Khai quật mộ cổ đế vương chất đầy báu vật

Kinh tếThứ Tư, 06/08/2014 11:06:00 +07:00

Khai quật lăng mộ 2100 năm tuổi, được cho là của một đế vương Trung Quốc, nhà khảo cổ tìm thấy vô số cổ vật làm từ vàng, bạc, ngọc cực kỳ giá trị.

Khai quật lăng mộ 2100 năm tuổi, được cho là của một đế vương Trung Quốc, nhà khảo cổ tìm thấy vô số cổ vật làm từ vàng, bạc, ngọc cực kỳ giá trị. 

Lăng mộ này được phát hiện ở vùng Xuyi. Mặc dù lăng mộ này từng bị giới trộm mộ tìm được từ rất nhiều năm trước nhưng khi tiến hành khai quật, các nhà khảo cổ thuộc Bảo tàng Nam Kinh (Trung Quốc) vẫn tìm được trên 1 vạn cổ vật, trong đó một số được làm từ vàng, bạc và ngọc.

Ngoài những đồ dùng sinh hoạt, trong cổ mộ còn có rất nhiều nhạc cụ, xe ngựa và vũ khí. Người ta cũng tìm thấy những phần của chiếc quan tài làm bằng ngọc bích được cho là dùng để chôn cất chủ nhân ngôi mộ.

Theo các nhà khảo cổ, đây là lăng mộ của vua Lưu Phi (chết năm 128  TCN).

Sử sách Trung Quốc đã ghi chép lại lối sống xa hoa của Lưu Phi. Vì vậy, các nhà khảo cổ không quá bất ngờ khi phát hiện nhiều cổ vật trong lăng mộ của vị vua này.

Lăng mộ
Lăng mộ là một quần thể gồm ba ngôi mộ và có chia thành các khu vực cụ thể như nhà để xe ngựa, kho vũ khí, kho lương thực v.v... 
Lăng mộ
Một bức phù điêu bằng đồng, được dát vàng, bạc và đá quý được tìm thấy gần nơi chôn cất của vua Lưu Phi.  
Lăng mộ
Một bức tượng bằng vàng 
Lăng mộ
Lăng mộ
Lăng mộ
Lăng mộ
Cỗ xe ngựa, được làm từ gỗ, sơn mài, đồng, vàng và bạc, được tìm thấy trong một phòng chứa của lăng mộ 

Theo Phan Thiên/TPO/Dailymail

Bình luận
vtcnews.vn