Khánh Linh tỏa sáng, Nathan Lee mất phong độ

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 13/01/2014 11:40:00 +07:00

(VTC News) - Khánh Linh bất ngờ tỏa sáng, còn Nathan Lee mất phong độ trong liveshow 2 cuộc thi hát Opera Chinh phục đỉnh cao.

(VTC News) - Khánh Linh bất ngờ tỏa sáng, còn Nathan Lee mất phong độ trong liveshow 2 Chinh phục đỉnh cao.

Sau đêm mở màn, liveshow 2 Chinh phục đỉnh cao tiếp tục được diễn ra với sự tranh tài của 8 ca sỹ, được chia làm 4 cặp: Hồ Trung Dũng - Ngọc Khuê, Bùi Anh Tuấn - Võ Hạ Trâm, Nathan Lee - Ngọc Anh, Kasim Hoàng Vũ - Khánh Linh.
Chủ đề trong đêm thi này là Classical Crossover – Bán cổ điển, mỗi ca sỹ tự chọn một bài hát bán cổ điển và lựa chọn phối lại theo bất kỳ phong cách nào khác như pop, rock, dance… hoặc mỗi ca sỹ tự chọn các ca khúc pop, rock, dance và hát theo phong cách bán cổ điển.
Với chủ đề này, các ca sỹ hát opera ‘tay ngang’ có phần đã có dịp thể hiện sự sáng tạo và chất riêng của họ trong dòng nhạc opera. Tuy nhiên, trong 8 ca sỹ trang tài, không phải ai cũng có thể mang chất riêng của mình vào dòng nhạc này một cách hấp dẫn, chinh phục cảm xúc của khán giả.
Ho Trung Dung
Ca khúc Melodramma được Hồ Trung Dũng hát bằng cả hai thứ tiếng Ý- Việt. 
Hồ Trung Dũng – Ngọc Khuê là cặp đầu tiên mở màn chương trình. Ca khúc Melodramma được Hồ Trung Dũng hát bằng cả hai thứ tiếng Ý- Việt.

Giọng hát đẹp và sở trường hát nhạc ngoại nhưng Hồ Trung Dũng chưa thể tỏa sáng với phần thể hiện này. Quãng giọng sở trường là trung và thấp nhưng nam ca sỹ đã mạo hiểm chọn khoe giọng cao nên có phần quá sức. So với liveshow trước giành 4 điểm 10 từ BGK, Hồ Trung Dũng trình diễn thiếu ấn tượng hơn.
Ngoc Khue
Ngọc Khuê tiếp tục chọn ca khúc aria bất hủ để thể hiện: Omio babbino caro. 
Ngọc Khuê tiếp tục chọn ca khúc aria bất hủ để thể hiện Omio babbino caro. Cô có phần thể hiện khá tốt, phù hợp với phong cách opera.

Tuy nhiên, giám khảo Ngọc Tuyền bắt lỗi đôi chỗ nốt cao của Ngọc Khuê hơi vỡ. Về mặt cảm xúc, Ngọc Khuê thể hiện tốt hơn Hồ Trung Dũng và tổng điểm BGK dành cho cô cao hơn nam ca sỹ.
Bui Anh Tuan
Bùi Anh Tuấn hát ca khúc Come back to Sorrento 
Bùi Anh Tuấn - Võ Hạ Trâm là cặp đối đầu tranh tài tiếp theo. Bùi Anh Tuấn hát ca khúc Come back to Sorrento - Trở về mái nhà xưa bằng hai tiếng Anh – Việt, còn Võ Hạ Trâm chọn cho mình ca khúc tiếng Ý - Mattinata (Morning). Ở sân chơi này, Bùi Anh Tuấn có vẻ không phù hợp và nam ca sĩ vẫn hát đậm chất pop.

