Khám phá mỏ kim cương khổng lồ lớn thứ 2 thế giới

Kinh tếThứ Tư, 24/04/2013 11:55:00 +07:00

Vào những năm liên bang Xô Viết đang thịnh vượng đã tiến hành khai thác mỏ kim cương “Mir” tạo nên một hố đào khổng lồ rộng hàng trăm hecta.

Mỏ 'Mir' hay 'Mirny' có một hố lớn do quá trình khai thác kim cương tạo nên. Mỏ nằm ở vùng Mirny, miền Đông Siberia, nước Nga.

Mỏ 'Mir' hay 'Mirny' có một hố lớn do quá trình khai thác kim cương tạo nên. Mỏ nằm ở vùng Mirny, miền Đông Siberia, nước Nga.

Năm 2004 mỏ chính thức đóng cửa và không còn được khai thác nữa.

Năm 2004 mỏ chính thức đóng cửa và không còn được khai thác nữa.

Quá trình khai thác kim cương được tiến hành bắt đầu vào năm 1957 trong điều kiện khó khăn và thời tiết cực kỳ khắc nghiệt.

Quá trình khai thác kim cương được tiến hành bắt đầu vào năm 1957 trong điều kiện khó khăn và thời tiết cực kỳ khắc nghiệt.

Trong những năm đỉnh cao về sản lượng khai thác thì ước tính mỏ Mir đã cung cấp trên 10 triệu carat kim cương mỗi năm.

Trong những năm đỉnh cao về sản lượng khai thác thì ước tính mỏ Mir đã cung cấp trên 10 triệu carat kim cương mỗi năm.

Sau khi liên bang Xô Viết khủng hoảng và sụp đổ vào những năm 1990, mỏ Mir sau đó đã được vận hành bởi một số công ty địa phương, tuy nhiên cho đến năm 2004 thì mỏ chính thức bị đóng cửa vĩnh viễn cho đến nay.

Sau khi liên bang Xô Viết khủng hoảng và sụp đổ vào những năm 1990, mỏ Mir sau đó đã được vận hành bởi một số công ty địa phương, tuy nhiên cho đến năm 2004 thì mỏ chính thức bị đóng cửa vĩnh viễn cho đến nay.

Hiện, mỏ kim cương này chỉ thu hút những người mê du kịch, ưa khám phá.

Hiện, mỏ kim cương này chỉ thu hút những người mê du kịch, ưa khám phá.

Bình luận
vtcnews.vn