Khấp khởi niềm vui tha tù trước hạn, phạm nhân được về đón Tết

Pháp luậtThứ Sáu, 29/01/2016 05:30:00 +07:00

Cầm trên tay quyết định tha tù trước hạn, các phạm nhân được trở về đón Tết cùng gia đình không giấu được niềm vui sướng, hạnh phúc.

Cầm trên tay quyết định tha tù trước hạn, các phạm nhân được trở về đón Tết cùng gia đình không giấu được niềm vui sướng, hạnh phúc.

Sáng 29/1, trại giam Xuyên Mộc - Bộ Công an (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tổ chức lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 610 phạm nhân của TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong đó, có 96 phạm nhân được giảm án, tha tù trước thời hạn với thời gian từ 15 ngày đến hơn 10 tháng.
Anh Nguyễn Minh Tiến (38 tuổi, quê Châu Thành, Tiền Giang)- một người được tha tù trước thời hạn ra khỏi trại giam Xuyên Mộc. Anh cho biết, khi về quê sẽ làm nghề lái xe. Ảnh: Đông Hà
Anh Nguyễn Minh Tiến (38 tuổi, quê Châu Thành, Tiền Giang)- một người được tha tù trước thời hạn ra khỏi trại giam Xuyên Mộc. Anh cho biết, khi về quê sẽ làm nghề lái xe. Ảnh: Đông Hà 
Những phạm nhân được đoàn tụ, trở về cùng gia đình đón tết đã không giấu được niềm vui sướng, hạnh phúc trong buổi lễ này.

Ông Đào Nguyễn Long, (55 tuổi, nhà tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng) xúc động cho biết, với án tù 7 năm về tội buôn bán trái phép chất ma túy, ông tưởng rằng đời mình đã bước vào tuyệt lộ. Khi vào trại giam cải tạo, cũng có lúc ông suýt vi phạm nội quy.

Nhưng khi được chứng kiến niềm vui tái sinh, khuôn mặt rạng ngời, hạnh phúc của những phạm nhân đã được đặc xá, tha tù trước đây, ông đã quyết tâm rèn luyện, cải tạo thật tốt. Và kết quả, hôm nay ông được tha tù trước thời hạn gần 5 tháng.  
Anh Vũ Quốc Việt vui vẻ khi nhận được tờ quyết định tha tù trước thời hạn - Ảnh: Đông Hà
Anh Vũ Quốc Việt vui vẻ khi nhận được tờ quyết định tha tù trước thời hạn - Ảnh: Đông Hà 
Còn anh Vũ Quốc Việt (22 tuổi, trú xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết vì ham chơi cùng bạn bè nên đã tham gia một vụ cướp và bị tòa kêu án 5 năm 6 tháng tù. Nay được tha tù trước thời hạn gần 6 tháng anh rất vui và hạnh phúc.

“Tôi sẽ quyết tâm làm lại cuộc đời và sẽ bắt đầu với học nghề lái xe cẩu”, anh tâm sự.
Ông Lý Minh Công vui sướng khi ra khỏi cổng trại giam với bộ quần áo mới trên người - Ảnh: Đông Hà
Ông Lý Minh Công vui sướng khi ra khỏi cổng trại giam với bộ quần áo mới trên người - Ảnh: Đông Hà 
Được tha tù trước hạn, ông Lý Minh Công (hơn 60 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) cho hay ông sẽ xin đi làm thợ hồ kiếm sống chứ không đi trộm cắp hay phạm tội khác để phải vào tù lần nữa.

Đại tá Đỗ Công Vụ - phó giám thị trại giam Xuyên Mộc cho biết, nếu như năm 2014, số phạm nhân cải tạo tại đây có tỉ lệ vi phạm 18% thì năm 2015 con số này đã giảm xuống còn 4,5 %.
Anh Nguyễn Tất Thông (trái) được anh trai đến đón về - Ảnh: Đông Hà
Anh Nguyễn Tất Thông (trái) được anh trai đến đón về - Ảnh: Đông Hà 
Hai người được tha tù trước thời hạn vẫy chào và động viên những người ở lại cố gắng cải tạo tốt để hưởng chính sách khoan hồng - Ảnh: Đông Hà
Hai người được tha tù trước thời hạn vẫy chào và động viên những người ở lại cố gắng cải tạo tốt để hưởng chính sách khoan hồng - Ảnh: Đông Hà 

Với các phạm nhân còn phải chấp hành hình phạt tù, tết này, trại sẽ lo đón tết có thịt heo, thịt gà, xôi, giò... cho các phạm nhân. Những người cải tạo tốt cũng được trại tạo điều kiện cho gọi điện về hỏi thăm, chúc tết gia đình, người thân.

Video: Phạm nhân còng tay cứu mạng cảnh sát
Nguồn: Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn