Khám phá độ lợi hại của ‘mắt thần biển Đông’ CASA-212

Thời sựThứ Sáu, 14/03/2014 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Ngày thứ sáu tìm kiếm máy bay Boeing 777-200 mất tích, “mắt thần biển Đông” CASA của Cảnh sát biển Việt Nam đã phô diễn được mãnh lực của mình.

Theo tiết lộ của thượng tá Nguyễn Hoài Thủy, Phi đội trưởng Phi đội CASA-212, chiếc máy bay do thám do Cảnh sát biển Việt Nam sử dụng đang được hơn 40 nước khai thác. Trong điều kiện bình thường, CASA-212 có thể bay ở độ cao thấp để quan sát rõ tàu bè đi lại trên biển nhưng khả năng hoạt động của nó ở độ cao tối đa lên đến 7 km. Đây cũng là loại máy bay có khả năng bay liên tục trong 7-8 giờ.
Trong suốt những ngày vừa qua, chiếc máy bay do thám được mệnh danh là "mắt thần biển Đông" này cùng phi đội bay đã góp phần không nhỏ vào nỗ lực tìm kiếm máy bay mất tích trên lãnh hải của tổ quốc.
Theo đó, áy bay CASA-212 thực hiện phi vụ đầu tiên trong vụ tìm kiếm cứu nạn máy bay Malaysia mất tích đã hạ cánh xuống sân bay quân sự Tân Sơn Nhất TP HCM vào ngày 11/3.

Khám phá “mắt thần biển Đông” CASA 212 tìm máy bay mất tích - Ảnh 2

CASA-212 là máy bay tuần thám hiện đại nhất Việt Nam.
Sau khoảng một giờ ra khu vực có nhiều nghi vấn, máy bay CASA 8981 do Thượng tá Lê Kiêm Toàn- Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 981 làm cơ trưởng đã phát hiện một đốm trắng khả nghi tại tọa độ 7độ 59'17"-103độ 103'44'05", về phía Đông Nam đảo Thổ Chu 80 hải lý (khoảng 150 km).

Khám phá “mắt thần biển Đông” CASA 212 tìm máy bay mất tích - Ảnh 1

Hình ảnh vật thể lạ màu trắng tại tọa độ 7 độ 59'17 độ vĩ Bắc - 103'44'05" kinh Đông do máy bay CASA-212 mang số hiệu 8981 gửi về.

Ngay sau đó, thủy phi cơ DHC6 cất cánh từ Phú Quốc đi xác minh vật thể lạ trên. Trong trường hợp phát hiện sẽ hạ cánh xuống mặt biển để xác minh.
Sang ngày hôm nay (13/3), việc tìm kiếm máy bay mất tích sẽ vẫn được tiếp tục. Phạm vi hoạt động chuyển về hướng Đông của đường bay máy bay mất tích, thêm cả khu vực rừng U Minh.
Tại vị trí vệ tinh Trung Quốc tìm thấy vật thể nghi của máy bay mất tích, đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết, trong sáng nay Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã điều máy bay CASA ra tìm kiếm, nhưng chưa thu được kết quả. Trong chiều nay, một máy bay CASA sẽ tiếp tục được điều ra khu vực này để tìm kiếm.
Khám phá “mắt thần biển Đông” CASA 212 tìm máy bay mất tích - Ảnh 3
Hình ảnh từ hệ thống trinh sát phát hiện hiện đại của CASA-212 - (Ảnh: Kiến thức).
Trong khi đó “mắt thần biển đông” CASA KA8981 cùng với 2 máy bay AN26 sẽ tiếp tục mở rộng quét lại khu vực phía đông Nam của Cà Mau.
Trưa nay, trả lời phóng viên VTC News, trung tướng Võ Văn Tuấn – Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, trong 6 ngày vừa qua, Việt Nam đã huy động hai trực thăng Mi 17102 và Mi 17104 của Không quân Việt Nam, hai chiếc máy bay AN 26 của Lữ đoàn không quân 918 (thuộc Quân chủng Phòng không - không quân) và hai chiếc máy bay tuần thám CASA của Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam tham gia tìm kiếm.
CASA-212 là máy bay tuần thám hiện đại trang bị cho lực lượng Cảnh sát biển; có thể trinh sát, phát hiện tàu chiến, tàu ngầm của đối phương bất kể ngày đêm. Máy bay có sải cánh 20,2 m, chiều dài 16,1 m, có thể bay trên biển liên tục 7 giờ, tốc độ bay 360 km/giờ, tầm bay 1.800 km, trọng tải cất cánh đạt 8,1 tấn. CASA-212 được trang bị các thiết bị cho tầm kiểm soát 80 km và có khả năng tìm kiếm, theo dõi mục tiêu đa chế độ bất kể ngày, đêm.

Khám phá “mắt thần biển Đông” CASA 212 tìm máy bay mất tích - Ảnh 4

Tháp FLIR nằm dưới mũi máy bay CASA-212 - (Ảnh: Kiến thức).
Các máy bay làm nhiệm vụ liên tục, với hàng chục chuyến bay mỗi ngày, tìm kiếm trên địa bàn rộng và cơ động đến các khu vực khi có tin báo về vật thể lạ. Công tác tìm kiếm cứu nạn chiếc Boeing 777-200 trên biển là hoạt động hết sức khó khăn, bởi trên biển rất khó để nhìn thấy trực tiếp, trừ khi chúng ta thu thập chất nổi lên, do vậy sự vào cuộc của máy bay CASA đóng góp vai trò quan trọng hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, trung tướng Võ Văn Tuấn cũng khẳng định, tất cả những phương tiện hiện đại nhất đều được huy động tìm kiếm, trong đó CASA được trang bị radar MSS 6000, một trong những thiết bị quan sát trên mặt biển để phát hiện các vật thể, phương tiện lạ vào loại hiện đại nhất lúc này, sẽ góp một phần quan trọng vào cuộc tìm kiếm.
Với tinh thần tìm kiếm, cứu hộ cao nhất, máy bay tuần thám CASA một lần nữa khẳng định ý nghĩa to lớn trong sứ mệnh gìn giữ an ninh, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam.

Một số hình ảnh về CASA 212 do phóng viên báo Công an nhân dân ghi nhận:

Thượng tá phi công Nguyễn Hoài Thủy, cơ trưởng chiếc CASA 212 số hiệu 8982 cất cánh lúc 9h30 ngày 11/3.

Bên trong khoang của máy bay CASA 212.

Thượng úy Lê Văn Đình- Nhân viên tuần thám đang làm việc trên máy bay trên vùng trời biển Thổ Chu.

Trung úy Đỗ Trung Dũng nhân viên tuần thám đang gởi hình ảnh thông tin qua vệ tinh về cơ quan.

Hình ảnh CASA 8982 trên đường xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 14h10.

Cơ trưởng Nguyễn Hoài Thủy chỉ bản đồ đường bay khi vừa xuống sân bay.

Thượng tá cơ trưởng Nguyễn Hoài Thủy trả lời phỏng vấn.

Bình luận
vtcnews.vn