Còn Võ Hạ Trâm, cô thể hiện khá hơn Bùi Anh Tuấn, được BGK dành cho số điểm cao hơn nhưng phong độ không bằng đêm thi trước. Với sự trẻ trung về tuổi đời, Hạ Trâm hát nhạc bán cổ điển nhưng rất trẻ trung, sáng sủa.
Vo Ha Tram
Hạ Trâm hát nhạc bán cổ điển nhưng rất trẻ trung, sáng sủa. 
Cặp đôi thứ ba là Ngọc Anh và Nathan Lee. Ngọc Anh đã thể hiện ca khúc tiếng Anh - Broken Vow. Cô tiếp tục gây thất vọng với kỹ thuật chưa tốt, thiếu ổn định trong cao độ giọng hát, thiếu cảm xúc.
Ngoc Anh
Ngọc Anh tiếp tục gây thất vọng. 
Còn Nathan Lee, anh mất hẳn phong độ so với đêm thi đầu tiên. Thể hiện nỗi đau và khát khao của người đàn ông đang nhìn vào mắt người thương trước khi chết trong ca khúc Caruso, Nathan Lee nhập tâm đến mức ‘làm quá’ khi quỳ gối xuống sân khấu và anh chỉ hơn Ngọc Anh 1 điểm.
Nathan Lee
Nathan Lee nhập tâm đến mức ‘làm quá’ khi quỳ gối xuống sân khấu 
Cặp đôi cuối cùng là Khánh Linh và Kasim Hoàng Vũ. Kasim thể hiện ca khúc O sole mio với chất giọng mạnh mẽ cùng với chất liệu âm nhạc rock có sẵn. Anh vẫn thể hiện với phong cách nhạc nhẹ, chưa ra được chất bán cổ điển.
Kasim hoang Vu
Kasim thể hiện ca khúc O sole mio với chất giọng mạnh mẽ. 
Khánh Linh khép lại phần thi của các thí sinh gây bất ngờ với ca khúc La chanson de Soveig (Khúc hát nàng Solveig).

Với chất giọng cao vút, kỹ thuật điêu luyện nhưng cũng đầy cảm xúc, Khánh Linh thể hiện ca khúc một cách xuất sắc, tỏa sáng trên sân khấu.

Ca khúc cô thể hiện được chia làm 2 phần: phần đầu hát như nguyên bản nhạc kịch opera, còn phần hai được làm mới theo kiểu nhạc nhẹ với cách thể hiện sáng tạo, cảm xúc bùng nổ. 
Khanh Linh
Khánh Linh thể hiện ca khúc một cách xuất sắc, tỏa sáng trên sân khấu. Ảnh: Phạm Thế Danh
Và 4 điểm 10 của BGK trong đêm thi này dành cho Khánh Linh là hoàn toàn thuyết phục.Tuy nhiên, Kasim cũng được BGK ưu ái dành tặng 2 điểm 10 rất vô lý bởi so với Khánh Linh, anh thể hiện không thể hấp dẫn bằng.
Nhìn chung, trong liveshow 2, Khánh Linh là thí sinh duy nhất đã bứt phá và tỏa sáng trên sân khấu với phần trình diễn rất hấp dẫn.

Cô hiện đang có tổng điểm của BGK cao nhất, dẫn đầu bảng là hoàn toàn xứng đáng. Ngọc Khuê cũng thể hiện rất tốt và giữ được phong độ trong liveshow 2.

Còn lại, các thí sinh vẫn chưa có nhiều tiến bộ đáng kể so với đêm thi đầu, riêng Nathan Lee thì bị mất phong độ sau đêm tỏa sáng. 
Với BGK, trong đêm thi này họ đã có những nhận xét khá thực tế và cho điểm thuyết phục hơn so với ‘cơn mưa’ điểm 9 và 10 trong liveshow 1.

Tuy nhiên, 8 là điểm số thấp nhất và chỉ được giám khảo Ngọc Tuyền sử dụng khá thường xuyên, còn lại đa số vẫn là điểm 9 và 10.
Liveshow 2 vẫn chưa có thí sinh nào bị loại và liveshow 3 sắp tới sẽ tiếp tục với 4 cặp thí sinh tranh tài là Khánh Linh - Ngọc Anh, Nathan Lee – Ngọc Khuê, Võ Hạ Trâm – Bùi Anh Tuấn, Kasim Hoàng Vũ – Hồ Trung Dũng.

Phượng Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn