Khám phá kiến trúc Pháp của ĐH Sài Gòn

Giáo dụcThứ Năm, 10/12/2015 03:09:00 +07:00

Đại học Sài Gòn trước đây có tên Bác Ái học hiệu (Trường trung học Pháp - Hoa), được thành lập năm 1908. Đây là một trong những trường đại học có kiến trúc cổ k

Đại học Sài Gòn trước đây có tên Bác Ái học hiệu (Trường trung học Pháp - Hoa), được thành lập năm 1908. Đây là một trong những trường đại học có kiến trúc cổ kính ở Sài Gòn.

Trường Đại học Sài Gòn
được xem là ngôi trường cổ kính nhất hiện nay.

Đại học Sài Gòn
Năm 1976, trường đổi tên thành Cao đẳng Sư phạm TP HCM, tọa lạc tại đường An Dương Vương, quận 5, TP HCM.

Đại học Sài Gòn
Đến năm 2007, trường được nâng cấp và mang tên Đại học Sài Gòn, đào tạo 17 ngành bậc đại học.

Đại học Sài Gòn
 

Đại học Sài Gòn
Giữa hai dãy nhà cổ là khoảng sân rộng, nơi sinh viên vui chơi và hoạt động thể thao. Khu vực này cũng thường diễn ra những sự kiện lớn của Đại học Sài Gòn.

Đại học Sài Gòn
Những vòm cửa uốn cong, cánh cửa phong cách châu Âu được trang trí nhiều họa tiết đẹp mắt.


Đại học Sài Gòn
Màu sắc chủ đạo của trường là vàng. Lan can tầng 2 của các dãy nhà được làm cao quá đầu người.

Đại học Sài Gòn
Trường mang nét kiến trúc cổ kính của Pháp. Đến tháng 6/2011, trường đào tạo 26 chuyên ngành trình độ đại học, 22 ngành cao đẳng và 3 trung cấp, trong đó có 2 chuyên ngành đào tạo chất lượng cao.

Đại học Sài Gòn
Năm 2015, theo quy chế tuyển sinh mới của Bộ GD&ĐT, trường đã bổ sung ngành mới, nâng tổng số 32 chuyên ngành đào tạo, bao gồm khối ngoài sư phạm 18 ngành, khối sư phạm 14 ngành.

Đại học Sài Gòn
Hoa văn tinh xảo, đẹp mắt, sự kết hợp tuyệt vời của nghệ thuật kiến trúc đông - tây.

Đại học Sài Gòn
Những tán lá bàng ngả màu vàng che mái ngôi trường hơn 100 năm tuổi. 

Đại học Sài Gòn
Bậc cầu thang rộng, làm bằng gỗ nhuốm màu thời gian, vẫn còn nguyên cho đến giờ.

Đại học Sài Gòn
 Các cánh cửa bằng gỗ, song sắt vẫn tồn tại chắc chắn cả trăm năm nay.


Nguồn: Lê Quân/Zing

Bình luận
vtcnews.vn