Khám phá 'bí ẩn' taxi ở Sài Gòn

Kinh tếThứ Bảy, 18/08/2012 06:16:00 +07:00

(VTC News) – Ở Sài Gòn, nếu bạn cố chờ một chiếc taxi nhỏ để đi “cho rẻ” thì hết cả ngày cũng chẳng có.

(VTC News) – Ở Sài Gòn, nếu bạn cố chờ một chiếc taxi nhỏ để đi “cho rẻ” thì hết cả ngày cũng chẳng có.


Với một du khách lần đầu đặt chân đến Sài Gòn, để tìm một chiếc taxi loại nhỏ đi một mình “cho rẻ” thì có chờ cả ngày cũng khó mà tìm được. Theo chia sẻ của cánh lái xe người Sài Gòn, ở Sài Gòn rất khó để có thể tìm được chiếc taxi loại nhỏ như Kia Morning, hay Huyndai Getz như Hà Nội và các tỉnh khác, đơn giản là người Sài Gòn không thích di chuyển trên các loại xe này vì nó “bí rì rì”.

Được biết, hiện ở Sài Gòn có hơn 10 hãng taxi, trong đó các hãng taxi như Mai Linh, Vinasun, Happy taxi, taxi Phương Trang, taxi Hoàng Long, Sài Gòn Air…đều sử dụng các hãng xe Toyota, Innova… 7 chỗ mui cao, rộng mà ít sử dụng các loại taxi như Morning, Hyundai, Getz…mui thấp, diện tích bé như ở một số tỉnh, thành phố khác.

Theo đại diện các hãng taxi, người Sài Gòn chuộng các loại xe gầm cao, các xe loại này có máy tốt, diện tích rộng tạo được sự thoải mái cho khách hàng khi ngồi trên xe, và chạy đường dài nhưng vẫn giữ được độ bền của xe.

Hiện nay các hãng taxi Sài Gòn đang có xu hướng xử dụng các loại xe 7 chỗ để phục vụ nhu cầu của khách hàng  

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Sơn (45 tuổi, điều hành hãng taxi Mai Linh) cho biết, “chúng tôi chọn các loại xe này cũng là nhu cầu của khách hàng. Khách hàng ở Sài Gòn thích sự thoải mái, không chịu sự gò bó và thích sự sang trọng.

Trước kia, chúng tôi sử dụng các loại xe mui nhỏ nhưng từ khi nhận được nhiều đóng góp cũng như phản ánh của khách hàng, chúng tôi quyết định đưa dàn xe 4 chỗ, 7 chỗ của hãng xe Toyota vào sử dụng. Loại xe này, mui rộng, cốp xe để được nhiều đồ thể hiện sự mới lạ, sang trọng".


Người Sài Gòn không thích di chuyển trên các loại xe nhỏ như Kia Morning, Getz vì nó “bí rì rì”.


Theo cánh tài xế taxi và người dân Sài Gòn

Chị Lê Giang (nhà ở quận Tân Phú - TP.HCM) cho biết, tôi là người ít đi taxi nhưng những khi có việc cần tôi luôn chọn cho mình chiếc taxi 7 chỗ ngồi.  


"Bởi lẽ ngồi trên chiếc xe này có tầm nhìn cao, ngồi trong xe có thể ngắm được phong cảnh cũng như những sinh hoạt của người dân hai bên đường. Hơn nữa chọn một chiếc taxi cao ráo, thoáng mát và rộng rãi hơn những chiếc taxi 4 chỗ như Morning, Getz…là những loại xe nhỏ, chật chội, nếu sử dụng lâu thì khi ngồi trên xe ngửi thấy “mùi người” rất hôi và rất khó chịu" - chị Giang giải thích.

Cũng theo tìm hiểu của chúng tôi, với đặc thù thời tiết 2 mùa mưa - nắng, dù đường phố Sài Gòn rộng, nhưng đến mùa mưa thì khắp các ngả đường đều ngập trong biển nước, nên việc người đi đường chọn cho mình một chiếc taxi cũng là một điều rất quan trọng. Nếu gặp trời mưa, đường ngập nước, chọn chiếc taxi 4 chỗ, lại chật hẹp thì chỉ có cách đi bộ về nhà nhanh hơn.

Là người có thâm niên 10 năm kinh nghiệm trong việc lái xe taxi, anh Phúc (45 tuổi, tài xế hãng taxi Vinasun) cho biết, thường ngày người Sài Gòn thường hay đi loại xe 4 chỗ nhưng những ngày lễ tết hay đi chơi cùng bạn bè và gia đình, họ thường gọi xe 7 chỗ ngồi. Vì những loại xe này thoáng mát, tiện lợi, bỏ được nhiều đồ mỗi khi đi chơi xa.

