Khán giả tranh cãi khi phim của Kim Tae Hee để bé trai 5 tuổi giả gái

Sao HànThứ Năm, 27/02/2020 07:10:21 +07:00

Quyết định chọn một bé trai vào vai con gái Kim Tae Hee của nhà sản xuất phim "Hi Bye, Mama" vấp phải sự chỉ trích từ một bộ phận người xem.

Vắng bóng 5 năm mới trở lại màn ảnh nhỏ với tác phẩm mới Hi Bye, Mama, Kim Tae Hee bất ngờ nhận được nhiều lời khen về diễn xuất.

Trong phim, cô hóa thân thành Cha Yoo Ri - một người mẹ đã chết và rồi có cơ hội đầu thai sau 49 ngày để gặp lại chồng con. Phim của nữ diễn viên được khán giả đón nhận bởi nội dung cảm động.

Ngày 26/2, Hi Bye, Mama trở thành đề tài bán tán sôi nổi trên các diễn đàn nhưng theo chiều hướng tiêu cực. Nguyên nhân xuất phát từ một quyết định tuyển chọn diễn viên nhí khá táo bạo của nhà sản xuất. Con gái của Kim Tae Hee trong phim thực chất được thể hiện bởi một bé trai có tên Seo Woo Jin.

Khán giả tranh cãi khi phim của Kim Tae Hee để bé trai 5 tuổi giả gái - 1

"Hi Bye, Mama" vướng tranh cãi vì sự táo bạo và khác lạ trong khâu tuyển chọn diễn viên nhí đóng vai con của Kim Tae Hee.

Lý giải về điều này, ê kíp Hi Bye, Mama cho biết họ chọn Seo Woo Jin vì cậu bé có nét giống hệt Kim Tae Hee hồi nhỏ. Sau khi kiểm tra khả năng nhập vai, họ quyết định trao cho cậu bé vai diễn bất chấp giới tính. Lời giải thích này đang gây tranh cãi dữ dội.

Ngay khi tin tức trên được đăng tải trên các trang như Soompi, Allkpop… người hâm mộ chia ra hai luồng ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả bày tỏ sự bức xúc bởi nhà sản xuất không chọn một bé gái xinh xắn mà lại để một cậu bé hóa trang ngược với giới tính thật của mình.

Tôi nghĩ không cần thiết phải làm thế. Trông cậu bé chẳng có nét gì giống với con gái. Có hàng nghìn bé gái ngoài kia phù hợp với vai diễn, tại sao nhà sản xuất không chọn một người trong số đó?”, một khán giả bình luận dưới bài đăng trên Allkpop.

Một người khác đồng tình với ý kiến trên và bổ sung rằng: “Tôi nghĩ mục đích cuối cùng của việc làm đó chỉ là để lôi kéo sự chú ý cho bộ phim.

Mọi người có thể bàn tán về nó và trầm trồ ‘ồ, bạn có biết bé gái đó thực chất là con trai. Thật dễ thương!’. Thực tế thì chuyện ấy có vẻ quá cường điệu. Giờ nhà sản xuất đã đạt được mục đích rồi”.

Khán giả tranh cãi khi phim của Kim Tae Hee để bé trai 5 tuổi giả gái - 2

Nhiều khán giả cho rằng việc để một bé trai hóa trang thành bé gái là không cần thiết và có thể gây ảnh hưởng đến cuộc sống của diễn viên nhí sau này.

Phản ứng tiêu cực cũng xuất hiện bên dưới bài viết về Hi Bye, Mama ở trang Soompi. Nhiều khán giả lo lắng việc hóa trang thành bé gái có thể ảnh hưởng đến tâm lý và cuộc sống của Seo Woo Jin sau này.

Tại sao không thay đổi kịch bản để cậu bé được đóng vai con trai của Kim Tae Hee? Việc làm đó có thể khiến cậu bé tổn thương sau khi bộ phim kết thúc. Cậu bé có thể bị chế giễu hoặc gặp chuyện tương tự như thế”, một người hâm mộ bức xúc.

Tuy nhiên, cũng có một bộ phận khán giả tỏ ra dễ tính trước quyết định của ê kíp Hi Bye, Mama. Họ khen cậu bé dễ thương và khuyên những người có tư tưởng khắt khe, bảo thủ nên thoải mái và cởi mở hơn vì đây chỉ là một bộ phim.

Một khán giả để lại bình luận tích cực trên Soompi: “Cậu bé còn quá nhỏ và chưa cần thiết phải hiểu về sự khác biệt giữa nam và nữ. Điều cậu bé cần tập trung bây giờ là diễn xuất và chỉ có thế thôi. Cậu bé cũng không phải là diễn viên đầu tiên vào vai người khác giới”.

Khán giả tranh cãi khi phim của Kim Tae Hee để bé trai 5 tuổi giả gái - 3

Vài người hâm mộ có cái nhìn dễ chịu hơn. Họ khen cậu bé dễ thương và khuyên các khán giả khác không nên quá khắt khe với Seo Woo Jin lẫn nhà sản xuất "Hi Bye, Mama".

Những người khác nhận xét họ cảm thấy việc để diễn viên đảm nhận nhân vật khác giới tính ngoài đời là chuyện thường gặp.

Tôi chẳng thấy có gì lạ ở đây. Nữ diễn viên người Trung Quốc Từ Kiều từng vào vai cậu bé Chu Tiểu Địch trong phim của Châu Tinh Trì, và cô thắng giải Diễn viên mới xuất sắc tại Giải thưởng điện ảnh Hong Kong năm 2009”, một độc giả bày tỏ ý kiến trên Allkpop.

Đó là chuyện bình thường ở làng giải trí châu Á, chuyện phụ nữ lồng tiếng cho nhân vật nam trong hoạt hình hay chuyện trẻ em đóng vai ngược với giới tính thật. Cậu bé đang làm rất tốt và tỏ ra phù hợp với vai diễn. Đừng ngăn cản nghệ sĩ khi họ có cơ hội thể hiện.

Cậu bé còn nhỏ tuổi. Sẽ nguy hiểm ra sao nếu cậu biết được mọi người ghét bỏ hoặc gọi cậu bằng những từ ngữ không hay. Cậu bé chỉ đang cố gắng biến giấc mơ thành hiện thực”, một độc giả khác bình luận.

Hiện, cuộc tranh cãi về quyết định táo bạo của nhà sản xuất Hi Bye, Mama vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý và tham gia của nhiều khán giả.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn