Khánh Phương: Mua cổ phiếu không vì lãi chục tỷ đồng mà muốn kiểm soát công ty

Sao ViệtThứ Ba, 16/05/2023 11:29:00 +07:00
(VTC News) -

Chia sẻ với VTC News, Khánh Phương cho hay anh không bận tâm tới việc lãi bao nhiêu khi đầu tư cổ phiếu mà điều anh muốn là nắm quyền điều hành doanh nghiệp.

Khánh Phương được xem là giọng ca gợi nhắc thanh xuân của nhiều khán giả thế hệ 8X. Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng nam ca sĩ đồng thời còn là 1 nhà đầu tư chứng khoán thành công.

Mới đây, thông tin Khánh Phương sở hữu 46,65% cổ phiếu SJC của Công ty Sông Đà 1.01 và hiện đang lãi tới hơn 12 tỷ đồng. Chia sẻ với VTC News, nam ca sĩ cho hay anh không bận tâm tới việc lãi bao nhiêu khi đầu tư cổ phiếu mà điều anh muốn là nắm quyền điều hành doanh nghiệp.

Khánh Phương: Mua cổ phiếu không vì lãi chục tỷ đồng mà muốn kiểm soát công ty - 1

Ca sĩ Khánh Phương.

"Tôi đầu tư không phải để kiếm vài tỷ hay vài chục tỷ"

- Mới đây thông tin Khánh Phương lãi đậm nhờ cổ phiếu khiến nhiều người chú ý. Anh bắt đầu quan tâm đến cổ phiếu từ khi nào?

Tôi là một trong số những người đầu tiên bước vào công ty chứng khoán để bốc thăm đặt lệnh giao dịch mua chứng khoán. Đó là câu chuyện cách đây hơn 20 năm rồi, những nhà đầu tư khi ấy phải đến sớm và rút thăm để tranh giành nhau quyền đặt lệnh giao dịch.

Đến khi bong bóng chứng khoán “nổ”, tôi rút ra khỏi thị trường và chỉ theo dõi từ xa chứ không dám đầu tư nhiều nữa.

-  Tại sao đang làm ca sĩ anh lại quyết định rẽ hướng sang chứng khoán?

Quyết định đầu tư chứng khoán đến với tôi một cách rất tình cờ. Tôi có một nhóm bạn làm kinh doanh và cả nhóm cùng đầu tư cổ phiếu vào một công ty có những dự án rất tiềm năng. Chúng tôi đầu tư vào cổ phiếu của công ty này để có quyền kiểm soát công ty.

Thời điểm chúng tôi đầu tư vào, công ty này đang có vấn đề về quản lý nên một số dự án tốt của công ty bị dậm chân tại chỗ. Chúng tôi quyết định đầu tư vào để có quyền can thiệp và thúc đẩy những dự án này phát triển.

- Cổ phiếu là thị trường có sự khắc nghiệt khá cao, anh có từng vấp phải những “quả đắng” khi mới bước vào lĩnh vực đầu tư?

Tất nhiên rồi! Thất bại lớn nhất của tôi là thời điểm “bong bóng chứng khoán” phát nổ, cả thị trường bị sập. Thời điểm đó tôi còn cầm cả tiền của bố để đầu tư nên gặp phải “quả đắng” khá lớn.

Lúc này tôi mới nhận ra thị trường chứng khoán tiềm ẩn rất nhiều rủi ro và bị ảnh hưởng nhiều từ cơ chế, cách quản lý của công ty cho tới tâm lý của nhà đầu tư. Ở thời điểm đó tôi đã rút khỏi thị trường để quan sát và tìm hiểu thêm.

Khánh Phương: Mua cổ phiếu không vì lãi chục tỷ đồng mà muốn kiểm soát công ty - 2

Khánh Phương tham gia thị trường chứng khoán từ rất sớm.

- Thông tin Khánh Phương đang nắm số cổ phiếu SJC của Sông Đà 1.01 có giá trị thị trường 16,7 tỷ đồng và tạm lãi khoảng 12 tỷ đồng có chính xác không? Đây có phải khoản lãi “đỉnh” nhất của anh?

