Khánh thành cầu "nối 2 cực Nam - Bắc Tổ quốc"

Thời sựThứ Hai, 30/01/2012 06:42:00 +07:00

(VTC News) - Cầu Đầm Cùng nối liền cực Bắc và cực Nam Tổ quốc đã được khánh thành sáng nay (30/1).

(VTC News) - Sáng ngày 30/1, tại xã Trần Thới, huyện Cái Nước (Cà Mau), Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức khánh thành cầu Đầm Cùng ở vùng cực Nam Tổ quốc trên tuyến QL1A.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự, cắt băng khánh thành đưa cầu Đầm Cùng vào sử dụng. Việc khánh thành cây cầu này cũng đồng nghĩa kết thúc 12 năm hoạt động của phà Đầm Cùng.

Cầu Đầm Cùng nối liền Quốc lộ 1A từ Cao Bằng đến Năm Căn (Cà Mau). Ảnh: Diễm Hằng 
Theo Bộ Giao thông Vận tải, cầu Đầm Cùng nối liền hai huyện của tỉnh Cà Mau là Cái nước và Năm Căn, rộng 12m, chiều dài tuyến trên 2km. Trong đó, phần chính của cầu (trừ đường dẫn) dài 668m có quy mô vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực.

Cách cầu Đầm Cùng không xa có cảng Năm Căn nên trong tương lai, khi khu kinh tế Năm Căn đi vào hoạt động, cầu Đầm Cùng sẽ giúp các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa đi khắp nơi.  Do vậy, khi cầu  được khánh thành sẽ tạo điều kiện cho Cà Mau khai thác cảng Năm Căn. Đồng thời thúc đẩy vùng cực Nam Tổ quốc phát triển mạnh về du lịch khi đoạn Năm Căn - Đất Mũi hoàn thành.

Tuy là cầu cuối cùng trên tuyến Quốc lộ 1A nhưng cầu Đầm Cùng nằm trong tổng thể dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2 do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Giao thông Vận tải) làm chủ đầu tư với tổng vốn trên 351 tỷ đồng.

Diễm Hằng                                                                          


 


Bình luận
vtcnews.vn