Khai quật thành phố Ai Cập cổ đại và khu nghĩa địa niên đại hơn 7000 năm

Phóng sự - Khám pháThứ Hai, 06/03/2017 09:35:00 +07:00

Thành phố Ai Cập và khu nghĩa địa có niên đại hơn 7000 năm được khai quật bởi các nhà khảo cổ.

Khám phá này được thực hiện tại thành phố cổ Abydos ở miền nam Ai Cập. Người ta tin rằng từ năm 5.316 trước công nguyên (TCN), người Ai cập cổ đại cho xây dựng thành phố ở nơi này.

Những ngôi mộ gây sự chú ý do chúng nằm trong khối kiến trúc giống hầm mộ làm từ gạch bùn. Đây là ngôi mộ cổ xưa nhất từng được phát hiện tại Ai Cập, vượt xa niên đại của nghĩa trang Saqqara. Khi Bộ Cổ vật công bố phát hiện này, họ nhấn mạnh nó sẽ cho chúng ta biết rất nhiều về những cư dân đầu tiên của Ai Cập.

Khai quật thành phố Ai Cập cổ đại và khu nghĩa địa niên đại hơn 7000 năm

 Thành phố Ai Cập và khu nghĩa địa có niên đại hơn 7000 năm được khai quật tại Abydos bởi các nhà khảo cổ. (Ảnh News)

Các nhà khảo cổ cũng tuyên bố đã phát hiện 15 ngôi mộ lớn, thậm chí lớn hơn các ngôi mộ hoàng gia ở Abydos.

Giống như thành phố của vương triều Abydos được thành lập bởi những người cai trị, nổi tiếng với đền thờ và những ngôi mộ, các nhà nghiên cứu tin rằng các thành phố và nghĩa trang có niên đại hơn 7000 năm này có thể thuộc về các quan chức cấp cao hoặc vua chúa.

Khai quật thành phố Ai Cập cổ đại và khu nghĩa địa niên đại hơn 7000 năm - 1

 Những ngôi mộ gây sự chú ý do chúng nằm trong khối kiến trúc giống hầm mộ làm từ gạch bùn. (Ảnh News)

Phát hiện này có thể làm sáng tỏ rất nhiều thông tin về lịch sử vương triều Abydos. Đây là động lực rất cần thiết cho ngành công nghiệp du lịch đang gặp khó khăn đối với Ai Cập.

Trong quý đầu tiên của năm 2016, Ai Cập chỉ đón nhận 1,2 triệu khách du lịch. Con số giảm rõ rệt khoảng 1 triệu lượt so với cùng kỳ năm trước.

Đọc thêm: Những phát hiện khảo cổ bí ẩn nhất lịch sử nhân loại

Thanh Hường (Nguồn: News.com)
Bình luận
vtcnews.vn