Khai trương Website Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132

Kinh tếThứ Ba, 07/10/2014 11:15:00 +07:00

(VTC News) - Website Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 chính thức được ấn nút khai trương ngày 6/10/2014.

(VTC News) - Ngày 6/10/2014, tại Trụ sở Nhà Quốc hội mới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, cùng với các Phó Chủ tịch, thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã nhấn nút khai trương Website chính thức của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU 132) - sự kiện dự kiến được tổ chức tại Việt Nam vào đầu năm 2015.

Website với địa chỉ tên miền chính thức là: ipu132vietnam.vn do Công ty TNHH MTV Giải pháp Phần mềm và Tích hợp Hệ thống Tinh Vân (Tinhvan Solutions) – một thành viên của Tinhvan Group xây dựng và triển khai sẽ trở thành kênh thông tin chính thức của IPU 132 trên mạng Internet.

Website được xây dựng nhằm mục đích cung cấp thông tin tuyên truyền về các hoạt động của Đại hội đồng IPU 132 cũng như quá trình tham gia, tổ chức của Quốc hội Việt Nam. Đây là môi trường giao tiếp qua mạng Internet giữa Ban tổ chức và các nước thành viên tham gia IPU 132.

Website cũng là kênh thông tin quảng bá với bạn bè Quốc tế về hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam và Quốc hội Việt Nam, đồng thời cung cấp thông tin về các dịch vụ tiện ích cho bạn bè Quốc tế đến thăm và tham dự sự kiện tại Việt Nam.

Website được thể hiện bằng ba ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp với bố cục nội dung được chia thành các chuyên mục chính: Chuyên mục giới thiệu (gồm những thông tin về Quốc hội Việt Nam và Liên minh Nghị viện Thế giới); Chuyên mục Tin tức sự kiện IPU 132 (gồm toàn bộ tin tức trong quá trình chuẩn bị cũng như quá trình diễn ra của sự kiện); Chuyên mục dành riêng cho báo chí (gồm các Thông cáo báo chí, tài liệu, ấn phẩm…); Lịch làm việc (cung cấp chương trình làm việc hàng ngày trong suốt thời gian diễn ra hội nghị); Thư viện ảnh, video phong phú về các hoạt động của sự kiện…

Bên cạnh bố cục nội dung đơn giản, đầy đủ, website còn sử dụng thiết kế trang trọng với màu sắc trang nhã, tông màu xanh hòa bình trên nền hoa văn trống đồng thể hiện tình yêu hòa bình của con người, đất nước Việt Nam.

Trang Nhung
Bình luận
vtcnews.vn