Tôi không phải nhà đầu tư dạng “lướt sóng”, liên tục mua bán cổ phiếu để kiếm lời vài tỷ hay vài chục tỷ.

Mục đích của tôi là đầu tư để có quyền kiểm soát các công ty mà tôi cảm thấy tiềm năng, có sự thu hút đối với nhiều người.

Về cổ phiếu của Sông Đà (SJC), chúng tôi đã “gom” từ khi nó mới chỉ có giá vài ngàn/cổ phiếu cho tới bây giờ. Và trước Tết, số cổ phiếu mà tôi nắm giữ tăng giá đỉnh điểm lên tới 17, 18.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu mà tôi đang nắm lên tới hơn 2 triệu cổ nhưng tôi không gom để “đẩy giá” lên kiếm lời.

Tôi muốn giữ sự kiểm soát lâu dài đối với công ty để biến nó thành 1 mã cổ phiếu có thực lực thực sự chứ không phải là “cơn sốt ảo”.

"Tôi thấy mừng cho Mai Phương Thúy"

- Trong làng giải trí cũng có nhiều nghệ sĩ tham gia vào thị trường chứng khoán và thành công, điển hình là Hoa hậu Mai Phương Thúy. Là nhà đầu tư, anh nghĩ sao về nhà đầu tư nổi tiếng này?

Tôi cũng nghe nói về Mai Phương Thúy rằng cô ấy là Hoa hậu rất xinh đẹp, thông minh và tài giỏi. Nhưng thú thực tôi không biết cụ thể cô ấy đầu tư như thế nào và thành công ra sao. Tôi chỉ được nghe nói là cô ấy rất thành công, nên tôi xin lỗi vì không thể đưa ra bất cứ bình luận nào.

Tuy vậy, tôi cảm thấy vui mừng cho Mai Phương Thúy. Vì khi thấy nghệ sĩ cũng đầu tư và thành công, tôi nghĩ đó là điều đáng để chúc mừng.

Khánh Phương: Mua cổ phiếu không vì lãi chục tỷ đồng mà muốn kiểm soát công ty - 3

Ca sĩ Khánh Phương.

- Trên thực tế cũng có không ít người nổi tiếng dùng tên tuổi của mình để bắt tay với các đơn vị khác để “thổi giá” giao dịch, anh có lo lắng mình cũng sẽ bị đánh đồng với những người này?

Đúng là câu chuyện nghệ sĩ đem tên tuổi, hình ảnh của mình ra để đánh bóng tên tuổi của các công ty nó khá phổ biến. Nhưng bố mẹ tôi đều là doanh nhân thành đạt, tôi hiểu được công ty nào có tiềm năng, có tâm và có tầm để đầu tư vào.

Tôi biết rằng có nhiều công ty rất thành công nhưng họ kinh doanh không có tâm, chỉ chú trọng vào lợi nhuận trước mắt. Tôi nhận định lợi nhuận này chỉ đến trong chốc lát, chưa chắc có thể đi đường dài.

Khi chúng tôi đầu tư, đương nhiên lợi ích phải đặt lên hàng đầu nhưng không vì vậy mà có thể bất chấp lợi ích của các nhà đầu tư khác. Tất cả các dự án mà tôi có liên quan, tôi phải cảm nhận đó là dự án “sạch sẽ”, tôi phải cảm nhận được hướng kinh doanh đó mang tính nhân văn và đem lại lợi ích chung cho xã hội thì tôi mới làm.

Không bao giờ tôi đứng ra Pr cho 1 cái gì mang tính chất giả tạo, tiêu cực.

- Sinh ra trong một gia đình có điều kiện, sự nghiệp kinh doanh vững chắc. Vậy lý do gì anh vẫn gắn bó với âm nhạc?

Với tôi, âm nhạc mới là thứ trân quý nhất, tình cảm của các khán giả đối với tôi là tình cảm đáng trân trọng nhất, nên dù gia đình giàu hay nghèo, tôi cũng sẽ đi hát đến khi không còn hát được nữa.

- Cảm ơn anh về những chia sẻ này!

Thảo Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn