Khán giả thất vọng với chương trình thay thế 'Táo Quân'

Sao ViệtThứ Bảy, 25/01/2020 07:15:00 +07:00
(VTC News) -

20h tối 24/1 (tức 30 Tết), chương trình "Gặp nhau cuối năm 2020" lên sóng, thay thế cho chương trình "Táo Quân" vốn quen thuộc với khán giả truyền hình trong suốt 16 năm qua.

Đúng như chia sẻ của ê-kíp sản xuất trước đó, chương trình Gặp nhau cuối năm 2020 không có những màn lên chầu của các Táo như trong Táo Quân. Chương trình cũng không đề cập tới những vấn đề nổi cộm trong mọi lĩnh vực của đời sống trong năm qua. Gặp nhau cuối năm chỉ là một chương trình hài xoay quay cuộc sống của người dân làng Vũ Đại, những người đang khao khát làm giàu bằng cách phát triển du lịch mà suýt đánh mất đi những giá trị văn hóa cốt lõi của mình.

Khán giả thất vọng với chương trình thay thế 'Táo Quân' - 1

Các nghệ sĩ: Vân Dung, Quốc Khánh, Quang Thắng, Xuân Hinh trong chương trình "Gặp nhau cuối năm 2020".

Gặp nhau cuối năm 2020 quy tụ phần lớn các diễn viên quen thuộc của Táo Quân như: NSND Tự Long, NSƯT Quốc Khánh, NSƯT Chí Trung, NSƯT Xuân Bắc, NSƯT Quang Thắng, Vân Dung. Bên cạnh đó, chương trình còn có sự tham gia của NSƯT Xuân Hinh và NSƯT Thanh Thanh Hiền.

Điểm sáng của chương trình Gặp nhau cuối năm 2020 là nội dung khá mới mẻ. Chuyện xoay quanh làng Vũ Đại với các nhân vật bước ra từ văn học hoặc các điển tích sân khấu như: Lão Hạc, Thị Nở, Chí Phèo, Thị Mầu, Xuân Tóc Đỏ, bà Phó Đoan...

Tuy nhiên, các nhân vật này lại có tính cách, số phận khác với nguyên tác. Chẳng hạn, Lão Hạc là nhân vật được cả làng Vũ Đại kính trọng. Còn Xuân Tóc đỏ là chồng bà Phó Đoan và là một đại gia thứ thiệt. Thị Mầu và Nô là một cặp vợ chồng...

Chương trình có sự kết hợp của nhiều thể loại như: Múa bụng, xiếc, trình diễn thời trang, thậm chí cả múa ballet. Các tiết mục ca nhạc xuất hiện nhiều trong chương trình và khá ấn tượng.

Tuy nhiên, một số khán giả lại cho rằng, Gặp nhau cuối năm khá nhạt nhẽo, thậm chí là nhảm nhí. Các tình huống được đặt ra một cách khá khiên cưỡng, không có cao trào, kịch tính. Bên cạnh đó, việc cho quá nhiều loại hình nghệ thuật kiến cho kết cấu của Gặp nhau cuối năm bị rời rạc, dàn trải.

Khán giả thất vọng với chương trình thay thế 'Táo Quân' - 2

"Gặp nhau cuối năm" bị chê là nhạt nhẽo.

Một số khán giả còn cảm thấy khó chịu khi chương trình có nhiều câu thoại thô tục, chi tiết phản cảm. Đỉnh điểm là việc Lão Hạc rình xem chuyện tế nhị của vợ chồng mẹ Đốp.

Được coi là chương trình thay thế Táo Quân nhưng Gặp nhau cuối năm chưa thỏa mãn được sự kỳ vọng của khán giả. Thậm chí nhiều người còn cảm thấy thất vọng và tiếc nuối vì bỏ ra hơn 2 tiếng đồng hồ để theo dõi chương trình.

Mai Lan
Bình luận
vtcnews.vn