Anh Phúc kể lại, một lần cũng trên một chặng đường, một phụ nữ đang vẫy taxi 4 chỗ vào nhưng khi nhìn thấy anh Phúc đang điều khiển xe 7 chỗ cũng gần đến, thì chị ấy chọn xe của anh. Lúc ngồi trên xe, anh Phúc hỏi tại sao chị vẫy xe kia trước mà lại chọn xe anh để đi. Vị khách trả lời nhanh, đi xe nào mình cũng phải trả cước thì tôi chọn chiếc xe 7 chỗ hơn. Bởi loại xe này, mui rộng, không bị ngột ngạt so hơn với ngoài đường bụi bặm.
>> Xem thêm: Thói mè nheo, hậm hực của taxi Sài Gòn

Chia sẻ với chúng tôi, anh Thái Dao (giám đốc một công ty bảo vệ) cho hay, với anh và nhiều người Sài Gòn khác, taxi không chỉ là phương tiện để đi lại, mà người Sài Gòn còn dùng loại xe này để tiếp khách. Khi cần đưa khách đi ăn hay đi chơi đâu đó, vẫy một chiếc taxi loại nào cũng là thể hiện sự lịch sự, sang trọng và thể hiện sự mến khách.

Vào những ngày cuối tuần, người Sài Gòn thường luôn có những cuộc giao lưu gặp gỡ bạn bè. Hay những dịp hội hè, lễ tết, người Sài Gòn thường xuyên tổ chức đi chơi xa, họ thường đi theo nhóm bạn khoảng 7-8; 14-20 người thì có thể thuê 2 chiếc xe để đi du lịch đường dài mà không phải tách ra nhiều xe, lại tiết kiệm được giá cước. Đối với những chiếc xe như của các hãng Morning, Getz thì chỉ dành cho những đôi lứa đang yêu vì nó thể hiện sự kín đáo. Anh Thanh (làm luật sư ở TP.HCM) cho biết.

Trao đổi với chúng tôi, anh Lê Thanh Mẫu (26 tuổi, quản lý hãng Happy taxi) cho biết, hiện nay tất cả các hãng taxi ở Sài Gòn đều sử dụng thông dụng các loại xe 7 chỗ ngồi và chủ yếu sử dụng xe của hãng Toyota Innova. Loại xe này, những phụ tùng rất thông dụng, khi xe hư thì có thể dễ dáng thay thế. Hơn nữa loại xe này có độ bền cao và tiết kiệm được nhiên liệu trên khắp các chặng đường.
Với đặc trưng 2 mùa mưa - nắng. Khi vào mùa mưa, đường Sài Gòn chỗ nào cũng ngập, việc tìm một chiếc taxi gầm cao khi di chuyển là lựa chọn quan trọng với người dân (Ảnh minh họa internet)

Anh Mẫu cũng cho biết, hiện nay, hãng Happy taxi đã thay thế loại xe 7 chỗ đi vào hoạt để dễ dàng sử dụng. Loại xe này, tạo được thoải mái, thông thoáng và rất giống với tính cách cũng như thời tiết của người Sài Gòn. Giá cước của loại xe này so với xe 4 chỗ chỉ chênh lệch 1.000 đồng/km mà lại là loại xe được người Sài Gòn rất ưa chuộng.

Còn anh Phạm Huy Trúc (quản lý hãng xe taxi Phương Trang) thì cho hay, hiện nay, Phương Trang sử dụng loại xe 7 chỗ của Huyndai là nhiều, loại xe 4 chỗ ít hơn.

Theo giải thích của anh Trúc, là người làm nghề và là người Sài Gòn nên hãng đã rất cẩn trọng trong việc tìm hiểu thói quen cũng như như cầu của khách. Ở Sài Gòn hiện nay, một lượng lớn khách sử dụng taxi là người nước ngoài, họ có dáng người cao lớn nên họ thích đi xe 7 chỗ để được thoải mái.

Tuy nhiên cũng có một số khách hàng thích đi xe 4 chỗ, hãng sẽ phải điều động xe ở nơi khác về vì các xe 4 chỗ ở Sài Gòn rất ít được ưa chuộng.

"Một số hãng taxi ở Sài Gòn sử dụng xe của hãng Morning, Getz có giá cước rẻ hơn song thực chất nó không được phổ dụng tại các quận nội thành Sài Gòn mà thường là các hãng ở các tỉnh lân cận như: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước…", anh Trúc cho hay.

Anh Trúc cũng cho biết, hiện nay, ở Sài Gòn các hãng taxi đều khoán xe cho tài xế nên với thói quen và nhu cầu của người dân ở Sài Gòn, không hãng nào, tài xế nào dại mà sử dụng những loại xe không đúng nhu cầu.

Tìm hiểu thêm với hãng taxi lớn nhất tại Sài Gòn là Mai Linh, PV VTC News cũng được anh Nguyễn Văn Dũng (quản lý hãng taxi Mai Linh) cho biết, taxi Mai linh phân bố rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước, ở tất cả các tỉnh khác hãng đều sử dụng xe 4 chỗ là thông dụng, còn ở Sài Gòn thì khác, hãng đưa các loại xe 7 chỗ vào để sử dụng nhiều hơn. Bởi hiện nay, hãng đã khoán toàn bộ xe cho tài xế thì hơn ai hết, họ là người khách hàng của mình cần gì để biết cách điều phối cho phù hợp.

Đón đọc kì sau:
Taxi ở Sài Gòn đã 'ăn cắp' tiền khách thế nào?

Ngọc Thân
Bình luận
vtcnews.vn