Khánh thành khu mộ bà Hoàng Thị Loan

Thời sựThứ Sáu, 03/06/2011 12:59:00 +07:00

(VTC News) - Sáng nay (3/6), Nghệ An long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo Khu mộ bà Hoàng Thị Loan - Thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(VTC News) - Sáng nay (3/6), tại xã Nam Giang (Nam Đàn - Nghệ An), Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo Khu mộ bà Hoàng Thị Loan - Thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công trình tu bổ, tôn tạo Khu mộ bà Hoàng Thị Loan là một trong những hạng mục quan trọng thuộc Dự án bảo tồn tôn tạo Khu di tích lịch sử văn hoá Kim Liên gắn với phát triển du lịch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 8/7/2003. Ngày 21/7/2010, công trình được khởi công xây dựng và sau một năm khẩn trương thi công, đến nay đã hoàn thành.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dâng hương tại phần mộ Bà Hoàng Thị Loan. 

Khu mộ là một công trình kiến trúc có kiểu dáng đẹp và gần gũi, mái che mộ có hình khung cửi cách điệu với 6 dải lụa mềm mại, gợi nhớ cuộc đời canh cửi vất vả để nuôi chồng nuôi con thuở sinh thời. Phía sau mộ là bức phù điêu bằng đá trắng khắc hoạ những cánh sen thanh tao, tinh khiết của quê nhà và cũng là biểu tượng về cuộc đời và nhân cách của Bà. Công trình không đồ sộ mà khiêm nhường, lặng lẽ hài hoà với cảnh quan Động Tranh, dãy Đại Huệ và cả vùng non nước Hồng Lam.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Tỉnh uỷ, khẳng định Khu di tích Kim Liên và Khu mộ bà Hoàng Thị Loan nói riêng, cùng với hệ thống các di tích khác về Bác Hồ là những di tích có giá trị lịch sử- văn hoá đặc biệt. Đó là di sản văn hoá Hồ Chí Minh, là tài sản vô giá của Đảng, của dân tộc ta. Các giá trị đó, đã, đang và mãi mãi trở thành tình cảm, trí thuệ, động viên cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết, thi đua xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh.

Các đại biểu lãnh đạo Trung ương và tỉnh Nghệ An dự lễ. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Tòng Thị Phóng - Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân trong tỉnh đã thực hiện tốt các hạng mục trong Dự án bảo tồn tôn tạo Khu di tích lịch sử văn hoá Kim Liên, trong đó có công trình Khu mộ bà Hoàng Thị Loan, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể để Đảng bộ nhân dân Nghệ An quản lý, khai thác công trình hiệu quả, ý nghĩa.

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo tỉnh và nhân dân cùng thắp hương tại mộ bà Hà Thị Hy, bà nội Bác Hồ và cắt băng khánh thành, thắp hương tại Khu mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Bác Hồ.

Trước đó, tại Lễ khánh thành, nhằm tái hiện Cuộc đời bà Hoàng Thị Loan đã diễn ra chương trình nghệ thuật "Người Mẹ Làng Sen" do các nghệ sĩ Nhà hát Dân ca Nghệ An biểu diễn.

Ngay sau buổi lễ kết thúc, đồng chí Tòng Thị Phóng đã về Khu di tích Kim Liên dâng hương dâng hoa tượng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hữu Nghĩa - Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn