Khám phá bệnh viện “đỉnh” ở Việt Nam

Thời sựThứ Bảy, 12/01/2013 07:22:00 +07:00

(VTC News) – Bệnh viên chuyên điều trị ung thư, với các bác sỹ giỏi lại chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.

(VTC News) – Bệnh viên chuyên điều trị ung thư, với các bác sỹ giỏi lại chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.

Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của bệnh nhân ung thư Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung. Tháng 3/2009, Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng, được chính thức khởi công xây dựng bằng nguồn tiền nhân đạo, phi lợi nhuận của các cá nhân, tổ chức cùng sự hỗ trợ của Chính phủ.

Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng được đánh giá rất hiện đại 

Bệnh viện được xây dựng trên diện tích 150.000m2 gồm : khu chuyên môn 100.000m2; khu điều trị 10 tầng; khu nhà ở cho người nhà bệnh nhân; khu ở cho các bộ công nhân viên; khu chuyên gia…cùng hệ thống máy móc thiết bị hiện đại bậc nhất hiện nay với tổng mức đầu tư xây dựng và thiết bị khoảng 1.300 tỷ đồng.

Thầy thuốc nhân dân, Bác sỹ cao cấp Trịnh Lương Trân, Giám đốc bệnh viện Ung thư Đà Nẵng cho biết : “Bệnh viện đảm bảo tiêu cầu bác sỹ/bệnh nhân cao hơn cả quy định của Bộ Y tế và tiêu chuẩn diện tích bệnh nhân/giường bệnh là 111,36m2/ giường bệnh.

Hiện tại, bệnh viện có 415 nhân viên, 74 bác sỹ là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sỹ và bác sỹ chuyên khoa, cùng trang thiết bị máy móc hiện đại, tiên tiến nhất hiện nay. Ngoài chức năng điều trị với các phương pháp hiện đại, kết hợp đa mô thức trong điều trị. Bệnh viện còn thực hiện chức năng tầm soát, phát hiện sớm ung thư cho bệnh nhân và Nghiên cứu ung thư. 
Cổng vào khu đón tiếp bệnh nhân 

Ngoài việc có thể thực hiện hơn 1.000 các kỹ thuật điều trị cho bệnh nhân mà bộ Y tế cho phép. Trong thời gian tới, bệnh viện còn có chính sách hợp tác trong điều trị giữa bệnh viện với các chuyên gia y tế trong và ngoài nước nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng điều trị bệnh cho người dân".
Để thuận lợi trong công tác quản lý và điều trị bệnh nhân, Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng đã áp dụng hình thức điều trị khép kín và quản lý bệnh nhân bằng hệ thống tin học hiện đại. Mỗi bệnh nhân đến khám, điều trị sẽ được cấp thẻ từ và mã số riêng. Bất cứ các hoạt động khám, điều trị của bệnh nhân sẽ được bệnh viện cập nhật và quản lý điều trị bệnh đến suốt đời.
Một góc phòng mổ cùng trang thiết bị hiện đại 

“Do bệnh viện được đầu tư bằng hình thúc nhân đạo và phi lợi nhuận nên ngoài việc khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, các chính sách xã hội cũng được bệnh viện chú trọng. Đó là miễn phí chỗ ở cho người nhà bệnh nhân; cấp phát cháo miễn phí 3 bữa/ngày; chi phí dịch vụ điều trị tuân thủ quy định của Hội đồng nhân dân Đà Nẵng và chỉ bằng 77% theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Tài chính đã ban hành", Bác sỹ Trịnh Lương Trân cho biết thêm.
Trong thời gian đầu, bệnh viện sẽ tiếp nhận quy mô 200 giường và 21 khoa phòng theo. Trong tương lai, bệnh viện sẽ triển khai hoạt động với quy mô 500 giường và 27 khoa phòng theo dự án được duyệt. Dự kiến bệnh viện sẽ bắt đầu mở cửa đón nhận bệnh nhân từ ngày 15/1 đến và chính thức khánh thành vào ngày 19/1.
Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn