Khám phá quy trình đóng mới, hạ thủy tàu ngầm Kilo Việt Nam

Thời sựThứ Ba, 11/03/2014 01:17:00 +07:00

Kilo 636.1 được xem là tàu ngầm tấn công rất hiện đại, phù hợp với yêu cầu tác chiến của Hải quân Việt Nam.

Nhằm tăng cường khả năng tuần tra và sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, trong năm 2009, Việt Nam đã đặt mua 6 tàu ngầm diesel-điện lớp Kilo 636.1 do công ty đóng tàu Admiralty Verfi của Nga sản xuất để trang bị cho Quân chủng Hải quân.
Chính thức khởi đóng chiếc tàu ngầm đầu tiên mang tên HQ-182 Hà Nội vào ngày 24/8/2010, và sau thời gian 2 năm làm việc tích cực, các công nhân viên nhà máy Admiralty Verfi đã long trọng tổ chức lễ hạ thủy tàu ngầm HQ-182 vào ngày 28/8/2012.
Không lâu sau đó, tàu ngầm Kilo thứ hai là HQ-183 TP. Hồ Chí Minh được tiếp tục được hạ thủy ngày 28/12/2012. Tàu ngầm Kilo thứ ba trong loạt 6 tàu ngầm mà Nga đóng cho Việt Nam là HQ-184 Hải Phòng cũng đã tiếp bước hạ thủy sau tàu ngầm HQ-183 chỉ 8 tháng sau đó (28/8/2013).
Cận cảnh một tàu ngầm Kilo 636.1 đang được đóng trong nhà máy Admiralty Verfi.
Cận cảnh một tàu ngầm Kilo 636.1 đang được đóng trong nhà máy Admiralty Verfi.

Trải qua một thời gian dài làm việc tích cực của các công nhân viên, kỹ sư nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi và những kíp thủy thủ tàu ngầm đầu tiên của Việt Nam theo học tại Nga. Chiếc Kilo đầu tiên là HQ-182 Hà Nội vừa được Hải quân Việt Nam long trọng tổ chức lễ tiếp nhận tại quân cảng Cam Ranh vào ngày 15/1/2014, đánh dấu thành công đầu tiên mang ý nghĩa rất quan trọng trong lộ trình xây dựng và phát triển lực lượng tàu ngầm hiện đại của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Về phía thủy thủ, khóa huấn luyện thủy thủ đoàn của tàu ngầm HQ-182 Hà Nội đã tốt nghiệp từ cuối năm 2012, trong khi đó kíp thủy thủ lái tàu ngầm thứ hai - HQ-183 TP. Hồ Chí Minh cũng đã chính thức nhận bằng tốt nghiệp vào ngày 6/11/2013 vừa qua. Còn lại những kíp thủy thủ tàu ngầm tiếp theo vẫn đang tích cực học tập và huấn luyện tại Nga để sẵn sàng vận hành những con tàu mới.

Tiếp bước những thành công đầu tiên của tàu ngầm Hà Nội, chiếc Kilo thứ hai là tàu ngầm  HQ-183 TP. Hồ Chí Minh cũng đã rời thành phố cảng St.Petersburg để lên đường về Việt Nam trên con tàu vận tải Rolldock Star của Hà Lan vào ngày 30/1/2014.
Hiện nay, tàu ngầm Hồ Chí Minh cùng tàu vận tải Rolldock Star đang vượt qua biển Ấn Độ Dương và dự kiến sẽ tới cảng Singapore vào ngày 16/3 tới. Con tàu sẽ mất thêm vài ngày để vượt qua Biển Đông và cập cảng Cam Ranh, nơi sẽ diễn ra buổi lễ tiếp nhận chính thức tàu ngầm HQ-183, đánh dấu một bước thành công tiếp theo đang sắp đến với Hải quân Việt Nam.

Tàu ngầm Kilo thứ ba - HQ-184 Hải Phòng cũng đã bắt đầu thử nghiệm trên biển và theo kế hoạch sẽ được bàn giao cho Hải quân Việt Nam vào tháng 11 năm nay. Ba chiếc tàu ngầm gồm: tàu HQ-185 Đà Nẵng sẽ được hạ thủy vào cuối tháng 3/2014, HQ-186 Khánh Hòa hạ thủy tháng 12/2014 và HQ-187 Bà Rịa Vũng Tàu sẽ chính thức được khởi đóng trong tháng 7/2014. Loạt 3 tàu ngầm Kilo cuối cùng này dự kiến sẽ được bàn giao cho Việt Nam trong năm 2015 và năm 2016.

Trân trọng giới thiệu đến các quí độc giả clip "hoành tráng" về qui trình đóng mới và hạ thủy của các tàu ngầm Kilo tối tân thuộc đề án (Project) 636.1 mà nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi đóng cho Hải quân Việt Nam, trong đó có những hình ảnh ghi dấu ấn đáng nhớ về sự kiện hạ thủy của 3 chiếc tàu ngầm Kilo đầu tiên mang tên 3 thành phố lớn gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Hải Phòng.

Bình luận
vtcnews.vn