Khẩn trương xác minh nguyên nhân nước đổi màu xanh, cá nổ mắt chết phơi bụng ở Đà Nẵng

Thời sựThứ Sáu, 19/04/2019 09:31:00 +07:00

Đoạn kênh dài gần 2 km thuộc phường Hòa Xuân (Đà Nẵng) đổi màu xanh, bốc mùi hôi, cá nổ mắt chết khiến người dân lo lắng.

Ngày 19/4, cơ quan chức năng Đà Nẵng đang xác minh nguyên nhân kênh nước thuộc phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ đột ngột đổi màu, bốc mùi hôi, cá chết trắng bụng.

Anh-nuoc-doi-mau 1

 Cá rô phi nổ mắt chết trắng bụng trên đoạn kênh dài gần 2km.

Trước đó, ngày 18/4, người dân sống hai bên đường Nguyễn Văn Xuân và Đặng Đức Siêu (tổ 31, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) phát hiện nước thuộc đoạn kênh dài gần 2 km đổi màu xanh, bốc mùi hôi và có nhiều cá rô phi chết phơi bụng trên mặt nước.

Ông Thanh (trú địa phương) cho biết, hiện tượng nước đổi màu xanh bất thường xuất hiện từ sáng sớm, sau đó thì thấy nhiều cá rô phi chết, có hiện tượng nổ mắt. “Chúng tôi đã phải vướt cá đem vứt vì để lâu sợ ô nhiễm môi trường”, ông Thanh nói.

Bà Hòa (trú địa phương) cho biết, con kênh này có chức năng thoát nước mưa ra 2 hồ điều tiết trên đường Phạm Hùng và Văn Tiến Dũng. Nơi đây có hàng chục ống dẫn nước thải từ khu dân cư chảy thẳng ra kênh.

Anh-nuoc-doi-mau 2 3

Nước kênh đổi màu xanh kèm rác thải bốc mùi hôi khiến người dân lo lắng. 

Theo ông Mai Mã, Giám đốc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng, nước đổi màu bất thường có thể do lượng lớn nước thải chưa qua xử lý bị xả lén ra kênh.

“Kênh thoát nước nằm ở vùng trũng nên nước thải không thoát hết ra hồ điều tiết, gây ô nhiễm. Biện pháp tạm thời để xử lý ô nhiễm bây giờ là khơi thông dòng kênh và rải khoáng hóa để tránh ô nhiễm. Đơn vị đang kiểm tra xem nguồn nước thải gây ô nhiễm từ đâu”, ông Mã nói.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn