Khám phá tàu Cảnh sát biển hiện đại nhất Việt Nam vừa hạ thủy

Thời sựThứ Bảy, 04/10/2014 11:40:00 +07:00

(VTC News) - Sáng 4/10, tàu Cảnh sát biển 8002 hiện đại nhất Việt Nam chính thức hạ thủy.

(VTC News) - Sáng 4/10, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Lãnh đạo TP Đà Nẵng và Tổng Công ty Sông Thu đã chính thức hạ thủy tàu Cảnh sát biển 8002 hiện đại nhất Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy TW, Thứ Trưởng Bộ Quốc phòng; ông Trần Thọ, Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Hạ thủy, tàu CSB, Cảnh sát biển, hiện đại nhất, Việt Nam, CSB 8002, Sông Thu
Sáng 4/10, tàu Cảnh sát biển 8002 hiện đại nhất Việt Nam chính thức hạ thủy

Sau sự kiện tàu CSB 8002 mang ký hiệu thiết kế DN 2000 được tiến hành đặt ký vào ngày 20/6/2012 đến nay, tàu CSB 8002 đã hoàn thành và hạ thủy. 

Việc chính thức đưa tàu Cảnh sát biển 8002 vào hoạt động sẽ góp phần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và thực thi pháp luật trên biển của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc.

Hạ thủy, tàu CSB, Cảnh sát biển, hiện đại nhất, Việt Nam, CSB 8002, Sông Thu
Tàu sở hữu 2 chân vịt biến bước giúp tàu có thể hoạt động trong mọi điều kiện
 
Tàu Cảnh sát biển 8002 là loại tàu đa năng, có thiết kế tiên tiến, hiện đại đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn Quốc tế. Tàu có chiều dài 90,5 m; chiều rộng 14 m; chiều cao mạn 7 m; mớn nước tối đa: 4 m; công suất: 12.016 mã lực; cùng tốc độ tối đa 21 hải lý/giờ.

Tàu được trang bị 2 chân vịt biến trước, dẫn động bởi 4 động cơ Diesel 3516B của hãng Caterpillar với công suất 8.960kW. 

Ngoài ra, tàu còn có 1 sân đỗ trực thăng 14 tấn cùng trang thiết bị đồng bộ phía sau đuôi giúp tàu có khả năng mở rộng hoạt động trên biển.

Toàn bộ hệ thống điều khiển tự động có thể được điều khiển từ xa; 2 xuống cứu nạn có sức chở 15 người/chiếc; 8 phao cứu sinh tự thổi; 2 xuồng cứu sinh chống cháy; cùng thiết bị lặn, thiết bị y tế, cứu hỏa... hiện đại nhất hiện nay.

Hạ thủy, tàu CSB, Cảnh sát biển, hiện đại nhất, Việt Nam, CSB 8002, Sông Thu
Tàu CSB 8002 nhìn từ đuôi tàu trong lễ hạ thủy 

Đặc biệt, tàu được trang bị 2 pháo 23mm, 2 súng 14,5mm cùng các thiết bị hỗ trợ khác giúp tàu có khả năng hoạt động không hạn chế và hoạt động bình thường trong điều kiện sóng cấp 9 đến cấp 12 với thời gian hoạt động liên tục trên biển là 40 ngày đêm; tầm hoạt động là 5000 hải lý.

Hạ thủy, tàu CSB, Cảnh sát biển, hiện đại nhất, Việt Nam, CSB 8002, Sông Thu
Việc đưa tàu CSB 8002 vào hoạt động sẽ góp phần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và thực thi pháp luật trên biển của lực lượng CSB Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ hạ thủy tàu CSB 8002, Đại tá Hà Sơn Hải, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sông Thu cho biết, chiếc tàu DN 2000 này là chiếc số 2, có số hiệu 556.059. Đây là một trong những con tàu hiện đại nhất của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam với thiết kế hiện đại và khả năng vận hành trong mọi điều kiện. 

Đặc biệt, tàu có những cải tiến vượt trội hơn hẳn chiếc DN 2000 thứ 1 đã được đóng trước đó với sân đỗ trực thăng, khu vực be chắn sóng phía mũi và một số chi tiết khác cho phù hợp với thực tiễn. Và khắc phục những hạn chế sau khi đưa tàu DN 2000 chiếc thứ 1 vào hoạt động”.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn