Khai trương Cổng TTĐT Chính phủ miền Trung - Tây Nguyên

Thời sựThứ Hai, 04/10/2010 07:12:00 +07:00

(VTC News) – Ngày 3/10, Cổng TTĐT Chính phủ khu vực miền Trung - Tây Nguyên và phiên bản Cổng TTĐT Chính phủ trên mạng di động đã chính thức hoạt động.

(VTC News) - Sáng 3/10, Văn phòng chính Phủ và UBND TP Đà Nẵng chính thức khai trương Cơ quan thường trú của Cổng thông tin điện tử (TTĐT) Chính phủ khu vực miền Trung - Tây Nguyên đặt tại TP Đà Nẵng, đồng thời đưa phiên bản Cổng TTĐT Chính phủ lên mạng điện thoại di động Mobifone.

Theo đó, Cơ quan thường trú sẽ được xây dựng để trở thành một trung tâm dữ liệu điện tử trên Internet của Cổng TTĐT Chính phủ tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, cùng với Hà Nội (Trung tâm 1), TP Hồ Chí Minh (Trung tâm 2).

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ khai trương Cơ quan thường trú Cổng TTĐT Chính phủ
khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại Đà Nẵng


Từ khi thành lập cho đến nay, Cổng TTĐT Chính phủ đã đăng tải, cung cấp hàng trăm ngàn bản tin, bài viết; gần 30.000 văn bản pháp luật, hơn 8.000 văn bản chỉ đạo… đến với người dân, với tổng giá trị hơn 100 tỷ đồng/năm.

Phát biểu tại Lễ khai trương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc khai trương Cơ quan thường trú của Cổng TTĐT Chính phủ khu vực miền Trung - Tây Nguyên và nhấn nút khai trương đưa phiên bản Cổng TTĐT Chính phủ trên điện thoại di động nhằm mở rộng và nâng cao năng lực thông tin 2 chiều giữa nhân dân, doanh nghiệp với Chính phủ và các cơ quan hành chính Nhà nước, đặc biệt đối với khu vực miền Trung - Tây Nguyên và TP Đà Nẵng, thể hiện trách nhiệm chính trị và hướng tới phục vụ quá trình phát triển của khu vực.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn