Khen thưởng ban chuyên án bắt 5 người Lào đưa 30 bánh heroin và 18kg ma túy đá vào Việt Nam

Pháp luậtThứ Tư, 25/12/2019 08:27:02 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan chức năng Nghệ An vừa khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 5 người Lào, thu 30 bánh heroin và 18kg ma túy đá.

Chiều 24/12, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ trao thưởng cho các đơn vị tham gia Chuyên án 226H bắt giữ 5 người Lào, thu 30 bánh heroin, 18 kg ma túy dạng đá và Chuyên án 252N, thu giữ 10.000 viên ma túy tổng hợp.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An quyết định khen thưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) 40 triệu đồng, các đơn vị tham gia phá án thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An 20 triệu đồng.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cũng khen thưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy 5 triệu đồng, các đơn vị tham gia phá án thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An 5 triệu đồng. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An thưởng ban chuyên án 10 triệu đồng.

Khen thưởng ban chuyên án bắt 5 người Lào đưa 30 bánh heroin và 18kg ma túy đá vào Việt Nam - 1

Lãnh đạo Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trao thưởng cho Ban chuyên án.

Như VTC News đưa tin, khoảng 3h ngày 23/12, tại khu vực biên giới thuộc xã Thanh Thủy (huyện Thanh Chương), Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy phối hợp Đồn Biên phòng Thanh Thủy và Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Nghệ An bắt giữ Đà Xìa Tụ Vàng (SN 1996) và Vừ Xồng (SN 1999, cùng trú tại Mường Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay, Lào), thu giữ 30 bánh heroin, 18 kg ma túy dạng đá. 

Mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng bắt giữ thêm 3 người là Chìa Đơ (SN 1964), Xổm Chay (SN 1993) và Di Và (SN 1997, cùng trú tại tỉnh Bôlykhămxay, Lào). 

Khen thưởng ban chuyên án bắt 5 người Lào đưa 30 bánh heroin và 18kg ma túy đá vào Việt Nam - 2

Tang vật 30 bánh heroin và 18kg ma túy đá bị thu giữ

Trước đó, lực lượng chức năng Nghệ An cũng phá thành công Chuyên án 252N, bắt giữ Mùa Bá Xềnh (SN 1998, trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) - đang là sinh viên một trường đại học tại TP Vinh, thu 10.000 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, Mùa Bá Xềnh khai nhận số ma túy trên được Xềnh mang từ Lào về Việt Nam để bán, tuy nhiên đang trên đường đi tiêu thụ thì bị bắt giữ.

TRẦN LỘC
Bình luận
vtcnews.vn