Khai mạc World Cup 2014: Choáng ngợp với quả cầu 15 triệu USD

Thể thaoThứ Năm, 12/06/2014 08:25:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ còn ít giờ nữa, World Cup 2014 sẽ khai mạc bằng những vũ điệu nóng bỏng đậm chất samba Nam Mỹ

(VTC News) - Chỉ còn ít giờ nữa, World Cup 2014 sẽ khai mạc bằng những vũ điệu nóng bỏng đậm chất samba Nam Mỹ.


Giao thông hoàn tất
Điều quan ngại nhất của mọi người trước khi World Cup 2014 chính là tiến độ của các công trình giao thông công cộng và cơ sở hạ tầng tại 12 địa điểm tổ chức. Tuy nhiên, cho đến ngày hôm qua 11/6, những người hâm mộ ít ra đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi Sao Paulo - thành phố tổ chức lễ khai mạc và trận đấu khai mạc - về cơ bản đã hoàn thành xong mọi hạng mục xây dựng.
Tuyến đường tàu điện ở Sao Paulo đã hoàn thành 

Đường tàu số 3 hướng Vermelha đi đến sân Sao Paulo (Corinthians) đã thông suốt và hàng chục ngàn CĐV có thể đi lại thoải mái tới sân vận động trung tâm. Dù nghiệp đoàn nhân viên tàu điện cảnh báo họ vẫn có thể đình công vào ngày 12/6, nhưng ai cũng hi vọng chính quyền thành phố và lãnh đạo nghiệp đoàn sẽ đàm phán êm xuôi trước giờ G.
Tại cuộc họp báo trước thềm khai mạc World Cup 2014, Bộ trưởng thể thao Brazil Aldo Rebelo cho biết: “Tình cảm của người dân Brazil với CĐV quốc tế sẽ là ấn tượng của World Cup 2014. Đây là thời điểm không chỉ Brazil mà cả thế giới đang hi vọng tìm ra giải pháp cho các vấn đề như chống lại thành kiến, phân biệt chủng tộc, khác biệt tôn giáo, dân tộc... Vì vậy, World Cup này được gọi là World Cup của hòa bình và World Cup chống định kiến và phân biệt chủng tộc”
Thậm chí vào ngày 12/6, rất nhiều cơ quan công sở đã cho nhân viên nghỉ làm để có điều kiện cổ vũ đội bóng con cưng tại World Cup lần thứ 20. Cả Sao Paulo đang ngập tràn trong sắc vàng để chờ đợi những vũ điệu nóng bỏng trên sân cỏ của thầy trò Scolari.
Tâm điểm chú ý sẽ là quả bóng khổng lồ trị giá 15 triệu USD 

Jennifer Lopez bất ngờ trở lại
Cô ca sỹ dòng nhạc Latinh bất ngờ "bỏ bom" người hâm mộ khi tuyên bố không biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup 2014 vào tuần trước. Chính FIFA đã lên tiếng xác nhận điều này vào ngày chủ nhật 8/6: J-Lo vì lý do đặc biệt từ nhà sản xuất, đã không thể tham dự biểu diễn ca khúc "We are one".
Tuy nhiên, trước sự phản đối khủng khiếp của dư luận, J-Lo đã bất ngờ quay trở lại biểu diễn. Trang RadarOnline mới đây cho biết, nữ ca sĩ 44 tuổi suy nghĩ về việc quay trở lại, thực hiện hợp đồng biểu diễn với ban tổ chức World Cup. Có lẽ những phân tích thiệt hơn cho việc được xuất hiện tại lễ khai mạc World Cup đã khiến nữ ca sỹ này đổi ý?
Nhưng mọi chuyện không phải như vậy. Lý do chính khiến J-Lo không biểu diễn nữa hoàn toàn nằm ở vấn đề tiền bạc. Với việc tham gia hát chính bên cạnh rapper Pitbull và ca sĩ nước chủ nhà, Claudia Leitte, Jennifer Lopez đòi Ban tổ chức phải bao trọn gói, từ việc sắp xếp 1 chuyến bay riêng, khách sạn cùng mọi chi phí liên quan khác, không chỉ cho bản thân cô mà cả đoàn tuỳ tùng đi theo. Phía Ban tổ chức không chấp nhận yêu cầu bị cho là quá đáng này, khiến Lopez hậm hực, tuyên bố rút lui chỉ 3 ngày trước lễ khai mạc.
Jennifer Lopez xuất hiện trở lại 

25 phút khai mạc đầy màu sắc
Tâm điểm của lễ khai mạc chính là quả bóng LED được kết từ 90.000 bóng đèn để tạo nên một độ sáng cực lớn. Sau đó, sẽ xuất hiện các tiết mục nhào lộn, võ thuật, đi cà khoeo… nhằm giúp chính người Brazil và khán giả thế giới khám phá về các nét văn hóa độc đáo, nhắc nhở về chiến dịch chống phân biệt chủng tộc, sự kết lại gần nhau từ trái bóng.

Lễ khai mạc được khép lại bằng tiết mục được chờ đợi nhất: Ca khúc chính của World Cup 2014 (We Are One) do các nghệ sĩ Pitbull, Jennifer Lopez và Claudia Leitte trình diễn.

Theo báo chí Brazil, BTC World Cup và Tổng thống nước chủ nhà, bà Dilma Rousseff chỉ mời một số ít người đồng cấp của các quốc gia có đội tuyển tham dự VCK. Thay vào đó, khách mời phần lớn là giới cầu thủ. Sự xuất hiện của “Vua phá lưới mọi thời đại” Just Fontaine cũng là điểm nhấn đặc biệt của lễ khai mạc. Rồi Vua bóng đá Pele và cựu siêu mẫu Claudia Schiffer sẽ tiến vào sân khấu cùng chiếc Cúp Vàng phiên bản tại World Cup 2006. 

Ngoài ra, còn có hơn 150 cựu cầu thủ từng vô địch thế giới cũng góp mặt. Thậm chí, các khách mời đặc biệt này còn tái hiện hình ảnh về sân Stade de France trong trận chung kết France 1998, về giải đấu trên đất Anh năm 1966...

Lễ khai mạc World Cup 2014 sẽ đầy màu sắc 

Những con số

Dự kiến, buổi lễ sẽ được tiến hành từ 01h15 đến 01h45 ngày 13/6 (giờ Việt Nam) với sự tham gia của 600 nghệ sỹ, vũ công, ca sỹ.

Ước tính sẽ có khoảng 1 tỷ người hâm mộ túc cầu trên toàn thế giới trực tiếp theo dõi lễ khai mạc World Cup 2014, đây là một con số kỷ lục.

Chi phí cho lễ khai mạc được ước tính vào khoảng 90 triệu USD. Trong đó, riêng quả cầu phát sáng khổng lồ đã ngốn mất của BTC 15 triệu USD, tức là gần bằng toàn bộ khoản tiền Nam Phi chi ra cho lễ khai mạc World Cup 2010. Con số 90 triệu USD cũng gấp đôi chi phí cho lễ khai mạc Olympic London 2012.


Phạm Giang
Bình luận
vtcnews.vn