Khánh Hòa đề xuất mua 700.000 liều vaccine Nanocovax

Tin tứcThứ Sáu, 06/08/2021 18:22:00 +07:00
(VTC News) -

Khánh Hòa đề xuất Bộ Y tế được thử nghiệm trước và có thể mua 700.000 liều vaccine Nanocovax do Việt Nam sản xuất để chủ động trong quá trình chống dịch COVID-19.

Chiều 6/8, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Khánh Hòa xác nhận tỉnh đã đề xuất Bộ Y tế về việc mua hơn 700.000 liều vaccine Nanocovax.

Theo ông Thiệu, Bộ Y tế dự kiến phân bổ tổng cộng hơn 1,4 triệu liều vaccine để tiêm chủng cho hơn 90% dân số Khánh Hòa từ 18 tuổi trở lên.

Khánh Hòa đề xuất mua 700.000 liều vaccine Nanocovax - 1

Vaccine Nanocovax. (Ảnh minh họa)

Ông Thiệu nói thêm, tỉnh Khánh Hòa sẽ nhận 42.000 liều vaccine Moderna, 42.000 liều vaccine AstraZeneca từ Bộ Y tế để tiêm chủng cho người dân cũng như lực lượng tuyến đầu chống dịch trong tháng 8. 

"Mặc dù Khánh Hòa đã trải qua 29 ngày giãn cách xã hội, thế nhưng tình hình dịch bệnh trên địa bàn còn phức tạp với nhiều khu vực lây lan trong cộng đồng. Địa phương cũng đánh giá, bênh cạnh công tác khoanh vùng, xét nghiệm diện rộng thì vaccine chính là “vũ khí” quan trọng để nhanh chóng khống chế dịch COVID-19. Do vậy, tỉnh đã kiến nghị Bộ Y tế xin thử nghiệm và đăng ký mua 500.000 ngàn liều vaccine Nanocovax, đăng ký được tài trợ 200.000 ngàn liều", ông Thiẹu thông tin. 

Cũng theo ông Thiệu, việc tỉnh Khánh Hòa đề xuất thử nghiệm, mua vaccine Nanocovax là để Bộ Y tế chủ động, ưu tiên cho địa phương trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19.

Vaccine phòng COVID-19 Nanocovax do Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Dược Nanogen phát triển từ tháng 5/2020, dựa trên công nghệ protein tái tổ hợp. Trước khi thử nghiệm giai đoạn 3, vaccine này đã trải qua 2 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng gồm giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 18/12/2020; giai đoạn 2 từ ngày 26/2/2021; giai đoạn 3 chính thức từ ngày 11/6/2021.

Được biết, giai đoạn 3 tiêm thử nghiệm vaccine Nanocovax nhằm đánh giá yếu tố hiệu lực bảo vệ của vaccine đối với cộng đồng và được thực hiện tại nhiều trung tâm trong nước với 13.000 người.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp