Khám nghiệm hiện trường vụ cháy tòa nhà EVN

Thời sựThứ Sáu, 16/12/2011 12:56:00 +07:00

(VTC News) - Cơ quan chức năng đã vào cuộc vào nghiệm hiện trường ở tòa cao ốc của tập đoàn điện lực Việt Nam vào sáng ngày 16/12.

(VTC News) - Cơ quan Công an đã lấy lời khai của một số nhân chứng trong vụ hỏa hoạn cao ốc của Tập đoàn điện lực Việt Nam. Viện khoa học hình sự, Bộ Công an cũng tham gia vào cuộc khám nghiệm hiện trường.
Liên quan đến vụ hỏa hoạn tại cao ốc 33 tầng của Tập đoàn điện lực Việt Nam, sáng ngày 16/12, lực lượng chức năng gồm: Viện khoa học hình sự, Sở PCCC, Công an quận Ba Đình và đại diện của Tập đoàn điện lực Việt Nam đã có mặt tại cao ốc này để tổ chức khám nghiệm hiện trường.

 Điểm phát cháy được xác định là tầng hầm của tòa cao ốc.

Ghi nhận của PV VTC News cho thấy, vào thời điểm sáng nay, những đám khói bốc đen nghịt vẫn còn bốc mùi xung quanh tòa nhà xảy ra cháy. Tại hiện trường, vật liệu xây dựng vẫn nằm ngổn ngang. Do tòa nhà cao ốc này đang trong quá trình xây dựng chưa hoàn thiện nên chưa có hệ thống PCCC.
Theo lời khai của một số nhân chứng là nạn nhân trong vụ hỏa hoạn, đám cháy bốc lên từ tầng hầm của tòa nhà sau đó bốc cháy lây sang các vật dụng dễ cháy trong khu vực đó rồi tỏa khói ngùn ngụt lên các tầng cao.
Vào thời điểm xảy ra cháy, có rất nhiều công nhân đang làm việc trong tòa cao ốc. Do khói bốc lên nghi ngút nên đã gây ra hiện tượng ngạt thở đối với một số công nhân đang cố gắng thoát ra ngoài. Một số công nhân khác đã tìm cách trèo ra bên ngoài của tòa nhà để thoát xuống dưới.
Trước đó, Đại tá Tô Xuân Thiều, PGĐ Sở PCCC cho biết, khi cảnh sát vào giải cứu các nạn nhân  phát hiện nhiều vật liệu dễ gây cháy ở tầng hầm.
Trong khi đó, ghi nhận của PV VTC News tại bệnh viện Xanh Pôn vào sáng cùng ngày, toàn bộ công nhân được sơ cứu tại đây đều đã qua cơn nguy kịch. Một số công nhân đã khỏe trở lại bình thường. Tình hình sức khỏe của những bệnh nhân nhập viện vào tối ngày hôm qua để thở ô xy cũng đã ổn định trở lại.


Phong Vân
Bình luận
vtcnews.vn