Khám nhà nguyên Tổng cục phó Tổng cục tình báo Phan Hữu Tuấn ở Hà Nội

Pháp luậtThứ Ba, 17/04/2018 21:10:00 +07:00

Tối 17/4, cảnh sát đã tới nhà nguyên Tổng cục phó Tổng cục tình báo Phan Hữu Tuấn ở số 105B, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội, để khám xét.

Video: Khám nhà nguyên Tổng cục phó Tổng cục tình báo Phan Hữu Tuấn ở Hà Nội

20h 30 ngày 17/4, phóng viên VTC News cho biết cảnh sát đã tới nhà nguyên Tổng cục phó Tổng cục tình báo Phan Hữu Tuấn ở số 105B, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội, để khám xét.

Rất đông người dân khu vực này cũng tới chứng kiến vụ việc. Lúc này, lực lượng chức năng vẫn đang khám xét nhà ông Phan Hữu Tuấn.

Phóng viên VTC News cho biết, đến khoảng 21h20, việc khám xét kết thúc. Lực lượng chức năng rời khỏi nhà ông Phan Hữu Tuấn và mang theo các tài liệu thu thập được phục vụ công tác điều tra.

Hàng xóm chia sẻ ông Tuấn là người hiền lành, thường xuyên giúp đỡ mọi người xung quanh. Sáng 17/4, hàng xóm vẫn còn thấy ông Tuấn ở nhà và còn đi tập thể dục.

kham nha 3 3

Lực lượng chức năng có mặt tại nhà ông Phan Hữu Tuấn.

kham nha 2

Nhà nguyên Tổng cục phó Tổng cục tình báo Phan Hữu Tuấn ở số 105B, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội.

kham nha 1

 

kham nha 4 4

Đến khoảng 21h20, lực lượng chức năng ra khỏi nhà của ông Phan Hữu Tuấn.

kham nha 5 4

Lực lượng chức năng mang theo các tài liệu đi ra từ căn nhà của ông Phan Hữu Tuấn.

kham nha 6 6

Đến 21h30, việc khám xét nhà ông Phan Hữu Tuấn kết thúc.

kham nha 7 7

Người dân khu vực này đứng bàn tán về việc khám xét nhà ông Phan Hữu Tuấn.

kham nha 8 7

Hàng xóm nhận xét ông Tuấn là người hiền lành, hay giúp đỡ mọi người.

Liên quan đến vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “Trốn thuế”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của Phan Văn Anh Vũ, ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Hữu Tuấn, sinh năm 1955, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, nguyên Phó Tổng cục trưởng Bộ Công an đã nghỉ hưu về hành vi “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ông Tuấn bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến vụ án của ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm").

phan huu tuan bi bat

 Thông báo của Bộ Công an.

Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Bách, cán bộ Bộ Công an, sinh năm 1963, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, về hành vi “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó cùng ngày, Chủ tịch nước  ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Phan Hữu Tuấn; Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Hữu Bách.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Video: Vũ "nhôm" tiếp tục bị khởi tố tội danh mới

Hoàng Thược - Minh Đức
Bình luận
vtcnews.vn