Khám phá sức mạnh tàu đổ bộ Nhật Bản đến Đà Nẵng

Thời sựThứ Sáu, 06/06/2014 03:39:00 +07:00

(VTC News)- Sáng 6/6, tàu vận tải đổ bộ JDS Kunisaki (Nhật Bản) cùng hải quân Mỹ, Úc đã đến Đà Nẵng, bắt đầu chương trình "Đối tác Thái Bình Dương" tại Việt Nam

(VTC News) - Sáng 6/6, tàu vận tải đổ bộ JDS Kunisaki, thuộc lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản cùng hải quân Mỹ, Úc đã cập cảng Tiên Sa, chính thức bắt đầu chương trình "Đối tác Thái Bình Dương" tại Việt Nam.

Tham dự buổi đón tại cầu cảng, phía Việt Nam có đại diện UBND TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Quân sự cùng các Sở ban ngành TP Đà Nẵng.

sức mạnh, tàu đổ bộ, chiến hạm, Nhật Bản, JDS Kunisaki, đến Đà Nẵng, Đối tác Thái Bình Dương
Sáng 6/6, tàu vận tải đổ bộ JDS Kunisaki (Nhật Bản) đã cập cảng Tiên Sa, chính thức bắt đầu chương trình "Đối tác Thái Bình Dương" tại Việt Nam 

Về phía đối tác có, Đại tá Yoichi Matsui, Chỉ huy tàu Nhật Bản Kunisaki; Đại tá Ozawa Manabu, Tùy viên Quốc phòng Nhật Bản tại Việt Nam; Đại tá Brian K.Shipman, Tổng Chỉ huy chương trình phía Hoa Kỳ, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ; Trung tá Brent Freeman, Tùy viên Hải quân Hoa Kỳ tại Việt Nam; Và Đại tá Darren Kerr, Tùy viên Quốc phòng Úc tại Việt Nam.

Tàu vận tải đổ bộ JDS Kunisaki mang số hiệu 4003, thuộc lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản đã là chiến hạm cuối cùng thuộc lớp tàu đổ bộ lớn Osumi được đóng bởi Công ty Mitsui, Tamano (Nhật Bản).

sức mạnh, tàu đổ bộ, chiến hạm, Nhật Bản, JDS Kunisaki, đến Đà Nẵng, Đối tác Thái Bình Dương
Buổi tiếp đón tàu diễn ra long trọng tại chân cầu cảng 

Tàu được hạ thủy vào tháng 12/2001 và thuộc biên chế vào Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản vào tháng 2/2003. Tàu đổ bộ lớp JDS Kunisaki có lượng giãn nước không tải là 9.000 tấn, đầy tải 14.000 tấn; chiều dài 178m, rộng 25,8m, cao 17m, mớn nước 6m; Cùng biên chế nhân viên 135 người.

Tàu được trang bị 2 động cơ diezen 2 trục đẩy, công suất 26.000hp giúp tàu có thể di chuyển với tốc độ 22 hải lý/h; Tàu có khả năng vận tải 330 binh lính và 2 tàu đổ bộ đệm khí LCAC.

Không chỉ vậy, tàu còn có thể vận chuyển được 16 chiếc trực thăng hạng nặng CH-47 Chinook, 10 xe tăng chiến đấu chủ lực Type-90 hoặc 1.400 tấn hàng hóa.

Ngoài ra, tàu còn được trang bị hệ thống radar trinh sát đường không OPS-14C, radar trinh sát mặt nước OPS-28D, radar định vị OPS-20 cùng nhiều hệ thống định vị hiện đại khác giúp tàu có khả năng tác chiến vượt trội.

Một số hình ảnh về tàu vận tải đổ bộ JDS Kunisaki
:
sức mạnh, tàu đổ bộ, chiến hạm, Nhật Bản, JDS Kunisaki, đến Đà Nẵng, Đối tác Thái Bình Dương
Sáng 6/6, tàu vận tải đổ bộ JDS Kunisaki (Nhật Bản) đã cập cảng Tiên Sa, chính thức bắt đầu chương trình "Đối tác Thái Bình Dương" tại Việt Nam

sức mạnh, tàu đổ bộ, chiến hạm, Nhật Bản, JDS Kunisaki, đến Đà Nẵng, Đối tác Thái Bình Dương
Buổi tiếp đón tàu ngay tại chân cầu cảng 

sức mạnh, tàu đổ bộ, chiến hạm, Nhật Bản, JDS Kunisaki, đến Đà Nẵng, Đối tác Thái Bình Dương
Tàu sở hữu hệ thống thiết bị quân sự hiện đại bậc nhất 

sức mạnh, tàu đổ bộ, chiến hạm, Nhật Bản, JDS Kunisaki, đến Đà Nẵng, Đối tác Thái Bình Dương
Hệ thống vòi rồng phun nước áp suất cao bên hông hạm tàu

sức mạnh, tàu đổ bộ, chiến hạm, Nhật Bản, JDS Kunisaki, đến Đà Nẵng, Đối tác Thái Bình Dương
Hệ thống radar mạnh, có khả năng bao quát một khu vực rộng lớn

sức mạnh, tàu đổ bộ, chiến hạm, Nhật Bản, JDS Kunisaki, đến Đà Nẵng, Đối tác Thái Bình Dương
Tàu sở hữu hệ thống súng máy tự động đầy uy lực

sức mạnh, tàu đổ bộ, chiến hạm, Nhật Bản, JDS Kunisaki, đến Đà Nẵng, Đối tác Thái Bình Dương
Thiết bị hỗ trợ công tác đổ bộ và vận tải hàng hóa

sức mạnh, tàu đổ bộ, chiến hạm, Nhật Bản, JDS Kunisaki, đến Đà Nẵng, Đối tác Thái Bình Dương
Phía đuôi tàu là sân bay đủ rộng cho hàng chục máy bay trực thăng

sức mạnh, tàu đổ bộ, chiến hạm, Nhật Bản, JDS Kunisaki, đến Đà Nẵng, Đối tác Thái Bình Dương
Bên trong cabin chỉ huy tàu đổ bộ JDS Kunisaki 

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn