tâm, phấn đấu vươn lên trong học tập, bằng nghị lực của bản thân đã có nhiều học sinh vượt lên hoàn cảnh, đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Điển hình như em Võ Ngọc Gia Bảo, học sinh lớp 54, Trường Tiểu học Thủ Khoa Huân đã đạt nhiều thành tích trong năm học 2017 - 2018; em Phan Huỳnh Ngọc Phụng, học sinh lớp 97, Trường Trung học cơ sở Phú Thạnh, học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng vượt khó, học tốt, đạt nhiều thành tích xuất sắc tiêu biểu của thành phố Mỹ Tho trong năm học 2017 - 2018.

Để ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của cán bộ, giáo viên và học sinh, vừa qua, Phòng Giáo dục - Đào tạo TP. Mỹ Tho đã tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2017 - 2018.

Theo đó, Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố đã tuyên dương và khen thưởng 70 giáo viên bậc mầm non đạt danh hiệu "Giáo viên dạy giỏi" cấp thành phố; 22 giáo viên đạt danh hiệu "Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi cấp thành phố"; 18 giáo viên đạt danh hiệu "Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp THCS"; 10 giáo viên đạt danh hiệu "Giáo viên dạy giỏi tiết đọc thư viện cấp tiểu học"; tuyên dương và khen thưởng 19 học sinh đạt giải kỳ thi giải Nguyễn Hữu Huân lần thứ XVIII cấp thành phố; 10 học sinh giỏi kỳ thi "Giải toán trên máy tính cầm tay" lớp 9 cấp thành phố; 87 học sinh giỏi văn hóa kỳ thi "Học sinh giỏi lớp 9" cấp thành phố; 35 học sinh tiêu biểu đại diện cho 35 trường tiểu học và trung học cơ sở.

Hoàng Anh
Bình luận
vtcnews.vn