Khám phá trường đại học đẹp như khách sạn 5 sao ở TP.HCM

Giáo dụcThứ Hai, 03/10/2016 09:56:00 +07:00

Bắt đầu đi vào hoạt động tại TP.HCM năm 2001, trường ĐH Quốc tế RMIT Việt Nam được đánh giá là nơi có cơ sở vật chất sang chảnh nhất TP.HCM.

Trường ĐH Quốc tế RMIT Việt Nam là chi nhánh tại châu Á của Đại học RMIT ở Melbourne của Úc. RMIT là trường đại học quốc tế đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam.

Ngôi trường có cơ sở vật chất sang chảnh nhất TP.HCM - ảnh 1

 Trụ sở của trường đặt ở khu đô thị Nam Sài Gòn, trải dài theo trục đường Nguyễn Văn Linh.

 

Ngôi trường có cơ sở vật chất sang chảnh nhất TP.HCM - ảnh 2

 Không chỉ phong cách dạy và học được đánh giá cao, cơ sở vật chất hiện đại, bằng cấp quốc tế mà RMIT được đánh giá là một trong những trường có thiết kế đẹp nhất Việt Nam.

 

Ngôi trường có cơ sở vật chất sang chảnh nhất TP.HCM - ảnh 3

 Tòa nhà giảng dạy số 1, với kiến trúc và vẻ đẹp của nghệ thuật đương đại đặc sắc. Tòa nhà này đã nhận được Giải thưởng tòa nhà hiệu quả năng lượng do Bộ Công thương trao tặng năm 2010. 

 

Ngôi trường có cơ sở vật chất sang chảnh nhất TP.HCM - ảnh 4

 Tòa nhà giảng dạy số 2 mang đến sự năng động, phong cách hiện đại và trẻ trung. Tòa nhà này cũng vừa được giải thưởng tòa nhà hiệu quả năng lượng do Bộ Công thương trao tặng hồi cuối tháng 9

 

Ngôi trường có cơ sở vật chất sang chảnh nhất TP.HCM - ảnh 5

Khu phức hợp giải trí và sự kiện nằm tách biệt với khu học tập để sinh viên tập luyện, thư giãn sau những giờ học căng thẳng 

 

Ngôi trường có cơ sở vật chất sang chảnh nhất TP.HCM - ảnh 6

 Lối vào của trường RMIT tràn ngập cây xanh, tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu

 

Ngôi trường có cơ sở vật chất sang chảnh nhất TP.HCM - ảnh 7

Các phòng học được thiết kế theo cách rất riêng, không theo mô phạm như những trường đại học khác 

 

Ngôi trường có cơ sở vật chất sang chảnh nhất TP.HCM - ảnh 8

Những hình ảnh này khiến bạn nghĩ đến văn phòng làm việc của các công ty đa quốc gia hơn là giảng đường của trường đại học 

 

Video: Thăm ngôi trường kỳ lạ chỉ có 9 học sinh giữa ốc đảo

Ngôi trường có cơ sở vật chất sang chảnh nhất TP.HCM - ảnh 9

 Thiên đường của sinh viên RMIT chính là thư viện. Bước chân vào đây, bạn sẽ hiểu ngay vì sao thư viện luôn nằm trong danh sách những nơi không thể không lui tới của sinh viên.

 

Ngôi trường có cơ sở vật chất sang chảnh nhất TP.HCM - ảnh 10

Thư viện thoáng đãng, yên tĩnh, hiện đại nhưng vẫn trang nghiêm. Ở đây, bạn có thể tìm kiếm hơn 70.000 đầu sách chất lượng để đáp ứng nhu cầu học hỏi, nghiên cứu của mình. 

 

Ngôi trường có cơ sở vật chất sang chảnh nhất TP.HCM - ảnh 11

Thư viện còn có khu vực đọc sách, làm việc, truy cập internet... 

 

Ngôi trường có cơ sở vật chất sang chảnh nhất TP.HCM - ảnh 12

 Nếu không muốn vào thư viện, sinh viên sẽ có những chỗ tự học sang chảnh như quán cà phê 5 sao

 

Ngôi trường có cơ sở vật chất sang chảnh nhất TP.HCM - ảnh 13

Khu ký túc xá được xây dựng theo chuẩn quốc tế. Chỉ có 103 phòng cho sinh viên thuê với giá hàng chục triệu đồng trong một học kỳ 

 

Ngôi trường có cơ sở vật chất sang chảnh nhất TP.HCM - ảnh 14

Nhà vệ sinh trong ký túc xá như resort 5 sao 

 

Ngôi trường có cơ sở vật chất sang chảnh nhất TP.HCM - ảnh 15

Góc học tập trong từng phòng ở ký túc xá. Mỗi tuần đều có lao công đến dọn dẹp nhà vệ sinh, lau nhà, giặt ga giường... Mỗi phòng đều có máy lạnh, két sắt và nhiều tiện ích khác 

 

Ngôi trường có cơ sở vật chất sang chảnh nhất TP.HCM - ảnh 16

Sân thể thao ngoài trời với không gian mở để phục vụ các môn thể thao như bóng đá, bóng bầu dục, ném đĩa, bóng chày... 

 

Ngôi trường có cơ sở vật chất sang chảnh nhất TP.HCM - ảnh 17

Trường rất chú trọng việc phát triển thể chất cho sinh viên. Sau giờ học, sinh viên có thể đến phòng tập gym để rèn luyện sức khỏe 

 

Ngôi trường có cơ sở vật chất sang chảnh nhất TP.HCM - ảnh 18

 Nếu muốn, sinh viên có thể tham gia các hoạt động tại phòng đa chức năng, sẽ có huấn luyện viên hướng dẫn tập Yoga, khiêu vũ...

 

Ngôi trường có cơ sở vật chất sang chảnh nhất TP.HCM - ảnh 19

Trường ĐH RMIT Việt Nam giảng dạy nhiều chương trình từ kinh doanh và quản trị đến thiết kế và kỹ thuật vi điện tử. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa để khuyến khích sinh viên mở rộng phạm vi hiểu biết của bản thân. Hầu hết sinh viên ra trường đều có việc làm tốt tại các công ty đa quốc gia, 

 

(Nguồn: thegioitre.vn)
Bình luận
vtcnews.vn