Khai quật tử thi, bắt hung thủ giết người

Pháp luậtThứ Tư, 24/11/2010 10:43:00 +07:00

(VTC News) – Gia đình tổ chức mai tang anh Tùng vào đầu tháng 8. Sau khi nghe thông tin cho rằng anh Tùng bị đánh dẫn đến tử vong, gia đình đã có đơn gửi CA.

(VTC News) – Gia đình tổ chức mai tang anh Tùng vào đầu tháng 8. Sau khi nghe thông tin cho rằng anh Tùng bị đánh dẫn đến tử vong, gia đình đã đề nghị cơ quan công an xác minh làm rõ.

Ngày 23/11, Công an quận Long Biên đã làm rõ, khởi tố vụ án, bắt 3 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người. Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Diệp (SN 1968, trú ở Thanh Hóa), Nguyễn Văn Hoan (SN 1990, trú ở Thanh Hóa) và Đặng Quốc Đạt (SN 1993, trú ở Hưng Yên).

Trước đó, khoảng 14h ngày 9/8, anh Phạm Thanh Tùng (SN 1973, ở tổ 1, phường Thượng Thanh, quận Long Biên) bị chết trên đường đi cấp cứu. Cho là anh Tùng bị cảm chết, gia đình ông Mão (bố đẻ anh Tùng) tổ chức mai táng vào ngày 10/8.

Sau khi mai táng, ông Mão nghe được thông tin anh Tùng bị đánh dẫn đến tử vong nên đã có đơn đề nghị CA quận Long Biên tổ chức xác minh làm rõ.

Ngày 28/8, CA quận Long Biên đã tổ chức khai quật, trưng cầu giám định và pháp y tử thi anh Tùng. Kết quả khám nghiệm, xác định anh Tùng chết do bị gãy 12 chiếc xương sườn, rách phổi gây suy hô hấp cấp dẫn đến tử vong.

Minh Anh

Bình luận
vtcnews.vn