Khán giả được xem miễn phí Công Phượng đối đầu đội bóng Nhật

Thể thaoThứ Năm, 10/12/2015 08:00:00 +07:00

Khán giả sẽ được xem miễn phí Công Phượng đối đầu đội bóng Nhật JFL Selection trong 2 trận đấu tập tới đây của U23 Việt Nam tại sân Hàng Đẫy.

(VTC News) - Khán giả sẽ được xem miễn phí Công Phượng đối đầu đội bóng Nhật JFL Selection trong 2 trận đấu tập tới đây của U23 Việt Nam tại sân Hàng Đẫy.

Trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2016 ngoài việc tập luyện thường xuyên như thời gian vừa qua, U23 Việt Nam sẽ có những trận thi đấu cọ xát để rà soát lực lượng, kiểm nghiệm đội hình.

“Quân xanh” đầu tiên của U23 Việt Nam sẽ là CLB JFL Selection của Nhật Bản. Đây là đội bóng được đánh giá không cao khi tập hợp 16 cầu thủ đang thi đấu tại giải hạng 4 của Nhật Bản. Được biết, đa số các cầu thủ của JFL Selection tuổi đời còn rất trẻ, từ 23 đến 25 tuổi.

Theo thông tin từ phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), hai trận đấu tập của U23 Việt Nam với JFL Selection sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào lúc 15h các ngày 12 và 14/12/2015. BTC sân sẽ mở cửa tự do cho NHM tới theo dõi, cổ vũ 2 đội thay vì khép kín như thông báo trước đó.
Khán giả sẽ được xem miễn phí Công Phượng đối đầu với đội bóng đến từ Nhật Bản
Khán giả sẽ được xem miễn phí Công Phượng đối đầu với đội bóng đến từ Nhật Bản (Ảnh: Thành Phạm) 

Đến ngày 17/12, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu với đối thủ nặng ký hơn rất nhiều cũng đến từ Nhật Bản là CLB Cerezo Osaka trong khuôn khổ Yanmar Cup 2015 vào lúc 18h00 cũng trên sân Hàng Đẫy. 

Để theo dõi trận đấu này, người hâm mộ có thể mua vé ở SVĐ Hàng Đẫy (Trịnh Hoài Đức) hoặc điểm bán vé 59 Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) bắt đầu từ 9 giờ sáng ngày 12/12. Vé theo dõi trận U23 Việt Nam và Cerezo Osaka bao gồm 2 mệnh giá: 100.000 đồng/vé và 150.000 đồng/vé. 

CLB Cerezo Osaka hiện đang chơi tại J-League 2, giải đấu mà Công Phượng, Tuấn Anh sẽ thi đấu vào mùa bóng tới. Tại mùa giải 2015, Cerezo Osaka cán đích ở vị trí thứ 4 với 67 điểm, qua đó được thi đấu play-off giành vé lên hạng J-League 1. 

Đáng tiếc là trận đấu quyết định với Avispa Fukuoka, họ lại để hòa 1-1. Fukuoka sau đó giành vé lên hạng nhờ xếp trên Cerezo Osaka ở bảng xếp hạng cuối mùa.
Cerezo Osaka từng là thế lực tại Nhật Bản. Năm 2009, CLB này giữ vị trí thứ 8 châu Á trên BXH mới nhất của Liên đoàn Lịch sử và Thống kê bóng đá thế giới (IFFHS). 

Ngoài ra, Cerezo Osaka cũng từng là nơi đầu quân của rất nhiều cầu thủ nổi tiếng như Diego Forlan (Uruguay), Cacau (Đức) hay ngôi sao hiện tại của Borussia Dortmund - Shinji Kagawa.

Ngoài 3 trận giao hữu kể trên, dự kiến, U23 Việt Nam sẽ còn 2 trận đá tập với CLB Hà Nội T&T và đến ngày 7/1, U23 Việt Nam sẽ có trận đá giao hữu với U23 Nhật Bản ngay trước thềm vòng chung kết U23 châu Á tại Doha (Qatar).


Yến Thanh
Bình luận
vtcnews.vn