Khẩu chiến giữa ĐH Bách Khoa: Thầy đã tha thứ

Giáo dụcThứ Hai, 23/04/2012 07:52:00 +07:00

(VTC News)- Liên quan đến vụ việc học viên cãi lại thầy giáo ngay trên lớp, PGS.TS Vũ Văn Yêm - người trực tiếp trong cuộc cũng cho rằng nên có sự cảm thông.

(VTC News)- Liên quan đến vụ việc học viên cãi lại thầy giáo ngay trên lớp, PGS.TS Vũ Văn Yêm - người trực tiếp trong cuộc cũng cho rằng nên có sự cảm thông đối với trường hợp của học viên Lê Trần Công.


Trước clip học viên cãi thầy giáo đang xôn xao dư luận, nhằm tìm hiểu cụ thể hơn về vấn đề, sáng 22/4 PV VTC News đã liên hệ với PGS.TS Vũ Văn Yêm, Phó viện trưởng Viện điện tử Viễn thông, ĐH Bách Khoa Hà Nội.
Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Vũ Văn Yêm cho biết, hiện toàn bộ nội dung sự việc đã được báo cáo lên khoa Sau đại học của ĐH Bách Khoa Hà Nội và việc xử lý như thế nào sẽ do nhà trường quyết định.
PGS.TS Vũ Văn Yêm cho rằng nên có sự cảm thông với trường hợp của học viên Lê Trần Công 

Thầy Yêm cũng xác nhận, sau khi sự việc xảy ra, học viên Lê Trần Công đã làm bản tường trình sự việc và gửi bản tường trình này cho lãnh đạo nhà trường. Sáng ngày 20/4, học viên Lê Trần Công cũng đã trực tiếp lên trường để gặp thầy Yêm xin lỗi sự việc đáng tiếc vừa qua.
Trong buổi sáng 20/4, bản thân thầy Yêm cũng hết sức bất ngờ vì thái độ hết sức nhã nhặn của học viên Công, khác hoàn toàn, thậm chí là “quay hẳn 180 độ” so với buổi tối ngày 18/4.
PGS.TS Vũ Văn Yêm cũng chia sẻ: “Sau khi nhận lời xin lỗi của anh Công, tinh thần của tôi cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng cơ bản là vẫn còn buồn. Còn việc giải quyết như thế nào là phụ thuộc vào nhà trường”. 
Thầy Yêm cũng cho biết thêm, cũng trong ngày 20/4, đích thân thầy Phạm Đức Vinh, Hiệu trường trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội đã trực tiếp gọi điện để thay mặt nhà trường nhận lỗi cùng thầy.
Thầy Vinh cũng đã chủ động xin gặp thầy Yêm để trình bày cụ thể hơn về hoàn cảnh gia đình của học viên  Công. Trong cuộc sống gia đình, anh Công cũng có nhiều điều không may mắn. Hiện tại, anh Công đang sống cùng con gái.
Lãnh đạo trường CĐ Nghề Công nghiệp Hà Nội cũng cho biết sẽ yêu cầu anh Công tường trình toàn bộ sự việc, sau đó sẽ có biện pháp xử lý.
Sau khi biết được hoàn cảnh gia đình của học viên Lê Trần Công cũng có nhiều điều không may mắn, PGS.TS Vũ Văn Yêm cũng đã thể hiện sự cảm thông: “Qua tìm hiểu, tôi cũng biết được hoàn cảnh của anh Công có nhiều vấn đề. Tôi cũng đã ghi nhận sự hối lỗi của anh Công trong bản tường trình”. 
Học viên Lê Trần Công cũng đã nhận lỗi khi có những cư xử không đúng mực với giảng viên 

Lúc đầu tôi không biết anh Công cũng là thầy giáo vì trong thẻ học viên không ghi nơi công tác mà chỉ ghi số hiệu của học viên. Cho nên khi anh Công đến gặp tôi, tôi cũng nói với anh Công rằng thử đặt vị trí anh vào tôi lúc đó thì anh sẽ cảm thấy như thế nào. 
“Hôm đó tôi cũng cư xử hết sức bình tĩnh khi chỉ mời anh ra khỏi lớp trong buổi học ngày hôm đó chứ cũng không nói là đuổi hẳn anh ra khỏi lớp” - Thầy Yêm nhớ lại sự việc.
Khi phóng viên đặt vấn đề liệu với một hành vi cãi lại thầy liên tục trên lớp liệu sẽ bị hình thức kỷ luật như thế nào, thầy Yêm cho rằng vấn đề này thuộc trách nhiệm của nhà trường nhưng: “Khi học viên đã nhận ra lỗi như vậy thì chúng ta cũng nên nhìn nhận vấn đề bằng nhiều khía cạnh”.
Được biết, trong các buổi học tới PGS. TS Vũ Văn Yêm vẫn đồng ý để học viên Lê Trần Công lên lớp một cách bình thường.
Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn