Khám phá chiến cơ đáng tin cậy nhất nhì thế giới của Liên Xô

Thế giớiChủ Nhật, 29/05/2016 09:33:00 +07:00

Theo nhà phân tích quân sự Robert Farley, chiến cơ chiến thuật thế hệ thứ 3 MiG-21 của Liên Xô là một trong những máy bay quân sự đáng tin cậy nhất thế giới từng được sản xuất.

Có một thực tế là vòng đời của các chiến cơ rất ngắn ngủi, đặc biệt là trong thời điểm công nghệ đột phá từng ngày như hiện nay. Theo Sputnik, trong Thế chiến I và II, những chiếc chiến cơ tối tân nhất cũng trở nên lỗi thời sau vài tháng.

Chiến cơ MiG-21 của Liên Xô 

Tuy nhiên, trong số đó vẫn có một vài cái tên có thể vượt qua được thử thách của thời gian, nổi bật nhất là chiến cơ chiến thuật MiG-21 của Liên Xô.

MiG-21 ra đời vào giữa những năm 1950, đạt được tốc độ siêu âm Mach 2, có trang bị súng và 6 tên lửa. MiG-21 thường được sử dụng trong các hoạt động tấn công và có đến 10.645 chiếc được sản xuất trong giai đoạn 1959-1985.

Video sức mạnh chiến cơ MiG-31

Ngoài ra, dưới sự cho phép của Nga, Ấn Độ sản xuất được 657 chiếc và Tiệp Khắc sản xuất được 194 chiếc MiG-21.

Giấy phép sản xuất MiG-21 cũng được Trung Quốc mua lại và từ năm 1966-2013 có đến 2.400 chiến chiến cơ này được ra đời.

Theo chuyên gia quân sự Farley, các chiến cơ hiện đại không bay quá nhanh so với MiG-21 mà chỉ mang được nhiều vũ khí cùng hệ thống tác chiến điện tử tinh vi hơn.

Tuy nhiên, với nhiều quốc gia việc sử dụng các chiến cơ hiện đại là không cần thiết khi nhu cầu chỉ dừng lại ở việc tuần tra và mang theo một số lượng vũ khí hạn chế.

Tùng Đinh (Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn