Khám phá chiến đấu cơ nhanh gấp 3 lần tốc độ âm thanh của Mỹ

Thế giớiChủ Nhật, 25/01/2015 08:00:00 +07:00

SR-71 'Blackbird' là dòng máy bay trinh sát tốc độ cao, được phát triển bởi nhóm 'Skunk Works' huyền thoại của tập đoàn Lockheed, trong những năm 1960.

SR-71 thực hiện chuyến bay đầu tiên cho NASA, năm 1997, tại Trung tâm nghiên cứu Dryden Flight, California

SR-71 thực hiện chuyến bay đầu tiên cho NASA, năm 1997, tại Trung tâm nghiên cứu Dryden Flight, California

SR-71 Blackbird có thể bay đạt độ cao cực đại là 85 nghìn feet (hơn 24 km), dó đó phi hành đoàn phải mặc bộ quần áo chịu áp lực đặc biệt và mũ bảo hiểm phi hành gia

SR-71 Blackbird có thể bay đạt độ cao cực đại là 85 nghìn feet (hơn 24 km), dó đó phi hành đoàn phải mặc bộ quần áo chịu áp lực đặc biệt và mũ bảo hiểm phi hành gia

Mỗi chiếc SR-71 được điều khiển bởi 2 phi công: một người lái và một người điều khiển hệ thống trinh sát, phía sau buồng lái

Mỗi chiếc SR-71 được điều khiển bởi 2 phi công: một người lái và một người điều khiển hệ thống trinh sát, phía sau buồng lái

Chỉ có 32 chiếc Blackbird được sản xuất và chúng đã phục vụ từ năm 1964 đến 1998

Chỉ có 32 chiếc Blackbird được sản xuất và chúng đã phục vụ từ năm 1964 đến 1998

Buồng lái được thiết kế chống ngạt, chịu được nhiệt độ hơn 300 độ C. Kính chắn gió bên ngoài của buồng lái được làm bằng thạch anh và được siêu âm hợp nhất vào khung titan.

Buồng lái được thiết kế chống ngạt, chịu được nhiệt độ hơn 300 độ C. Kính chắn gió bên ngoài của buồng lái được làm bằng thạch anh và được siêu âm hợp nhất vào khung titan.

Phi công đang điều khiển SR-71 ra khỏi nhà chứa máy bay

Phi công đang điều khiển SR-71 ra khỏi nhà chứa máy bay

Buồng lái SR-71

Buồng lái SR-71

SR-71 chạy trên đường băng, chuẩn bị cất cánh

SR-71 chạy trên đường băng, chuẩn bị cất cánh

SR-71 hạ cánh trên đường băng

SR-71 hạ cánh trên đường băng

SR-71 đang tiếp nhiên liệu trên không

SR-71 đang tiếp nhiên liệu trên không

Blackbird – một huyền thoại của Không quân Mỹ

Blackbird – một huyền thoại của Không quân Mỹ

Bình luận
vtcnews.vn