Khám phá xế khủng của siêu đại gia mê xe

XeThứ Ba, 21/08/2012 06:05:00 +07:00

(VTC News) – Với ngân sách chế tạo “không cần tính”, siêu phẩm độc nhất vô nhị McLaren X-1 vừa chính thức trình làng sau gần 3 năm nghiên cứu và thiết kế.

(VTC News) – Với ngân sách chế tạo “không cần tính” theo đơn đặt hàng của một đại gia giấu tên, siêu phẩm độc nhất vô nhị McLaren X-1 vừa chính thức trình làng sau gần 3 năm nghiên cứu và thiết kế.

“Siêu phẩm” này được phát triển dựa trên khung gầm và tính năng của mẫu MP4-12C của McLaren. Tuy nhiên, thiết thế ngoại và nội thất được chế tạo khác hẳn và hoàn toàn theo sở thích cá nhân của đại gia mê xe này.

 
Theo thông tin từ McLaren, ban lãnh đạo của thương hiệu xe này đã gặp và trao đổi với vị đại gia này về ý tưởng thiết kế xe. Yêu cầu của đại gia này là xe phải có thiết kế hòa trộn phong cách của những chiếc xe cổ (1961 Facel Vega, 1953 Chrysler D’Elegance Ghia, 1959 Buick Electra, 1939 Mercedes-Benz 540K và 1971 Citroën SM), đồng hồ Jaeger LeCoultre, xe kéo Airstream, bút Thomas Mann Montblanc, đàn piano và quả cà tím.




Để phác họa nên chiếc xe, một cuộc thi thiết kế được tiến hành và sau gần 3 năm nghiên cứu và phát triển, siêu xe đặc biệt này vừa chính thức trình làng tại lễ hội xe cổ Pebble Beach Concours d’Elegance, ở Monterey, California, Mỹ.

 
McLaren X-1 sở hữu thiết kế thực sự đặc biệt vừa cổ điển và hiện đại. Xe nổi bật với các tấm pa-nô bằng sợi carbon, đèn pha và đèn hậu độc đáo, bánh xe độ và nhiều chi tiết bằng nhôm.


 
Nội thất xe gần như không đổi so với chiếc MP4-12C nguyên bản nhưng được trang bị thêm bọc da Harissa Red Nappa, lẫy chuyển số bằng nhôm…


McLaren X-1 có chiều dài 4.658 mm, rộng 2.097 mm, dài hơn 109 mm và rộng hơn 188 mm so với MP4-12C, chiều cao của X-1 là 1.199 mm, tương đương với MP4-12C. Xe vẫn sử dụng động cơ V8 twin-turbo dung tích 3.8 lít cho công suất 616 mã lực.

Nghe tiếng gầm của siêu phẩm này:

 

Minh Quang (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn